Ấn Độ: Các Giám mục lên án vụ tấn công người Kitô hữu tại bang Orissa

Una chiesa recentemente inaugurata nell'Orissa

Đêm 6/8, một nhóm khoảng 70 người đã tấn công hai linh mục và một giáo lý viên tại làng Jaleswar, thuộc giáo phận Balasore, bang Orissa, miền đông Ấn Độ. Hội đồng Giám mục Ấn Độ (CBCI) gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn các quyền hiến định và phẩm giá con người”, đồng thời bày tỏ quan ngại về bầu khí bách hại mà cộng đoàn Kitô hữu thiểu số đang phải đối diện tại bang này.

Diễn biến vụ việc

Trong thông cáo công bố hôm nay, các Giám mục Ấn Độ nhận định vụ việc là “một phần của xu hướng bạo lực đáng lo ngại nhằm vào các nhóm Kitô hữu thiểu số trong nước”. Sự việc xảy ra tối 6/8, khi cha xứ Lijo Nirappel, cha phó, hai nữ tu và một giáo lý viên trở về nhà xứ sau Thánh lễ giỗ hai giáo dân Công giáo tại một làng lân cận. Hai nữ tu được một số phụ nữ địa phương đưa đi an toàn, trong khi hai linh mục và giáo lý viên bị giữ lại, lăng mạ và hành hung vì bị cáo buộc “cải đạo tôn giáo”. Điện thoại của cha Lijo bị tịch thu; giáo lý viên bị đánh đập dã man và xe máy của ông bị phá hoại.

Ấn Độ: Các Giám mục lên án vụ tấn công người Kitô hữu tại bang Orissa

Theo CBCI, nhóm tấn công gồm khoảng 70 người, nhiều người không phải cư dân địa phương. Các Giám mục khẳng định đây là “một sự vi phạm nghiêm trọng các quyền hiến định và phẩm giá con người”, đồng thời cảnh báo rằng “xu hướng bạo lực tập thể đang đe dọa nghiêm trọng đến sự chung sống hòa bình”. Các ngài kêu gọi chính quyền bang Orissa nhanh chóng điều tra, truy tố thủ phạm và bảo đảm an ninh cho các nhóm thiểu số. Theo UCA News, vụ việc có thể là một cuộc phục kích có kế hoạch do nhóm cực đoan Ấn giáo Bajrang Dal thực hiện.

Bối cảnh bạo lực tôn giáo tại Orissa
Bang Orissa, với dân số 42 triệu người, hơn 90% là Ấn giáo và chỉ 2,7% là Kitô hữu, từng chứng kiến nhiều vụ bạo lực tôn giáo. Nghiêm trọng nhất là các cuộc bạo loạn tháng 8/2008 tại huyện Kandhamal, khiến khoảng 100 Kitô hữu bị sát hại, hơn 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa, 395 cơ sở tôn giáo bị phá hủy, cùng 6.500 ngôi nhà và nhiều cơ sở giáo dục, xã hội, y tế bị tàn phá và cướp bóc. Theo số liệu của Diễn đàn Kitô hữu Thống nhất (UFC), chỉ riêng tại Orissa đã xảy ra ít nhất 40 vụ tấn công nhắm vào Kitô hữu kể từ đó đến nay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *