Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Phú Cường và Giáo Phận Lạng Sơn

1. Giáo Phận Phú Cường

Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2018, thánh lễ truyền chức linh mục cho hai phó tế thuộc giáo phận Phú Cường được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường – chủ sự. Hiệp dâng thánh lễ cùng ngài có quý cha giáo, quý cha khách, và đông đảo linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tham dự.

Sau thời gian dài rèn luyện và tu học tại Roma, hai vị phó tế hôm nay được lãnh nhận thánh chức linh mục gồm:

1. Giuse Nguyễn Thành Nhân

2. Phanxicô Phan Duy Khương

Tiết trời sáng nay thật dịu mát với những con gió nhè nhẹ, bầu trời trong xanh đón những tia nắng ấm áp của ngày mới, những tia nắng ấm từ tình yêu Thiên Chúa ban cách đặc biệt cho giáo phận Phú Cường, cách riêng trên hai tiến chức sắp lãnh nhận hồng ân trọng đại từ Thiên Chúa; và từ hôm nay, hai ngài sẽ trở nên những thợ gặt lành nghề, với đôi bàn tay được nối dài với cánh tay của Chúa Giêsu, ra đi phục vụ tha nhân và gieo Lời Chúa xuống khắp nhân gian.

Đúng 9 giờ sáng, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào thánh đường trong lời ca nhập lễ diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương, chọn gọi và soi dẫn, đỡ nâng hai tiến chức trở nên người tư tế của Thiên Chúa. Thời khắc thiêng liêng và trọng đại này quả thật là thời khắc không thể nào quên trong cuộc đời của các tiến chức. Hôm nay đây, hai vị được bước lên cung thánh, sẽ được Đức Giám mục truyền chức linh mục, thánh chức cao trọng mà Thiên Chúa trao ban, như trao gửi một sứ vụ thiêng liêng cho các ngài. Từ hôm nay, các ngài sẽ trở nên tư tế của Chúa, sẽ là cánh tay nối dài của Chúa nơi nhân gian, là một Đức Kitô khác giữa cuộc đời. Thánh chức linh mục quả rất cao trọng mà người nhận lãnh phải luôn ý thức được trọng trách mà Chúa gửi trao. Sứ vụ ra đi loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân. Người linh mục phải luôn ý thức rằng việc trở nên linh mục là do lòng thương xót của Chúa, Chúa đã yêu thương chọn gọi giữa muôn người. Chúa gọi mời vì Chúa yêu thương; và Chúa nâng lên hàng tư tế của Chúa cũng vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Do vậy, người linh mục phải luôn ý thức được thân phận mỏng giòn, yếu đuối và lỗi tội của mình để luôn sống cuộc đời khiêm nhường và phục vụ. Trong mọi sự phải luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, mọi sự phải vì vinh quang Thiên Chúa, không tìm kiếm danh vọng, không vì mưu cầu quyền thế cho bản thân mình. Phải luôn rèn luyện và thăng tiến trong Chúa, để trở nên một Đức Kitô khác chứ không được khác Đức Kitô. Đây là tâm tình nhắn gửi mà Đức cha Giuse đã ân cần trao gửi đến các tiến chức.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng tiến cử hai tiến chức đến Đức Giám mục và sau phần thẩm vấn, các tiến chức tuyên hứa trước Đức Giám mục và cộng đoàn dân Chúa. Các tiến chức phủ phục trước cung thánh trong lời kinh cầu các thánh được cộng đoàn dân Chúa cất cao trong tâm tình tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa thương ban, gìn giữ các tiến chức sống trọn cuộc đời dâng hiến và luôn làm đẹp lòng Chúa.

Sau kinh cầu các thánh, Đức cha Giuse đặt tay trên từng tiến chức và đọc lời nguyện phong chức, trao ban tác vụ linh mục. Đức cha Giuse xức dầu thánh hiến, trao chén thánh và đĩa thánh đến các tiến chức. Đức cha cũng trao bình an đến các tiến chức như trao gửi đến các ngài tình yêu và sự hiệp thông trọn vẹn trong Chúa. Các cha hiện diện cũng tiến đến đặt tay trên các tiến chức thể hiện sự hiệp thông và đón nhận người huynh đệ mới của mình vào linh mục đoàn. Từ hôm nay, các tiến chức được khoát lên mình phẩm phục người linh mục chính là được mặc lấy chính Đức Kitô, mang lấy trái tim của Đức Kitô để từ giây phút này, các ngài sẽ kết hợp mật thiết với Đức Kitô, nên một với Đức Kitô để thực thi sứ vụ mà Đức Kitô trao gửi cho các ngài. Các ngài đã hoàn toàn cởi bỏ con người củ, để mặt lấy con người mới trong Chúa, nên một trong tình yêu của Chúa và sẽ lan tỏa tình yêu ấy đến khắp muôn nơi.

Trước khi thánh lễ kết thúc, vị tân chức bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha Giuse đã yêu thương cách đặc biệt, nâng đỡ và hướng dẫn các ngài trên con đường tu học. Tân chức cũng tri ân đến quý cha giáo, quý cha, ba mẹ, người thân, bạn bè đã luôn đồng hành, nâng đỡ các ngài trong suốt thời gian vừa qua. Các ngài mong muốn được mọi người tiếp tục đồng hành qua lời cầu nguyện để giúp các ngài luôn kiên vững trên con đường Chúa đã sẵn dành. Đức cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện, cộng tác trong việc vun trồng và phát triển ơn gọi để cánh đồng truyền giáo của Chúa ngày càng có nhiều thợ gặt hơn giúp nước Chúa mãi triển nở và thăng tiến theo thánh ý Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, các tân chức chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý cha và thân nhân bạn bè. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong tiệc mừng  tại khuôn viên của giáo xứ.

Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường.

 

2. Giáo Phận Lạng Sơn

Vào hồi 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 08 tháng 8 năm 2018, tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Đaminh là Bổn mạng của Giáo phận và Truyền chức Linh mục cho ba Thầy Phó tế.

Xem Hình

Hiện diện trong Thánh lễ có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và nguyên Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Đồng tế với Đức cha chủ sự có cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh và đông đảo quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hàng ngàn giáo dân đã ngồi chật kín trong và hành lang xung quanh Nhà thờ Chính Tòa, gồm quý nam nữ tu sỹ, chủng sinh, ân nhân và thân nhân của các tiến chức cùng Cộng đoàn Giáo phận.

Từ sáng sớm, khuôn viên Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa đã đón những đoàn giáo dân là thân nhân của các tiến chức từ quê hương Thái Bình, Hà Nội, Nam Định… về chuẩn bị tham dự Thánh lễ. Các nữ tu, chủng sinh và ứng sinh cũng tất bật lo liệu các công tác chuẩn bị cuối cùng cho Thánh lễ.

Đức cha Giuse vui mừng chào đón quý khách từ khắp nơi về với Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng trong ngày hồng ân hôm nay. Tại phòng khách Tòa Giám mục, các đoàn của Chính quyền Tỉnh Lạng Sơn cũng đến chúc mừng Giáo phận và quý tiến chức.

Vào lúc 9 giờ 15, cuộc rước khởi hành từ Tòa Giám mục sang Nhà thờ Chính Tòa giữa tiếng kèn, trống vang dồn. Niềm hân hoan ngập tràn trên khuôn mặt mỗi người hiện diện. Tất cả chung lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp mừng với Gia đình Giáo phận trong ngày lễ Bổn mạng và có thêm ba Tân Linh mục làm việc trên cánh đồng truyền giáo.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và cảm động.

Sau bài Tin mừng là nghi thức Truyền chức Linh mục. Ba Thầy Phó tế được xướng danh: Giuse Mai Xuân Đỉnh, Antôn Nguyễn Văn Dưỡng và Tôma Aquinô Trần Văn Tào. Sau lời nguyện Phong chức, quý Cố của các tiến chức lên dâng tặng Áo lễ mới cho các Tân Linh mục và chính Đức Giám Mục Giáo phận mặc phẩm phục Linh mục cho các Tân chức. Sau đó là các nghi thức diễn nghĩa: Xức dầu Thánh, Trao Chén Thánh và chúc bình an.

Trong Phụng vụ Thánh Thể, các Tân Linh mục lần đầu tiên được dâng Thánh lễ trong cương vị là Linh mục thừa tác.

Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện thay mặt Gia đình Giáo phận nói lên tâm tình tri ân Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận, Đức cha Giuse nguyên Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý Đấng bậc, ân thân nhân và cộng đoàn Phụng vụ hiệp dâng Thánh lễ trọng thể hôm nay mừng Bổn mạng Giáo phận và tạ ơn Chúa cho Giáo phận có thêm ba Tân Linh mục.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Đại diện Giám mục, đại diện Linh mục đoàn chính thức nhận ba Tân Linh mục vào Linh mục đoàn của Giáo phận.

Tân Linh mục Antôn Nguyễn Văn Dưỡng thay mặt cho các tân chức nói lên tâm tình tri ân Đức cha Giuse Giáo phận, quý Đức cha, quý Cha, Gia đình Đại Chủng viện Hà Nội, quý ân nhân thân nhân và mọi người đã cầu nguyện cùng nâng đỡ quý chức trên hành trình ơn gọi. Tân Linh mục cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý chức trên con đường sứ vụ mới vừa được trao phó.

Cuối cùng là huấn từ của Đức Giám Mục Giáo phận. Ngài nói lên tâm tình trong hơn 2 năm về nhận sứ vụ Mục tử coi sóc Giáo phận này, đến nay đã có thêm 8 Tân Linh mục, ngài xin mọi người tiếp tục cộng tác và nâng đỡ chung sức với ngài xây dựng Giáo phận ngày một thăng tiến. Ngài cảm ơn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã có nhiều tình nghĩa với Giáo phận, gắn bó và hiệp ý với Giáo phận trong những sinh hoạt và hôm nay đã hiện diện hiệp thông trong ngày Đại Lễ. Đức cha cũng bày tỏ niềm tri ân với Đại Chủng viện Hà Nội là nơi đã đào luyện các tân chức hôm nay. Ngài cũng cảm ơn và chúc mừng gia đình các Tân Linh mục cùng thân nhân. Lời cảm ơn của Đức Giám Mục cũng được gửi đến quý Chính quyền các cấp và hy vọng mỗi ngày chính sách sẽ có nhiều cởi mở khởi sắc hơn cho hoạt động của Giáo phận. Trong bầu khí ngày lễ thánh Đaminh, Đức cha cũng chúc mừng Dòng Đaminh, cách riêng dòng nữ Đaminh Lạng Sơn nhân ngày lễ thánh Tổ phụ và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập.

Thánh lễ kết thúc với Phép lành trọng thể trong Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Đức cha chủ sự. Cộng đoàn hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng các Tân Linh mục.
Với ba Tân Linh mục hôm nay, linh mục đoàn của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiện nay có 31 vị, phục vụ trong 14 giáo xứ và nhiều giáo điểm, trên một địa bàn rộng lớn trải dài trên 800km biên giới của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và 2/3 tỉnh Hà Giang. Hy vọng rằng với những Tông đồ nhiệt thành, sứ vụ truyền giáo của Giáo phận sẽ ngày một khởi sắc, đời sống Giáo phận ngày một thăng tiến.

Ban Truyền thông Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *