Hai linh mục dòng Tên và bốn nữ tu dòng Mẹ Têrêsa bị kẹt lại ở Afghanistan

Hai linh mục dòng Tên và bốn nữ tu dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa đang mắc kẹt ở Afghanistan, khi Taliban chiếm quyền kiểm soát nước này. Họ nằm trong số nhiều người Ấn Độ đang chờ các chuyến bay sơ tán của chính phủ Ấn Độ để đưa họ ra khỏi Afghanistan.

Vào ngày 16/8/2021, một ngày sau khi tổng thống Afghanistan bỏ trốn và Taliban chiếm dinh tổng thống, tình hình tại thủ đô Kabul của Afghanistan tương đối yên ổn. Tuy nhiên, sân bay Kabul là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và các con đường dẫn đến sân bay này bị tắc nghẽn, khi hàng ngàn người chạy trốn khỏi đất nước trong hoảng loạn.

UCA News đưa tin, bốn nữ tu dòng Thừa sai Bác ái cũng đang mắc kẹt ở Afghanistan và có thể sẽ được chuyển đến đất nước của họ. Một nữ tu bề trên tại trụ sở của dòng Thừa sai Bác ái ở thành phố Calcutta, miền đông Ấn Độ, xác nhận rằng 4 nữ tu của họ đang ở Afghanistan, trong đó có một người Ấn Độ. Sơ không tiết lộ chi tiết về ba người còn lại, vì lo lắng cho sự an toàn của họ. Dòng Thừa sai Bác ái, do Mẹ Têrêsa Calcutta lập, đã đến Kabul vào năm 2004 để hoạt động nhân đạo.

Một linh mục dòng Tên có trụ sở tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết: “Hai linh mục của chúng tôi đang mắc kẹt ở Afghanistan và đang chờ di tản.” Cha cho biết dòng cũng đã đình chỉ sứ vụ ở Afghanistan vô thời hạn vì không chắc khi nào tình hình sẽ được cải thiện.

Cha Jerome Sequeira, Ấn Độ, phụ trách hoạt động truyền giáo của Dòng Tên ở Afghanistan, đã đến được Kabul, trong khi cha Robert Rodrigues còn kẹt ở Bamiyan. Cha Jerome đã viết cho bạn bè và các anh em trong dòng của mình: “Cảm ơn các bạn đã liên tục cầu nguyện cho sự an toàn của chúng tôi. Tình hình đất nước đang thay đổi như thế nào, đó là điều bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng… an toàn không có ý nghĩa ở đây. Đó là một tình huống hỗn loạn”. Theo cha, hiện tại Taliban đang bận rộn trong việc chiếm giữ các hệ thống chính phủ và đưa người của họ vào. Họ không làm hại dân thường vào lúc này nhưng điều đó sẽ đến khi họ chiếm được toàn bộ hệ thống của đất nước. Họ có danh sách tất cả các tổ chức và hồ sơ. Ở một số nơi, họ đã bắt đầu đến từng nơi để điều tra về nhân sự của tổ chức. (CSR_5567_2021)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *