Vua Charles gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Vatican: Hai vị cùng cầu nguyện lần đầu tiên sau 500 năm

 

Bài của Euronews – đăng ngày 23/10/2025, 11:22 CEST – cập nhật lúc 13:26

Lần đầu tiên sau 500 năm, Quốc vương Anh và Đức Giáo hoàng đã cùng nhau cầu nguyện. Buổi cử hành được chủ sự bởi Đức Hồng y Prevost tại Nhà nguyện Sistina.

Vua Charles cùng Hoàng hậu Camilla đã đến Vatican để hội kiến với Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Chuyến viếng thăm này được đánh dấu như một bước ngoặt lịch sử: lần đầu tiên sau nửa thiên niên kỷ, một vị quốc vương Anh đã cầu nguyện chung với một vị Giáo hoàng. Buổi nghi thức được cử hành trong Nhà nguyện Sistina, do chính Đức Giáo hoàng chủ sự.

Người đứng đầu Giáo hội Anh giáo cũng sẽ được trao tước hiệu “Huynh đệ Hoàng gia” (Royal Confrater) lần đầu tiên tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành.

Chương trình chuyến thăm của Vua Charles tại Vatican

Re Carlo incontra Papa Leone XIV in Vaticano: pregano insieme per la prima  volta in 500 anni | Euronews

Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đã hội kiến với Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Năm. Khu vực xung quanh Vatican được phong tỏa, với các biện pháp an ninh tăng cường và sự hiện diện của chó nghiệp vụ rà soát bom mìn.

Sau đó, nhà vua gặp gỡ Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng y Parolin chính là vị đại diện đầu tiên của Tòa Thánh tham dự lễ đăng quang của một quốc vương Anh, khi Vua Charles được tấn phong tại Tu viện Westminster vào tháng 5 năm 2023.

Sau buổi cầu nguyện, nhà vua và Đức Giáo hoàng cùng gặp gỡ một số đại diện của Giáo triều Rôma, các tổ chức dân sự và tôn giáo hoạt động trong lĩnh vực khí hậu và môi trường, cùng một số nhân vật giới kinh doanh để bàn thảo về chủ đề phát triển bền vững.

Ngay sau 12 giờ trưa, Đức Hồng y Prevost và Tổng Giám mục York đã chủ sự buổi cầu nguyện đại kết tại Nhà nguyện Sistina. Đây được xem là một sự kiện mang tính lịch sử trong mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo.

Vào buổi chiều, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, Vua Charles sẽ được chính thức trao tước hiệu Huynh đệ Hoàng gia. Đáp lại, Đức Giáo hoàng cũng được trao tước hiệu “Huynh đệ Giáo hoàng” (Papal Confrater) của Nhà nguyện Thánh George tại Lâu đài Windsor, và Ngài đã vui lòng chấp nhận.

Một ngai tòa mang huy hiệu Hoàng gia của Vua Charles sẽ được đặt tại Vương cung Thánh đường, và sẽ tiếp tục được giữ ở gian cung thánh dành cho các vị quân vương kế vị trong tương lai.

Lần viếng thăm trước của nhà vua

Lần cuối cùng Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đến Tòa Thánh là vào tháng Tư vừa qua, khi hai vị gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Nhà nguyện thánh Mácta, ít lâu trước khi Ngài qua đời. Đó cũng là chuyến viếng thăm cấp Nhà nước đầu tiên của hai quân vương tới Ý.

Trước khi lên ngôi, Vua Charles – khi còn là Thái tử xứ Wales – đã từng năm lần đến Vatican: vào tháng 4 năm 1985, tháng 4 năm 2005 (dự tang lễ Đức Gioan Phaolô II), tháng 4 năm 2009, tháng 4 năm 2017 và tháng 10 năm 2019 (dự lễ phong hiển thánh Đức Hồng y John Henry Newman).

https://www.euronews.com/culture/2025/10/23/pray-together-to-stay-together-king-charles-meets-pope-leo-xiv-in-historic-public-show-of-

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *