
Một báo cáo mới của Bộ trưởng Y tế Hà Lan cho biết một trẻ em dưới 12 tuổi đã qua đời bằng hình thức trợ tử vào cuối năm 2025.
Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử và hỗ trợ tự tử. Nay, nước này tiếp tục trở thành quốc gia thứ hai cho phép thực hiện trợ tử đối với trẻ em dưới 12 tuổi. Trước đó, Bỉ đã cho phép trợ tử đối với hai trẻ em 9 và 11 tuổi. Hiện nay, đây là hai quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép thực hiện trợ tử đối với trẻ vị thành niên.
Thông tin trên được công bố trong báo cáo thường niên của Ủy ban giám sát các trường hợp phá thai muộn và chấm dứt sự sống có hỗ trợ y khoa đối với trẻ em. Báo cáo được Bộ trưởng Y tế Sophie Hermans trình lên Quốc hội Hà Lan ngày 22/6.
Trong thư gửi Quốc hội, bà Hermans cho biết một trẻ em mắc “bệnh nặng” đã qua đời bằng hình thức trợ tử vào cuối năm 2025. Báo cáo không công bố bất kỳ thông tin cá nhân nào về em cũng như tình trạng bệnh lý cụ thể.
Luật được mở rộng cho trẻ em dưới 12 tuổi
Trợ tử và hỗ trợ tự tử đã được hợp pháp hóa tại Hà Lan từ ngày 1/4/2002, khi Luật Chấm dứt sự sống theo yêu cầu và Hỗ trợ tự tử chính thức có hiệu lực.
Đến năm 2024, luật này được mở rộng để cho phép thực hiện trợ tử đối với trẻ em dưới 12 tuổi nếu trẻ mắc bệnh nan y, phải chịu đau đớn không thể chịu nổi và không còn hy vọng điều trị.
Theo các quy định hiện hành:
- Cha mẹ hoặc người giám hộ phải đồng ý sau khi bác sĩ xác nhận không còn phương pháp điều trị nào có hiệu quả.
- Bác sĩ phải tham khảo ý kiến của trẻ trong khả năng nhận thức của em.
- Đồng thời, bác sĩ phải xác tín rằng việc chấm dứt sự sống không diễn ra trái với ý muốn của trẻ.
Trước đó, từ năm 2007, Hà Lan cũng đã cho phép chấm dứt sự sống đối với trẻ sơ sinh trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật.
Vụ việc đang được cơ quan công tố xem xét
Theo quy trình áp dụng cho tất cả các trường hợp trợ tử tại Hà Lan, vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công tố.
Cơ quan này sẽ xem xét liệu các bác sĩ có tuân thủ đầy đủ các điều kiện pháp lý nghiêm ngặt hay không. Việc đáp ứng các điều kiện này là cơ sở để họ không bị truy tố về hành vi tước đoạt mạng sống trái pháp luật.
Tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận
Trường hợp này tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận về khả năng một trẻ em chưa đủ tuổi thành niên có thể đưa ra quyết định liên quan đến việc chấm dứt sự sống của chính mình, trong khi các em chưa được pháp luật trao nhiều quyền dân sự khác như quyền bầu cử, mua đồ uống có cồn hoặc trong nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện lao động.
Các Giám mục Hà Lan cảnh báo về nguy cơ mở rộng tiêu chí trợ tử
Hội đồng Giám mục Công giáo Hà Lan cùng nhiều tổ chức bảo vệ sự sống nhiều lần bày tỏ quan ngại về điều mà họ gọi là “con dốc trơn trượt”, khi các tiêu chí áp dụng trợ tử ngày càng được mở rộng.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Đức Hồng y Willem Eijk, Tổng Giám mục Utrecht, từng phát biểu:
“Ngay từ đầu, Hội đồng Giám mục Hà Lan đã cảnh báo việc xâm phạm phẩm giá vốn có của sự sống con người thông qua trợ tử hoặc hỗ trợ tự tử, bởi không bao giờ được phép xâm phạm những giá trị nội tại ấy. Một khi đã làm như vậy, người ta sẽ bước vào một con dốc trơn trượt.”
Ngài cũng đặt câu hỏi:
“Có phải chúng ta đã quá ngây thơ khi vào những năm 1990 nghĩ rằng việc chấm dứt sự sống vì các rối loạn tâm thần sẽ chỉ giới hạn ở một số rất ít trường hợp?”
Theo bài viết, lời cảnh báo của Đức Hồng y Eijk về nguy cơ “chấm dứt sự sống khi chưa có sự đồng thuận đầy đủ” được nhắc lại sau khi xuất hiện trường hợp đầu tiên một trẻ em dưới 12 tuổi được thực hiện trợ tử tại Hà Lan.
https://aleteia.org/2026/06/25/child-under-12-euthanized-in-the-netherlands/