Ngày 7 tháng 9 sắp tới, Piergiorgio Frassati và Carlo Acutis sẽ được tuyên thánh cùng nhau. Thông tin này đã được ĐTC Lêô XIV công bố sáng ngày 13/6/2025 trong công nghị công khai thường lệ, nơi ngài cũng ấn định ngày tuyên thánh cho Bartolo Longo và sáu vị chân phước khác vào ngày 19 tháng 10.
Chương trình này thay đổi so với kế hoạch trước đó của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – đã dự kiến tuyên thánh cho Frassati vào ngày 3 tháng 8, trong khuôn khổ Năm Thánh của giới trẻ, và cho Acutis vào ngày 27 tháng 4 vừa qua trong Năm Thánh của thiếu niên – nhưng đã bị hoãn lại vì sự qua đời của Đức Thánh Cha.
Niềm vui lớn đã lan tỏa trong phong trào Công giáo Tiến hành, khi biết tin Frassati sẽ được tuyên thánh. Họ chia sẻ rằng, gương sống thánh thiện của ngài tiếp tục sưởi ấm tâm hồn và truyền cảm hứng cho người trẻ hôm nay dám đặt tình yêu Thiên Chúa làm trung tâm cuộc đời mình, đồng thời dấn thân phục vụ tha nhân một cách quảng đại và nhiệt thành, nhất là những người nghèo.
Carlo Acutis – vị thánh trẻ thuộc thế hệ thiên niên kỷ – sẽ là người đầu tiên được tuyên thánh dưới triều đại vị tân Giáo hoàng. “Chúng tôi hy vọng ngài sẽ sớm đến hành hương và cầu nguyện bên mộ của Carlo, được lưu giữ tại Đền Thánh Khước Từ (Santuario della Spogliazione)”, Đức Cha Domenico Sorrentino, Giám mục Assisi, chia sẻ với niềm hân hoan sau khi nghe tin.
Vào ngày 19 tháng 10, cùng với Bartolo Longo – vị tông đồ của Kinh Mân Côi và lòng bác ái, người sáng lập Đền Thánh Đức Mẹ Pompei – Giáo hội cũng sẽ tuyên thánh cho nhiều vị tử đạo khác, trong đó có Đức Tổng Giám mục Ignazio Schucralla Maloyan, một vị tử đạo người Armenia Công giáo tại Mardin, đã hy sinh trong cuộc diệt chủng năm 1915; và anh Phêrô To Rot, một giáo dân và giáo lý viên bị sát hại năm 1945, người sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea.