TH online 30: Sách Khải Huyền

1. Tác giả và độc giả

– Giáo Hội không quyết đoán về tác giả của sách Khải Huyền, chỉ cho thấy sách này chịu ảnh hưởng nhiều bởi Tin Mừng theo thánh Gioan.

2. Thời gian và nơi biên soạn

Có thể sách Khải Huyền được biên soạn cuối thời hoàng đế Nêrô (54-67). Sách được bổ sung và hoàn chỉnh vào thời hoàng đế Đô-mi-xi-a-nô (trước 96).

3. Mục đích

– Trước những khủng hoảng trong đời sống đức tin, tác giả muốn trấn an và củng cố đức tin cho anh em tín hữu.

– Tác giả hiệp thông với các tín hữu trong cảnh ngộ của họ.

– Một số Kitô hữu chán nản, thất vọng và trở nên nguội lạnh (6,9-11). Tác giả khuyên nhủ họ sống dũng cảm, củng cố đức tin, cậy trông và trung thành với Đức Kitô. Vì thời đau khổ đang được rút ngắn lại. Đức Giêsu đang đến và trả công cho mỗi người.

D9MeoJpbjDs