Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ Đa Minh thúc đẩy việc đào tạo và cộng tác tại Roma

Việc đào tạo các nữ đan viện trưởng mới, tinh thần trách nhiệm chung và kinh nghiệm sống tình huynh đệ trên toàn thế giới là những nội dung nổi bật trong hội nghị của Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ Đa Minh, diễn ra tại Roma từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV đã làm phong phú thêm những ngày làm việc, khi các nữ đan sĩ cùng suy tư về những thách đố của đời sống chiêm niệm và củng cố sự cộng tác giữa các liên hiệp đan viện.

Hội nghị được tổ chức tại Nhà tĩnh tâm Dòng Thương Khó ở Roma. Các tham dự viên đã thông qua đề cương ban đầu cho chương trình đào tạo dành cho các nữ đan viện trưởng mới, đồng thời thực hiện một số bổ nhiệm nhằm thúc đẩy sự cộng tác trong Gia đình Đa Minh.

Nữ tu Fabienne-Marie Dovy, OP, được bổ nhiệm làm đại diện các nữ đan sĩ trong Ủy ban Quốc tế Gia đình Đa Minh. Nữ tu María de Jesús Gil, OP, thư ký Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ, được bổ nhiệm làm biên tập viên tập san Monialibus. Hội nghị cũng tiến hành thành lập một ủy ban mới mang tên Spem Miram dành cho các nữ đan sĩ.

Bên cạnh những công việc này, hội nghị còn là dịp để các chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới chia sẻ kinh nghiệm của cộng đoàn mình, cùng cầu nguyện và tìm hiểu những thách đố đang đặt ra cho đời sống chiêm niệm Đa Minh.

Lắng nghe để phục vụ tốt hơn

Tu sĩ Cristóbal Torres, OP, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe các nữ đan sĩ và học hỏi từ kinh nghiệm của các liên hiệp đan viện.

Ngài chia sẻ: “Đại hội quốc tế này là một cơ hội vô cùng quan trọng để tôi lắng nghe tiếng nói của các chị em qua những chia sẻ của các vị đại diện liên hiệp, nhờ đó tôi có thể phục vụ các chị em tốt hơn”.

Tu sĩ cũng bày tỏ niềm vui trước những thành quả đạt được trong công tác đào tạo, đặc biệt là việc xây dựng đề cương chương trình dành cho các nữ đan viện trưởng mới. Ngài nói: “Tôi cũng tự hào về những công việc chúng tôi đã cùng nhau thực hiện với sự trợ giúp của Thiên Chúa, trong đó có việc xây dựng đề cương cho một chương trình đào tạo các nữ đan viện trưởng mới”.

Đối với nữ tu María de Jesús Gil, lần đầu tiên tham dự hội nghị trên cương vị thư ký vừa là một trách nhiệm mới, vừa là một trải nghiệm bất ngờ về tình hiệp thông.

Chị chia sẻ: “Tôi có phần lo lắng vì đây là một trải nghiệm mới và vì trách nhiệm mà tôi được giao phó. Nhưng đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy bất ngờ: được ở bên các nữ đan sĩ Đa Minh từ khắp nơi trên thế giới, những người tôi chưa từng gặp trước đây, nhưng lại có cảm giác như đã quen biết họ suốt cả cuộc đời. Các chị em chính là những người chị em của tôi!”

Chị cũng cho biết mỗi tham dự viên đều mang đến hội nghị những kinh nghiệm và mối quan tâm của liên hiệp đan viện mình. Chị nói: “Trong những ngày này, tôi cảm nhận thật rõ ràng rằng Chúa Thánh Thần đã quy tụ biết bao chị em khác nhau, cùng chia sẻ một ơn gọi. Đối với tôi, đó là một hồng ân của Thiên Chúa”.

Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV

Ủy ban Quốc tế các nữ đan sĩ Đa Minh thúc đẩy việc đào tạo và cộng tác tại Roma

Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV là một trong những thời khắc đặc biệt của hội nghị. Nữ tu Fabienne-Marie Dovy mô tả đây là “một khoảnh khắc mang ý nghĩa Giáo hội sâu sắc, cả vì thời gian Đức Thánh Cha quảng đại dành cho chúng tôi, lẫn vì sứ điệp đơn sơ nhưng đầy đòi hỏi của ngài”.

Chị cho biết các nữ đan sĩ đã cùng chia sẻ niềm vui và những mối bận tâm, cầu nguyện cho nhau và tìm kiếm những cách thức chung để đối diện với các thách đố của thời đại. Chị nói: “Điều tôi ghi nhớ từ những ngày này là một tình huynh đệ Đa Minh sâu sắc và dịu dàng”.

Nữ tu Gabriella Mauri cũng mô tả hội nghị là “một thời khắc ân sủng, được làm phong phú nhờ cuộc gặp gỡ quý báu với Đức Thánh Cha Lêô XIV”. Chị nhấn mạnh giá trị của những ngày gặp gỡ, đào tạo và suy tư trong bầu khí tin tưởng và bình an.

Theo chị, các cuộc thảo luận đã đề cập đến những vấn đề quan trọng đối với đời sống của những người nữ sống đời thánh hiến và chiêm niệm, được mời gọi đón nhận cách thực tế và đầy hy vọng những thách đố mà thế giới hôm nay đặt ra cho Giáo hội, đời sống thánh hiến và mọi vấn đề liên quan đến con người.

Nữ tu Gabriella cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tu sĩ Cristóbal Torres vì đã đồng hành và nâng đỡ tiến trình của các chị em bằng tinh thần huynh đệ, sự nhạy bén và thái độ tôn trọng.

Hướng đến tương lai, các nữ đan sĩ sẽ tiếp tục cộng tác và hoàn thiện chương trình đào tạo dành cho các nữ đan viện trưởng mới. Tu sĩ Cristóbal Torres bày tỏ mong muốn tiếp tục công việc chung và chứng kiến những thành quả mà sự cộng tác này mang lại cho sứ mạng của Dòng.

https://www.op.org/international-commission-of-dominican-nuns-advances-formation-and-collaboration-at-rome-assembly/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *