
Tòa Giám mục Aachen đã thành lập một ủy ban chuyên trách để điều tra các cuộc hiện ra được cho là của Đức Trinh Nữ Maria tại làng Sievernich, theo các quy định mới của Bộ Giáo lý Đức tin về việc phân định các hiện tượng siêu nhiên được công bố năm 2024.
Giáo phận Aachen, Đức, đang tiến hành điều tra một loạt cuộc hiện ra được cho là của Đức Trinh Nữ Maria đã xảy ra trong khoảng 25 năm qua tại ngôi làng nhỏ Sievernich, nằm ở phía tây nam thành phố Köln.
Trong công báo chính thức ngày 1 tháng 6, Giáo phận Aachen cho biết: “Đức Giám mục Helmut Dieser, chiếu theo Các quy tắc về việc tiến hành phân định những hiện tượng siêu nhiên được cho là có thật của Bộ Giáo lý Đức tin ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2024, đã quyết định thành lập một ủy ban để điều tra các cuộc hiện ra được báo cáo tại Sievernich.”
Giáo phận cũng thông báo rằng ủy ban này do Giáo sư Stefan Mückl, hiện đang giảng dạy tại Roma, làm chủ tịch.
Các thành viên khác gồm Giáo sư Sabine Konrad thuộc Innsbruck, Giáo sư Bertram Stubenrauch thuộc München và ông Matthias Neff thuộc Trier. Giáo phận cũng công bố địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các thông tin liên quan đến cuộc điều tra.
Giáo sư Mückl là tiến sĩ luật, từng giảng dạy tại Đại học Albert-Ludwigs Freiburg. Năm 2013, ông được thụ phong linh mục thuộc Opus Dei và hiện là giáo sư Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Roma.
Theo Đài Phát thanh Truyền hình Tây Đức (WDR), Đức Mẹ được cho là đã hiện ra lần đầu tiên tại Vettweiß-Sievernich cách đây khoảng 25 năm trong nhà thờ giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả. Theo các tường thuật, Đức Mẹ mặc toàn màu trắng và đội một tấm khăn che đầu dài chạm đất.
WDR cho biết thêm rằng một phụ nữ tên Manuela, cư dân thành phố Düren, khẳng định từ đó đến nay đã xảy ra các cuộc hiện ra hằng tháng. Theo lời bà, sứ điệp mà Đức Mẹ trao ban là lời mời gọi cầu nguyện nhiều hơn và xác tín rằng Đức Maria luôn đứng bên những người đau khổ và thiếu thốn.
Theo nhật báo Neue Zürcher Zeitung, ngay từ những năm đầu tiên, các cuộc hiện ra được cho là đã thu hút đông đảo tín hữu. Ngày 1 tháng 4 năm 2002, khoảng 800 người đã đến Sievernich sau khi bà Manuela loan báo rằng Đức Maria sẽ hiện ra với bà vào ngày hôm đó. Ngày 13 tháng 5 cùng năm có khoảng 2.000 người tham dự, và đến ngày 4 tháng 10 con số này đã tăng lên 3.000 người. Những người hành hương đến từ Đức, Hà Lan, Ý và Thụy Sĩ.
Bà Manuela Strack, người được xem là thị nhân trong các cuộc hiện ra này, từng xuất hiện trên kênh truyền hình tư nhân RTL vào năm 1984 khi mới 17 tuổi trong chương trình Những câu chuyện kỳ bí: Chuyện khó tin.
Trong chương trình đó, bà tuyên bố rằng mình đã nhận được những thông điệp từ Chúa Giêsu. Bà kể: “Tôi cảm thấy các ngón tay mình rung lên, và Chúa Giêsu truyền cho tôi viết lại các sứ điệp của Người.”
Sự kiện này từ lâu đã gây nhiều tranh luận. Một số người cho rằng đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ và đã bỏ qua. Tuy nhiên, những người khác lại xem đây là lý do khiến họ nghi ngờ tính xác thực của các cuộc hiện ra sau này.
Các quy định mới của Vatican về việc phân định các hiện tượng siêu nhiên
Tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện mới về việc phân định các hiện tượng siêu nhiên được cho là có thật. Đây chính là bộ quy tắc hiện đang được áp dụng trong cuộc điều tra tại Sievernich.
Theo quy định mới, khác với trước đây, việc điều tra sẽ không còn kết thúc bằng việc tuyên bố một hiện tượng là “siêu nhiên” hay “không siêu nhiên”.
Trong trường hợp thuận lợi nhất, kết luận có thể là nihil obstat – một thuật ngữ Latinh có nghĩa là “không có gì ngăn trở”. Điều này chỉ xác nhận rằng không có yếu tố nào trong các hiện tượng hoặc sứ điệp được cho là hiện ra mâu thuẫn với đức tin và luân lý Công giáo.
Ngược lại, cơ quan có thẩm quyền cũng có thể kết luận rằng “hiện tượng không được coi là có tính siêu nhiên”.
Ngoài hai khả năng trên, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin còn đưa ra bốn mức đánh giá trung gian khác.
Mức Prohibetur et obstruatur được áp dụng khi tuy có một số yếu tố tích cực nhưng các nguy cơ và vấn đề được đánh giá là nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, Bộ yêu cầu Giám mục giáo phận công khai tuyên bố rằng các tín hữu không được phép cổ võ hoặc gắn bó với hiện tượng này, đồng thời tổ chức việc giáo lý để giúp Dân Chúa hiểu rõ lý do của quyết định.
Mức Sub mandato được sử dụng khi những vấn đề phát sinh không đến từ chính hiện tượng, nhưng từ những cá nhân, gia đình hoặc nhóm người đang khai thác hiện tượng đó một cách không thích hợp.
Mức Curatur được áp dụng khi tồn tại nhiều yếu tố đáng quan ngại, nhưng đồng thời hiện tượng đã được phổ biến rộng rãi và đem lại những hoa trái thiêng liêng có thể kiểm chứng. Trong trường hợp này, việc cấm đoán hoàn toàn được xem là không thích hợp vì có thể gây xáo trộn cho Dân Chúa.
Cuối cùng là mức Prae oculis habeatur, được sử dụng khi hiện tượng có nhiều dấu chỉ tích cực, nhưng đồng thời vẫn tồn tại một số yếu tố gây nhầm lẫn hoặc tiềm ẩn rủi ro. Khi đó, Giám mục giáo phận được yêu cầu tiếp tục đồng hành, phân định và đối thoại với những người liên quan đến kinh nghiệm thiêng liêng ấy.
Hiện nay, cuộc điều tra tại Sievernich mới chỉ bắt đầu và chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào từ phía Giáo hội về tính xác thực của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại địa điểm này.
https://www.aciprensa.com/noticias/125731/la-iglesia-en-alemania-investiga-presuntas-apariciones-marianas-en-sievernich