Người Công giáo tại Nepal đang hy vọng chấm dứt bạo lực

Người Công giáo tại Nepal đang hy vọng chấm dứt bạo lực

Nirmala Carvalho – 10/9/2025

MUMBAI, Ấn Độ – Hôm thứ Tư, Nepal đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn diện sau khi các cuộc biểu tình chống tham nhũng bùng phát từ thứ Bảy, dẫn đến nhiều cái chết và việc đốt phá các trụ sở chính quyền ở thủ đô Kathmandu.

Tình trạng bất ổn tại quốc gia châu Á nằm ở phía bắc Ấn Độ này cũng kéo theo lệnh cấm mạng xã hội, tuy sau đó chính phủ đã phải rút lại.

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, cùng với hàng chục người bị thương, khi dân chúng phẫn nộ tố cáo nạn tham nhũng trong chính phủ.

Cha Silas Bogati, Giám quản của Giáo hội Công giáo tại Nepal, cho biết với Crux rằng lệnh giới nghiêm do quân đội ban hành.

“Quân đội Nepal nói rằng họ cam kết kiểm soát tình hình, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo – và ai sẽ thay thế Thủ tướng Sharma Oli – thì vẫn chưa rõ,” ngài nói, nhắc đến việc vị thủ tướng này đã từ chức hôm thứ Ba. Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và Bộ trưởng Nông nghiệp Ramnath Adhikari cũng đã rời khỏi chính phủ.

Cha Bogati cho hay người biểu tình đã đòi bãi bỏ hiến pháp hiện hành của Nepal, nơi chế độ quân chủ Hindu cuối cùng bị phế bỏ năm 2008 để thiết lập nền cộng hòa.

Khi được hỏi liệu người biểu tình có muốn khôi phục chế độ quân chủ hay không, ngài cho rằng “điều đó có thể là một khả năng.”

“Điều này tùy thuộc vào ai đang lèo lái phong trào. Việc chính phủ cấm mạng xã hội đã dẫn đến những cuộc biểu tình gây ra cái chết cho 19 sinh viên trẻ. Chính vì những cái chết ấy, dân chúng phẫn nộ tràn ra đường phố và chính phủ đã sụp đổ,” cha chia sẻ với Crux.

“Điều tôi quan tâm là hòa bình và ổn định sớm trở lại. Để cho thấy rằng chúng ta có thể làm việc và chung sống trong hòa bình,” cha Bogati tiếp tục.

“Giới trẻ chúng tôi đang mất niềm tin. Sự lãnh đạo vẫn nằm trong tay các nhà lãnh đạo già nua, không có cơ hội việc làm, trong khi tham nhũng và bê bối thì lan tràn,” ngài nói thêm.

Nepal, quốc gia nằm chủ yếu trong dãy Hi Mã Lạp Sơn, có dân số hơn 30 triệu người. Đa số là Hindu, và Kitô hữu chiếm chưa đến 2%.

“Cho đến nay, các cơ sở và nhân sự Công giáo vẫn an toàn,” cha Bogati cho biết.

Ngài nói thêm rằng trong thời gian biểu tình, các cộng đoàn Kitô hữu vẫn đóng cửa.

“Cộng đồng Công giáo chúng tôi rất nhỏ, nên việc tìm kiếm công ăn việc làm vốn đã khó khăn. Nhiều người phải ra nước ngoài hoặc trở thành lao động ở Trung Đông,” cha chia sẻ.

Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp tại Nepal gần 11%. Hàng triệu thanh niên Nepal đã di cư sang Malaysia, Trung Đông và Hàn Quốc để tìm việc. Trong khi đó, con cái của giới tinh hoa cầm quyền gây phẫn nộ khi đăng tải những video về lối sống xa hoa trên các mạng xã hội như YouTube và TikTok.

Quân đội Nepal cho biết họ đang nỗ lực “bình thường hóa” tình hình tại Kathmandu sau những ngày bất ổn đầu tuần.

“Chúng tôi cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân,” phát ngôn viên quân đội Raja Ram Basnet nói với Reuters.

Giáo hội Công giáo cũng bày tỏ hy vọng hòa bình.

“Bạo lực không bao giờ là giải pháp cho các vấn đề. Giờ đây, chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc chuyển giao trong hòa bình, để mọi người có thể sống an lành,” cha Bogati nói.

“Tôi kêu gọi giới trẻ thế hệ Gen Z: Chúng ta hãy khôi phục hòa bình ngay bây giờ,” ngài nhấn mạnh, đồng thời cho rằng vấn đề lớn đối với Nepal hiện nay là ai sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước.

“Tất cả các đảng phái và các lãnh đạo cũ đều đã bị dân chúng khước từ,” ngài cho biết.

“Còn đối với Giáo hội Công giáo, chúng tôi chỉ mong bạo lực và những vụ phóng hỏa chấm dứt, để có một giải pháp hòa bình cho những vấn đề đang diễn ra,” cha Bogati kết luận.

https://cruxnow.com/church-in-asia/2025/09/priest-said-catholics-in-nepal-are-hoping-for-an-end-to-violence

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *