Sáng thứ Bảy, ngày 06/9/2025, hơn 1.000 hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế (MTGTT) từ khắp các xứ/họ trong Tổng Giáo phận Hà Nội quy tụ về Trung tâm Hành hương Bằng Sở tham dự ngày hành hương Năm Thánh và họp mặt thường niên với chủ đề: “Phụng vụ trong đời sống của Hiệp hội MTGTT Hà Nội”.
Hiện diện trong ngày họp mặt có Đức Hồng Y (ĐHY) Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, quý cha, quý sơ Dòng Mến Thánh (MTG) Giá Hà Nội, anh chị em Hiệp hội MTGTT – những người đang sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời, và quý khách hành hương. Khuôn viên Giáo xứ Bằng Sở hôm nay trở nên ấm áp và đậm tình hiệp thông với sắc tím truyền thống của tà áo dài nơi các hội viên nữ.
Sống linh đạo Mến Thánh Giá trong gia đình và đời thường

Sau phần khai mạc, Sơ Ma-ri-a Đỗ Thị Như Hoa – Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội bày tỏ tâm tình yêu mến và khích lệ các hội viên tiếp tục sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời. Sơ nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên trước hết là trong gia đình: chăm sóc, giáo dục con cái, giúp các em hạn chế lệ thuộc vào thiết bị thông minh, biết sống yêu thương và loại bỏ lối sống vô cảm. Đồng thời, Sơ mời gọi mọi người hòa nhịp với đời sống Giáo Hội, trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá, và cùng gia đình thực hành tinh thần hiệp hành trong đời sống đức tin.
Noi gương Đấng Sáng Lập – Trung thành sứ mạng truyền giáo

Tiếp nối giờ chia sẻ, Sơ Tê-rê-xa Phạm Thị Hải Đường – Tiến sĩ Linh đạo đã giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về Đấng Sáng Lập – Đức cha Pierre Lambert de la Motte, và tinh thần truyền giáo của ngài. Từ đó, Sơ mời gọi các hội viên trở về nguồn cội thiêng liêng, trung thành với ơn gọi nên thánh, can đảm làm chứng cho Chúa, đón nhận Thánh giá, tích cực trong việc bác ái và dâng những hy sinh cầu nguyện cho những ai đang gặp thử thách. Đặc biệt, Sơ khuyến khích các hội viên duy trì việc đọc năm Kinh Lạy Cha để kính nhớ Năm Dấu Thánh của Chúa và suy niệm mầu nhiệm Thương Khó.
Canh tân đời sống phụng vụ trong nếp sống Hiệp Hội

Sau giờ giải lao, Cha Giu-se Đỗ Văn Đức – Quản lý Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội chia sẻ cùng các hội viên chủ đề “Canh tân đời sống Phụng vụ trong nếp sống Hiệp Hội MTGTT Hà Nội”. Cha nhấn mạnh vai trò của phụng vụ trong đời sống thiêng liêng và sứ mạng tông đồ, để từ đó mời gọi hội viên siêng năng tham dự Thánh lễ cách ý thức, chăm học hỏi phụng vụ, sống tinh thần bác ái và loan báo Tin Mừng.
Thánh lễ suy tôn Thánh Giá Chúa
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ trọng thể suy tôn Thánh giá do ĐHY Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự lúc 10h30.

Trong bài giảng, ĐHY Phê-rô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá như con đường dẫn tới ơn cứu độ. Từ câu Lời Chúa “Cũng như ông Mô-sê treo con rắn trong sa mạc…” (Ga 3,14), ĐHY nhắc lại hình ảnh con rắn đồng, báo trước việc Chúa Giê-su chịu treo trên Thập Giá để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết.
Ngài nhấn mạnh: Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa, đã tự hạ mang thân phận con người, vâng phục cho đến chết trên Thập Giá để biểu lộ tình yêu cứu độ. Thập Giá không còn là dấu hiệu đau khổ nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu. Từ đó ĐHY đặc biệt mời gọi anh chị em Hiệp Hội MTGTT đón nhận thập giá đời mình trong khiêm tốn, yêu thương và phục vụ; siêng năng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và thực thi bác ái để danh xưng “Mến Thánh Giá” tỏa sáng trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí thiêng liêng và trang trọng, mỗi hội viên sốt sắng kết hợp những hy sinh trong lao tác của đời sống thường ngày với hy tế của Đức Giê-su trên bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa như của lễ tình yêu, và kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng cho hành trình sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời.

Sau lời nguyện kết lễ, cộng đoàn cùng sốt sắng đọc kinh Năm Thánh và lĩnh ơn Toàn Xá.
Hy vọng mỗi hội viên MTGTT ngày càng đào sâu linh đạo Mến Thánh Giá, canh tân đời sống phụng vụ, tham dự Thánh lễ và cầu nguyện với tinh thần ý thức hơn, để chính cuộc sống thường ngày trở thành “Thánh lễ nối dài” trong gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.
Được biết, hiện nay Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế đang hiện diện tại 32 giáo xứ, giáo họ trong Tổng Giáo phận Hà Nội, và trên hành trình phát triển ấy luôn có sự đồng hành của quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội trong mọi hoạt động.

—————
Đôi nét về Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế
Trong thời gian kinh lý tại Đàng Ngoài vào năm 1670, Đức cha Pierre Lambert de la Motte đã lập dòng nữ Mến Thánh Giá và “Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá”.
Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của lịch sử, Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá bị mai một theo thời gian, chỉ còn dòng nữ Mến Thánh Giá đã âm thầm tồn tại và lớn lên trong hơn hai thế kỷ.
Năm 1983 – Năm Thánh Cứu Độ, Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn đã cải tổ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, đồng thời làm sống lại tinh thần của Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá với tên gọi “Dòng ba Mến Thánh Giá”. Đến năm 2010, với phép của Đức nguyên Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, Hiệp hội được nhen nhóm hồi phục nhờ những chị em vì thời cuộc không thể tiếp tục đời tu. Từ những mầm sống ấy, Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế đã hình thành, lớn lên và lan tỏa trong toàn Tổng Giáo phận.
Tháng 11/2018, Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã phê chuẩn Quy chế Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế và áp dụng thử nghiệm trong 3 năm.
Ngày 22/8/2021, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên đã phê chuẩn quy chế chính thức cho các hội viên Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế. Đồng thời, ngài cũng ban sắc lệnh Thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Hà Nội trong Tổng Giáo phận vào ngày 14/9/2021.
Mục đích và sứ mạng của Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế là nhằm cổ võ lòng yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh qua việc đón nhận thập giá hằng ngày và loan báo Tin Mừng trong đời sống. Mỗi hội viên được mời gọi nên gương sáng đức tin, thánh hóa bản thân – gia đình – cộng đoàn, đồng thời cầu nguyện cho lương dân, người nguội lạnh và các nhu cầu của Giáo hội cũng như xã hội.
Vào dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá hằng năm, các hội viên lại cùng nhau quy tụ để mừng lễ, củng cố tinh thần hiệp thông và canh tân lòng trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá. Đây cũng là dịp để anh chị em chia sẻ đời sống đức tin, khích lệ nhau trên hành trình thánh hóa bản thân, gia đình và phục vụ cộng đoàn.
Truyền thông TGP Hà Nội
CHIA SẺ / SHARES: