Nhân khẩu học 2025: Tỉ lệ sinh Nhật Bản giảm sâu, Hàn Quốc phục hồi nhẹ

Nhân khẩu học 2025: Tỉ lệ sinh Nhật Bản giảm sâu, Hàn Quốc phục hồi nhẹ

Milano (AsiaNews/Các hãng tin) – Các số liệu nhân khẩu học công bố đầu năm 2026 cho thấy hai xu hướng trái chiều tại Đông Á: Nhật Bản tiếp tục chìm sâu trong đà suy giảm sinh suất, trong khi Hàn Quốc ghi nhận năm thứ hai liên tiếp tỉ lệ sinh tăng trở lại, dù vẫn ở mức thấp nhất trong khối các nước phát triển.

Hai quốc gia này từ lâu đã nằm trong nhóm chịu tác động nặng nề nhất của “mùa đông nhân khẩu” toàn cầu.

Nhật Bản: Tỉ lệ sinh cải thiện nhẹ, số trẻ sinh vẫn giảm mạnh

Theo số liệu sơ bộ của Chính phủ Nhật Bản, năm 2025 có 705.809 trẻ được sinh ra, giảm 15.179 trẻ (-2,1%) so với năm 2024. Đây là năm thứ mười liên tiếp số ca sinh suy giảm.

Điểm đáng chú ý là tỉ lệ sinh (tổng suất sinh) – tức số con trung bình trên mỗi phụ nữ trong độ tuổi 15–49 – tăng nhẹ trong hai năm gần đây, từ 1,2 lên 1,38 con/phụ nữ. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp xa so với ngưỡng thay thế 2,1 con/phụ nữ, mức cần thiết để duy trì ổn định dân số dài hạn.

Sự nghịch lý hiện nay tại Nhật Bản nằm ở chỗ: phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có xu hướng sinh nhiều con hơn trước một chút, nhưng tổng số phụ nữ trong độ tuổi này lại giảm nhanh do già hóa dân số. Vì vậy, tổng số trẻ sinh ra tiếp tục đi xuống bất chấp tín hiệu cải thiện về tỉ lệ sinh.

Số ca sinh giảm tại 45 trong tổng số 47 tỉnh. Riêng Tokyo ghi nhận 88.518 trẻ – mức tăng đầu tiên sau chín năm. Tỉnh Ishikawa cũng tăng nhẹ, chủ yếu do hiệu ứng phục hồi sau năm trước bị ảnh hưởng bởi động đất bán đảo Noto.

Về tổng thể dân số, dù số ca tử vong giảm 0,8% so với năm trước, Nhật Bản vẫn mất ròng 899.845 người trong năm 2025, trên tổng dân số khoảng 122 triệu người. Điều này cho thấy đà suy giảm dân số tự nhiên chưa có dấu hiệu được đảo ngược.

Hàn Quốc: Tỉ lệ sinh tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp kỷ lục

Trái với Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận 254.500 trẻ được sinh ra trong năm 2025, tăng 16.100 trẻ so với năm 2024 – tương đương mức tăng 6,4%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2010.

Tỉ lệ sinh của Hàn Quốc tăng từ mức thấp kỷ lục 0,72 (năm 2023) lên 0,8 con/phụ nữ. Dù vậy, quốc gia này vẫn đứng cuối bảng trong số 38 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về tỉ lệ sinh.

Theo Bộ Thống kê Hàn Quốc, sự cải thiện này gắn với:

  • Số cuộc hôn nhân tăng trở lại sau đại dịch COVID-19
  • Gia tăng nhóm phụ nữ ở độ tuổi đầu 30
  • Thay đổi tích cực trong nhận thức về việc sinh con
  • Các chính sách hỗ trợ hôn nhân và lập gia đình của chính phủ

Độ tuổi trung bình của các bà mẹ khi sinh con năm 2025 là 33,8 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với năm trước. Đáng chú ý, 37,3% trẻ sinh ra có mẹ trên 35 tuổi, cho thấy xu hướng sinh con muộn tiếp tục chiếm ưu thế.

Các chuyên gia nhận định cần theo dõi thêm để xác định liệu đà phục hồi này có mang tính cơ cấu lâu dài hay chỉ là hiệu ứng dồn tích sau đại dịch.

Mùa đông nhân khẩu vẫn chưa qua

Dù hai quốc gia cho thấy diễn biến khác nhau trong ngắn hạn, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang đối diện cùng một thực tế: già hóa dân số nhanh chóng và tỉ lệ sinh thấp kéo dài nhiều năm.

Nhật Bản chưa thể đảo chiều xu hướng suy giảm tổng số ca sinh, còn Hàn Quốc dù có phục hồi nhưng vẫn ở rất xa ngưỡng thay thế. Điều đó cho thấy “mùa đông nhân khẩu” tại Đông Á vẫn chưa kết thúc.

Tương lai dân số của khu vực này sẽ phụ thuộc không chỉ vào các chính sách khuyến sinh, mà còn vào những thay đổi sâu rộng về kinh tế, văn hóa, thị trường lao động và mô hình gia đình trong những năm tới.

https://www.asianews.it/notizie-it/Nascite-2025:-Giappone-ancora-in-calo,-secondo-anno-di-crescita-in-Corea-del-Sud–64929.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *