Phương thức truyền giáo cho người H’Mông

Hội thoại giữa một thanh niên H’Mông và Linh mục trong vùng ngoại biên về phương thức truyền giáo cho người H’Mông.
  • Chào cha. Nghe tên cha lâu rồi mà hôm nay mới gặp.
  • Cha mới nghe tên anh từ hôm qua. Rất vui khi gặp anh.
  • Con đến đất Sơn La nhiều lần nhưng từ những năm trước. Từ ngày xây dựng gia đình, con không tới được nữa.
  • Cha muốn con nói chuyện gì?
  • Cha muốn con chia sẻ về truyền giáo. Điều quan trọng nhất để làm cho người H’Mông biết Chúa là gì?
  • Qua những lần thăm viếng và dạy giáo lý, con rút ra được một số kinh nghiệm. Đó là dạy bốn đặc tính của Giáo Hội: Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông Truyền cho người H’Mông.
  • Tại sao con lại xác quyết như vậy?
  • Bởi vì cho họ biết Giáo Hội này là của Chúa. Chúa mới làm chủ Giáo Hội. Nếu thời thế thay đổi thì Giáo Hội vẫn tồn tại.
  • Hay quá!
  • Có nhiều Đạo nhắm tới người H’Mông và một khi họ đã theo thì họ rất trung thành.
  • Lý do nào mà người H’Mông dễ đón nhận Tin Mừng ?
  • Có nhiều nhưng có một lí do chính là ngay trong thâm tâm của người H’Mông đã có sẵn lòng Đạo rồi! Họ khát khao được gieo trồng hạt giống đức tin vào trong đó!
  • Bốn đặc tính của Giáo Hội, có phải là hạt giống đức tin không?
  • Nó chính là nền tảng của Đạo Công Giáo. Đối với người H’Mông, họ muốn theo một Đạo ổn định và dẫn họ đến một niềm tin chắc chắn, không thay đổi.
  • Đó có phải là lí do mà nhiều người H’Mông Tin Lành trở lại Đạo Công Giáo không?
  • Đúng vậy! Khi thấy niềm tin không chắc chắn, người H’Mông muốn tìm kiếm cái gì đó ổn định hơn. Còn Tin Lành, có nhiều hệ phái mà mỗi hệ phái lại có những chỉ dạy khác nhau.
  • Còn lí do gì nữa không?
  • Còn nữa, đó là họ cảm nhận được yêu thương và được tôn trọng. Từ đó, họ lại chủ động yêu thương người khác, nhất là những người H’Mông khác.
  • Vì sao vậy?
  • Vì người H’Mông có tính cộng đồng rất cao. Khi ra ngoài, người H’Mông hay mặc cảm nhưng nếu gặp một người H’Mông khác họ dễ dàng bắt chuyện.
  • Cám ơn con nhiều. Qua buổi nói chuyện này, cha biết rõ hơn về phương thức truyền giáo cho người H’Mông.
  • Cám ơn cha đã lắng nghe con chia sẻ!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *