Hội Dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm một năm công bố Sắc lệnh Thiết lập Hội Dòng

Sáng ngày 17/8/2024, Hội Dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa hân hoan mừng lễ tạ ơn kỷ niệm một năm được Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo phận Bà Rịa, công bố Sắc Lệnh Thiết Lập Hội Dòng.

Niềm vui của thánh lễ tạ ơn được đong đầy và thêm ý nghĩa khi quý chị em trong Hội Dòng cùng hiệp ý với hai cha Giáo Giuse Nguyễn Trọng Viễn và Giuse Ngô Sĩ Đình thuộc tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, mừng Hồng Ân Kim Khánh Khấn Dòng.

Hội Dòng cũng vui mừng được đón tiếp Quý Ông Bà, Anh Chị Em và những người có hoàn cảnh khó khăn đến từ các giáo xứ Trung Đồng, Nam Đồng, Nam Bình, Phước Thành, Đông Xuyên và Phước Bình, đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của Hội Dòng và cùng tham dự Hội Chợ 0 Đồng do Nhà Dòng tổ chức.


DẤU ẤN LỊCH SỬ

Qua lời dẫn lễ, quý chị em trong Hội Dòng đã cùng nhau nhìn lại khoảng thời gian ân tình: Ân Phúc của Thiên Chúa và tình nghĩa của mọi người dành cho Hội Dòng trong suốt những tháng năm qua. Cách đặc biệt, trong những bước đi đầu tiên với nhiều khó khăn và thách đố, Hội Dòng đã luôn nhận được sự hướng dẫn, nâng đỡ rất tận tình, chu đáo của hai cha, và cùng cộng tác với hai Đức Cha Giáo phận để hoàn thành những giấy tờ pháp lý cần thiết giúp cho việc thành lập Hội Dòng được thuận lợi.



Vào ngày 24/5/2023, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng đã ký văn thư chấp thuận cho Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa thiết lập thành sự theo Giáo luật: Hội Dòng Nữ Đa Minh thuộc quyền Giáo phận.

Và ngày 15/8/2023, trong dịp lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã công bố Sắc lệnh thiết lập Hội Dòng Nữ Đa Minh Đức Maria Vô Nhiễm, Giáo phận Bà Rịa (tên thường gọi là Dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa). Đây thật sự là ngày ghi dấu ấn trong lịch sử Hội Dòng và lịch sử Giáo phận.

Trong bài Giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn cũng đã chia sẻ với cộng đoàn đôi chút về hành trình ơn gọi của ngài. Qua nhiều thăng trầm, chặng đường 50 năm khấn Dòng đáng được kể là một dấu ấn lịch sử của một đời người và của một đời sống thánh hiến. Từ đó Cha xác tín với cộng đoàn rằng ơn gọi thánh hiến là một lời chứng sống động về việc Thiên Chúa luôn ở cùng và đồng hành cùng với con người. Con người chỉ hoàn trọn ơn gọi của mình khi biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Và bằng việc ý thức mỗi người đã được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và được yêu thương, cha mời gọi mỗi người hãy sống tâm tình tạ ơn như lời thánh Phaolô khuyên nhủ giáo đoàn Côlôsê bằng cách thể hiện đức ái đối với nhau.


LỄ HỘI 0 ĐỒNG

Đáp từ lời tri ân và chúc mừng của Bề trên Tổng quyền Rosa Bùi Thị Hồng Mai, Cha Giuse Ngô Sỹ Đình thay lời cho Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn chúc mừng Hội Dòng và bày tỏ niềm vui khi được mừng hồng ân Kim khánh khấn Dòng trong một dịp lễ rất đặc biệt này. Đây là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Hội Dòng, cho ơn gọi thánh hiến và cho mỗi người. Trước những hồng ân quá lớn lao và vô giá đó, tâm tình đẹp nhất và đúng đắn nhất chính là lời tạ ơn thẳm sâu từ tận đáy tâm hồn. Tạ ơn Thiên Chúa đã trao ban muôn ân phúc cho con người cách nhưng không, và bởi con người được lãnh nhận nhưng không nên cũng cần phải biết chia sẻ cách nhưng không cho mọi người xung quanh. Từ đó cha cũng nói lên ý nghĩa và biểu tượng của ngày Lễ Hội 0 Đồng mà Hội Dòng tổ chức.



Sau thánh lễ, quý khách mời đã cùng chia sẻ bữa tiệc thân mật với quý chị em trong Dòng. Niềm vui tạ ơn và niềm vui được chia sẻ đã được thể hiện cách rõ ràng qua từng cái bắt tay, qua ánh mắt và nụ cười khi khách mời được tham gia buổi Hội Chợ 0 Đồng với sự hướng dẫn tận tình của quý chị em qua các gian hàng nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, dụng cụ học tập …





Theo lời chia sẻ của Dì Maria Nguyễn Thị Hồng Thủy, Tổng cố Vấn Đặc trách Tông Đồ, Lễ Hội 0 Đồng là hoạt động để mừng kỷ niệm một năm Hội Dòng lãnh nhận Sắc Lệnh Thành Lập. Đây là lần đầu tiên Lễ Hội này được tổ chức tại Tu viện Trung Ương Dòng, và trong dự kiến, Hội Dòng sẽ tiếp tục duy trì ngày hội này để có thể nhân rộng niềm vui chia sẻ và tình bác ái đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn và neo đơn.

Vâng, trong Thư gửi giáo đoàn Rôma, Thánh Phaolô đã nhắc nhở : “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề luật” (Rm 13, 8).

Hội Dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm một năm công bố Sắc lệnh Thiết lập Hội Dòng

Sr. Anna – Bản tin từ Văn phòng Trung Ương – Hội Dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa.

https://daminhvn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *