Quỹ Donum Missionis quy tụ các cơ sở đào tạo truyền giáo tại Roma

Quỹ Donum Missionis quy tụ các cơ sở đào tạo truyền giáo tại Roma

Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Bộ Loan báo Tin Mừng công bố việc thành lập Quỹ Donum Missionis, một tổ chức mới nhằm thống nhất việc quản lý các cơ sở phục vụ công cuộc đào tạo và truyền giáo tại Roma.

Theo một sắc lệnh được ban hành theo lệnh của Đức Thánh Cha, hai tổ chức Domus Missionalis và Domus Urbaniana sẽ chấm dứt hoạt động với tư cách là những pháp nhân riêng biệt kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Hai tổ chức này được hợp nhất thành một pháp nhân duy nhất mang tên Donum Missionis.

Quy chế mới của Quỹ đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV phê chuẩn ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sắc lệnh được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký và công bố ngày 1 tháng 10 cùng với Quy chế mới của Quỹ.

Một cơ cấu chung để phục vụ công cuộc truyền giáo

Donum Missionis không phải là một trường học mới và cũng không biến sáu cơ sở đào tạo hiện nay thành một cơ sở duy nhất. Mục đích chính của Quỹ là tạo nên một cơ cấu pháp lý, hành chính và tài chính chung để quản lý, bảo tồn và duy trì các cơ sở đang phục vụ việc đào tạo nhân sự cho các Giáo hội tại những vùng truyền giáo.

Hai tổ chức Domus Missionalis và Domus Urbaniana được thành lập năm 2005 dưới thời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Trong nhiều năm qua, Domus Missionalis đã hỗ trợ hơn 600 linh mục mỗi năm, trong khi Domus Urbaniana phục vụ công cuộc đào tạo tại Trường Giáo hoàng Urbaniana.

Ý tưởng thành lập một cơ cấu duy nhất đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV chấp thuận trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng 6 năm 2025.

Donum Missionis có trụ sở pháp lý tại Vatican và trụ sở hoạt động tại Palazzo di Propaganda Fide.

Cơ cấu điều hành của Quỹ

Donum Missionis thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng.

Tổng Trưởng của Bộ Loan báo Tin Mừng là đại diện pháp lý của Quỹ theo chức vụ. Tổng Thư ký của Phân bộ liên quan giữ chức Chủ tịch, trong khi Phó Tổng Thư ký phụ trách hành chính giữ chức Phó Chủ tịch.

Linh mục Stefano Fossi, Dòng Tên, được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ. Linh mục Alessandro Brandi, thuộc Tổng Giáo phận Trani-Barletta-Bisceglie và là Giám đốc Trung tâm Quốc tế Đào tạo Truyền giáo, giữ chức Phó Giám đốc.

Như vậy, Bộ Loan báo Tin Mừng giữ vai trò chủ quản; Donum Missionis là cơ cấu pháp lý và hành chính chung; còn sáu cơ sở trực thuộc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đào tạo và phục vụ riêng của mình.

Sáu cơ sở được Quỹ phục vụ và quản lý

Donum Missionis chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và duy trì cơ sở vật chất của sáu cơ sở quan trọng phục vụ công cuộc đào tạo truyền giáo tại Roma.

Trước hết là Trường Giáo hoàng Urbaniana, nơi đào tạo các chủng sinh và nhân sự Giáo hội đến từ những vùng truyền giáo. Trường được thành lập năm 1627 và sẽ kỷ niệm 400 năm thành lập vào năm 2027. Mỗi năm trường tiếp nhận khoảng 170 chủng sinh. Đại học Giáo hoàng Urbaniana hiện có khoảng 1.130 sinh viên và 97 học viện liên kết tại 40 quốc gia.

Thứ hai là Trường Thánh Phêrô Tông đồ, được thành lập năm 1946, dành cho các linh mục giáo phận đến từ những Giáo hội tại các vùng truyền giáo. Trường đón nhận khoảng 150 đến 200 linh mục mỗi năm.

Thứ ba là Trường Thánh Phaolô Tông đồ, được thành lập năm 1965, cũng phục vụ việc đào tạo các linh mục giáo phận đến từ các vùng truyền giáo, với khoảng 150 đến 200 linh mục mỗi năm.

Thứ tư là Trường Mater Ecclesiae, được thành lập năm 1979 và đặt tại Castel Gandolfo. Đây là nơi đào tạo các nữ tu trẻ được các Giáo hội địa phương gửi đến Roma. Hiện có khoảng 130 nữ tu đang được đào tạo tại đây.

Thứ năm là Trường Thánh Giuse, được thành lập năm 1979 và chuyển đến khu vực Gianicolo vào năm 2006. Trường chuyên đào tạo các giám đốc và người phụ trách đào tạo tại các chủng viện ở những vùng truyền giáo. Trường phục vụ nhu cầu của 425 chủng viện nhỏ, 135 chủng viện dự bị và 270 chủng viện lớn.

Thứ sáu là Trung tâm Quốc tế Đào tạo Truyền giáo, gọi tắt là CIAM. Trung tâm tổ chức các chương trình đào tạo thường xuyên về truyền giáo do các Hội Giáo hoàng Truyền giáo thực hiện. CIAM cũng cung cấp nơi lưu trú cho khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân đến Roma.

Nhiệm vụ chính của Donum Missionis

Nhiệm vụ của Donum Missionis không phải là trực tiếp thay thế các chương trình đào tạo của sáu cơ sở. Mỗi cơ sở vẫn giữ nguyên sứ mạng riêng. Quỹ đảm nhận phần việc chung, đặc biệt là quản lý tài sản, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết để các cơ sở có thể tiếp tục hoạt động.

Quỹ có trách nhiệm quản lý và bảo tồn các cơ sở, bảo đảm việc bảo trì thường xuyên, thực hiện các công việc sửa chữa và duy trì những điều kiện vật chất cần thiết cho công cuộc đào tạo.

Nói cách đơn giản, sáu cơ sở tiếp tục “làm công việc chuyên môn” của mình, còn Donum Missionis cung cấp “mái nhà” chung về pháp lý, hành chính, tài chính và cơ sở vật chất.

Việc hợp nhất này vì thế không làm mất đi bản sắc hay sứ mạng riêng của từng cơ sở, nhưng giúp việc quản lý các nguồn lực được thống nhất và hiệu quả hơn.

Nguồn tài chính của Quỹ

Donum Missionis có khoản vốn ban đầu trị giá 1 triệu euro.

Nguồn tài chính của Quỹ chủ yếu đến từ khoản đóng góp hằng năm của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cùng với những khoản đóng góp của Bộ Loan báo Tin Mừng, thu nhập từ tài sản và nguồn thu từ hoạt động lưu trú của CIAM.

Cơ chế này nhằm bảo đảm các cơ sở đào tạo có thể được duy trì lâu dài, đồng thời giúp việc sử dụng tài sản và nguồn lực dành cho công cuộc truyền giáo được quản lý cách thống nhất.

Một sứ mạng không thể thay thế

Đức Tổng Giám mục Samuele Sangalli, Phó Tổng Thư ký phụ trách hành chính của Bộ Loan báo Tin Mừng, nhấn mạnh rằng sứ mạng của các cơ sở này vẫn có một vai trò không thể thay thế.

Việc đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, nhưng còn giúp các linh mục giáo phận được đào tạo trong tinh thần truyền giáo, đồng thời chuẩn bị những người có khả năng đảm nhận trách nhiệm đào tạo tại các chủng viện.

Đặc biệt, kinh nghiệm sống và học tập tại Roma giúp các chủng sinh, linh mục, tu sĩ và những người phục vụ Giáo hội cảm nghiệm cách cụ thể tính Công giáo và tính phổ quát của Giáo hội.

Việc thành lập Donum Missionis vì thế không chỉ là một sự thay đổi về mặt hành chính. Đây còn là một bước nhằm bảo đảm rằng những cơ sở đã phục vụ công cuộc truyền giáo trong nhiều thập niên có thể tiếp tục sứ mạng của mình trong một cơ cấu chung, ổn định và hiệu quả hơn.

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, Donum Missionis sẽ trở thành cơ cấu chung quản lý và hỗ trợ sáu cơ sở, trong khi mỗi cơ sở vẫn tiếp tục thực hiện sứ mạng đào tạo và phục vụ riêng của mình trong Giáo hội hoàn vũ.

https://www.fides.org/en/news/78241-VATICAN_New_Donum_Missionis_Foundation_brings_the_missionary_colleges_in_Rome_under_one_institution

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *