
Nhân Ngày Thế giới Phòng chống nạn Buôn người, mạng lưới quốc tế Talitha Kum – quy tụ các nữ tu dấn thân chống nạn buôn người – đã công bố Báo cáo thường niên vào ngày 29 tháng 7, cho biết trong năm 2025 mạng lưới đã tiếp cận và hỗ trợ 1,21 triệu người, tăng 30% so với năm trước.
Theo báo cáo, kết quả này đạt được nhờ việc mở rộng các chương trình phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân, thúc đẩy tiếp cận công lý và vận động chính sách.
Báo cáo được công bố trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng.
Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hiện có gần 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ thời hiện đại, trong khi hoạt động buôn người mang lại khoảng 236 tỷ USD mỗi năm cho các mạng lưới tội phạm.
Nữ tu Oonah O’Shea, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG), nhận định trong báo cáo:
“Thực tế đau buồn là nạn buôn người vẫn không hề suy giảm trên thế giới.”
Chị nói thêm:
“Chúng tôi tìm cách giải quyết tận gốc những nguyên nhân và cơ cấu của sự bóc lột cũng như bất công đang chà đạp phẩm giá của con người, là những người con của Thiên Chúa.”
Nữ tu Abby Avelino, Điều phối viên quốc tế của Talitha Kum, bày tỏ lo ngại khi hàng nghìn người trẻ tại châu Phi, châu Á và nhiều khu vực khác đang bị:
“Lừa gạt bằng những lời hứa hẹn việc làm, bị đưa qua biên giới và buộc phải tham gia các hoạt động tội phạm bằng bạo lực và sự cưỡng ép.”
Chị cũng cho biết các cuộc chiến tranh và xung đột tại Trung Đông, châu Phi, tình trạng di cư cưỡng bức, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng ngày càng gia tăng tiếp tục khiến hàng triệu người rơi vào nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người.
“Các mạng lưới tội phạm lợi dụng nỗi sợ hãi, sự mong manh và tuyệt vọng của con người.”
Nữ tu Abby Avelino nhấn mạnh:
“Qua mạng lưới Talitha Kum, mỗi ngày chúng tôi đều chứng kiến những thực trạng ấy. Chúng tôi đồng hành với người di cư, người tị nạn, các gia đình đang đi tìm người thân mất tích và những người sống sót đang can đảm xây dựng lại cuộc đời mình.”
Hiện diện ngày càng rộng khắp
Trong năm 2025, Talitha Kum đã hoạt động tại 113 quốc gia, được tổ chức thành 68 mạng lưới quốc gia, đồng thời mở thêm các sáng kiến mới tại Malawi, Botswana, Lesotho và Eswatini.
Sứ mạng này được thực hiện bởi 6.387 nữ tu, nam tu sĩ và cộng tác viên, đến từ 982 hội dòng.
Ngoài ra, hơn một phần ba các dự án của mạng lưới được triển khai với sự cộng tác của các tổ chức thuộc những truyền thống Kitô giáo khác.
Nữ tu O’Shea cho biết:
“Điều làm nên nét đặc trưng trong phương pháp của Talitha Kum là mạng lưới này phản ánh chính thế giới mà chúng tôi mong muốn xây dựng: một thế giới trong đó mọi người đều được đối xử với phẩm giá vốn có.”
Phòng ngừa vẫn là ưu tiên hàng đầu
Phần lớn hoạt động của Talitha Kum vẫn tập trung vào công tác phòng ngừa.
Chỉ riêng trong năm 2025, gần 929.000 người – tăng 34,6% so với năm 2024 – đã tham gia các chương trình nâng cao nhận thức được tổ chức tại trường học, giáo xứ, cơ sở y tế, trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và trong các sinh hoạt cộng đồng.
Mục tiêu của các chương trình này là giúp mọi người nhận diện những thủ đoạn của các đường dây buôn người và bảo vệ những người có nguy cơ cao bị bóc lột.
Nữ tu Abby Avelino đặc biệt lưu ý rằng các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng môi trường kỹ thuật số để tuyển mộ nạn nhân.
Chị cảnh báo:
“Nạn buôn người tiếp tục biến đổi với những hình thức ngày càng phức tạp. Sự phát triển nhanh chóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến có tổ chức ở Đông Nam Á đã trở thành một trong những hình thức bóc lột cấp bách và đáng báo động nhất hiện nay.”
Đồng hành với những người sống sót
Nữ tu O’Shea khẳng định rằng việc chăm sóc các nạn nhân và những người sống sót, cùng với các hoạt động phòng ngừa, giáo dục, vận động chính sách và thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống,
“là những cách thế cụ thể để Talitha Kum đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng trong việc xây dựng một thế giới công lý và hòa bình.”
Trong năm 2025, mạng lưới Công giáo này đã trực tiếp bảo vệ và hỗ trợ 27.329 nạn nhân và người sống sót thông qua các nhà tạm trú, dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý, trợ giúp pháp lý, đào tạo nghề và các chương trình tái hòa nhập cộng đồng.
Trong số đó có 15.964 phụ nữ và trẻ em gái.
Ngoài ra, Talitha Kum còn thực hiện 7.141 hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý, triển khai 34.349 hoạt động vận động chính sách và củng cố 21.919 mối quan hệ hợp tác với các tổ chức khác.
Để mọi người được sống trong tự do và phẩm giá
Nữ tu O’Shea bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đang dấn thân trong mạng lưới Talitha Kum và mời gọi nhiều hội dòng hơn nữa tích cực tham gia vào sứ vụ mà chị gọi là “rất thiết yếu đối với Giáo hội.”
Kết thúc sứ điệp, chị kêu gọi mọi người tiếp tục:
“Xây dựng một thế giới không còn nạn buôn người, nơi mỗi con người đều có thể sống trong tự do và phẩm giá tại quốc gia hay nơi mình lựa chọn.”
Chị cũng nhấn mạnh:
“Mạng lưới Talitha Kum tiếp tục mở rộng trên khắp thế giới, và đó là một lý do để chúng ta vui mừng. Ngày càng có nhiều hội dòng nam nữ cùng các cộng tác viên giáo dân tham gia vào sứ mạng này và chia sẻ quyết tâm chấm dứt nạn buôn người.”
https://www.aciprensa.com/noticias/127273/dia-mundial-contra-la-trata-red-catolica-talitha-kum-1-21-millones-de-personas-2025