Thư Cha đặc trách 07/2025: Đoàn viên Đa Minh thực hành Lòng Thương Xót

Thư Cha đặc trách 07/2025: Đoàn viên Đa Minh thực hành Lòng Thương Xót

Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,

Lòng thương xót của Chúa là một dấu ấn đặc biệt trong Dòng Đa Minh chúng ta. Nhờ có lòng thương xót của Chúa luôn đầy tràn trong cuộc đời, nên cha Đa Minh đã có lòng thương cảm dành cho các linh hồn. Vì vậy, Cha Thánh được thôi thúc lập một dòng tu chuyên giảng thuyết để cứu các linh hồn. Và khi các tu sĩ bắt đầu gia nhập dòng, họ cũng xin “lòng thương xót của Chúa và của anh em”.

Những điều này nhắc nhở chúng ta rằng: chỉ có lòng thương xót mới biến đổi con người; chỉ có lòng thương xót mới thánh hóa con người; và cũng chỉ có lòng thương xót ấy mới giúp chúng ta sống ơn gọi người giáo dân Đa Minh cách viên mãn. Do đó, Dòng tha thiết mời gọi anh chị em hãy thực thi lòng thương xót ngay trong môi trường sống của mình. Đây cũng là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 07.2025: “ĐOÀN VIÊN ĐA MINH THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT”.

Trước hết, trong Tin mừng thánh Matthêu, chương 18, Chúa Giêsu kể về người đầy tớ không biết thương xót (Mt 18,23-35). Cuối câu chuyện, Người khẳng định: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35). Như vậy, ai muốn lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, người ấy phải thực hành lòng thương xót cho tha nhân, vì “Phúc thay ai biết xót thương người vì họ sẽ được Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Thứ đến, trong truyền thống Kitô giáo, “Thương người có Mười Bốn Mối” là một lời kinh đơn sơ, nêu bật tinh thần thực thi lòng thương xót cách cụ thể. Kinh này mời gọi chúng ta thực hành: thương xác bảy mối, và thương linh hồn bảy mối. Như thế, lòng thương xót không chỉ là hành động bác ái ở đời này, nhưng còn là tiêu chí để hưởng hạnh phúc đời đời (Mt 25,31-46). Do đó, lòng thương xót phải là hành động thường xuyên, xuất phát từ lòng yêu mến và không được giả hình.

Cuối cùng, tông đồ bác ái là một trong bốn cột trụ của đời sống Đa Minh, là hành động ngôn sứ của người Đa Minh. Tuy nhiên, bác ái Đa Minh không phải là những việc làm mang tính cá nhân riêng lẻ, nhưng là cộng đoàn cùng nhau và khích lệ nhau thực hành bác ái. Điều đó được thể hiện trước hết cho gia đình, rồi đến anh chị em đoàn viên thuộc Huynh đoàn, và cho mọi người.

Tôi và anh chị em hãy hướng nhìn lên cha thánh Đa Minh như mẫu gương về thực hành lòng thương xót, và cùng khích lệ nhau sống tình huynh đệ bác ái. Đó cũng là cách chúng ta diễn tả lòng yêu mến Cha Thánh và yêu mến Dòng.

Xin Chúa thương đồng hành với anh chị em.

Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng

Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *