Thánh Têrêsa thành Avila: Di hài vẫn còn nguyên vẹn sau gần năm thế kỷ

Thánh Têrêsa thành Avila: Di hài vẫn còn nguyên vẹn sau gần năm thế kỷ

Ảnh: Dòng Cát Minh

Mở khám quan tài bạc của Thánh Têrêsa thành Ávila; chân dung Thánh Têrêsa thành Ávila.

Vatican / Avila, ngày 15 tháng 10 năm 2025 – Giáo phận Ávila (Tây Ban Nha) cho biết, trong lần mở khám vào tháng 8 năm 2024, di hài Thánh nữ Têrêsa thành Ávila, Tiến sĩ Hội Thánh, vẫn còn nguyên vẹn sau gần năm thế kỷ kể từ ngày ngài qua đời (4 tháng 10 năm 1582).

Cha Marco Chiesa, Bề trên Giám thỉnh của Dòng Cát Minh Đi Chân Không, hiện coi sóc Đan viện Cát Minh tại Alba de Tormes – nơi an táng Thánh nữ – xác nhận:

“Hôm nay, khi mở khám mộ Thánh Têrêsa, chúng tôi đã chứng thực rằng di hài vẫn ở trong tình trạng y nguyên như lần mở gần nhất vào năm 1914.”

Nghi thức long trọng trong bầu khí cầu nguyện

Cha Miguel Ángel González, Bề trên Cát Minh tại Alba de Tormes và Salamanca, thuộc Giáo phận Ávila, kể lại tiến trình:

“Cộng đoàn các nữ đan sĩ Cát Minh Đi Chân Không, cùng với cha Giám thỉnh, các thành viên của toà án giáo luật và một nhóm nhỏ tu sĩ, đã cẩn trọng và trang nghiêm di chuyển các thánh tích đến nơi được chuẩn bị để khảo sát. Trong khi làm việc, chúng tôi hát kinh Te Deum với tâm hồn tràn đầy xúc động.”

Việc mở khám diễn ra theo yêu cầu chính thức của Đức Giám mục Salamanca, Luis Retana, được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận qua Thánh Bộ Phong Thánh ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là cuộc thẩm định giáo luật nhằm xác nhận tình trạng của các di tích thánh.

Các giai đoạn khảo sát

Opening of the first tomb of St. Teresa of Ávila. Credit: Order of Carmel

Mở ngôi mộ đầu tiên của Thánh Têrêsa thành Ávila.
Ảnh: Dòng Cát Minh

Cuộc khảo sát bao gồm di hài, trái tim, một cánh tay và bàn tay của Thánh nữ (bàn tay hiện được lưu giữ tại thành phố Ronda, Tây Ban Nha, và đã được đưa về Alba de Tormes để nghiên cứu). Toàn bộ tiến trình diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 8 năm 2024.

Để tiếp cận di hài, tấm bia cẩm thạch của ngôi mộ được dỡ bỏ, sau đó quan tài bạc được mở ra trong sự hiện diện của hội đồng y khoa và toà án giáo luật. Hội đồng này gồm có Cha Francisco Sánchez Oreja, Bề trên Tỉnh dòng Cát Minh Iberia Thánh Têrêsa Giêsu; Cha Miguel Ángel González; và Nữ tu Remigia Blázquez Martín, Bề trên Dòng Nữ Tử Bác Ái tại Alba de Tormes.

Hai nghệ nhân kim hoàn Ignacio Manzano Martín và Constantino Martín Jaén – những người từng cộng tác trong lần mở trước – cũng được mời tham dự.
Giáo phận Ávila cho biết mười chiếc chìa khóa được dùng để mở khám: ba giữ tại Alba de Tormes, ba do Công tước xứ Alba trao, ba được giữ bởi Bề trên Tổng quyền Dòng Cát Minh tại Rôma, và một chìa khóa của nhà vua Tây Ban Nha.

Cha Chiesa cho hay, so với những hình ảnh đen trắng lưu lại từ năm 1914, “rất khó so sánh chi tiết”, nhưng “những phần được để hở – khuôn mặt và bàn chân – vẫn y như trước đây”. Ngài nói thêm:

“Da đã khô lại, không còn sắc tố, nhưng hình dạng khuôn mặt vẫn có thể thấy rõ, đặc biệt là phần giữa gương mặt.”

Ba giai đoạn nghiên cứu

Examination of the silver tomb of St. Teresa of Ávila. Credit: Order of Carmel

Khám nghiệm quan tài bạc của Thánh Têrêsa thành Ávila.
Ảnh: Dòng Cát Minh

  1. Giai đoạn mở và nhận diện (đến hết 31/8/2024): nhóm do bác sĩ José Antonio Ruiz de Alegría từ Madrid phụ trách, tiến hành chụp X-quang, chụp ảnh và làm sạch các thánh tích.
  2. Giai đoạn phân tích khoa học: được thực hiện tại các phòng thí nghiệm ở Ý trong vài tháng, nhằm rút ra những kết luận y học và bảo tồn.
  3. Giai đoạn cuối cùng: đề xuất các biện pháp bảo tồn lâu dài, trước khi đóng nắp khám mộ trở lại.

Trước khi kết thúc, các tín hữu đã có cơ hội tôn kính thánh tích của Thánh Têrêsa với lòng thành kính sâu xa.

Lần mở khám năm 1914

Lần mở trước đây diễn ra từ 16–23 tháng 8 năm 1914; khi đó, Giáo phận Ávila cũng xác nhận di hài “hoàn toàn nguyên vẹn”, tương tự như trong lần mở năm 1750.

Theo Cha Daniel de Pablo Maroto, Dòng Cát Minh, việc mở khám năm 1914 được thực hiện nhân dịp Bề trên Tổng quyền Dòng Cát Minh Đi Chân Không, Cha Clemente de los Santos, viếng thăm Tây Ban Nha và muốn chiêm bái di hài hai vị sáng lập: Thánh Gioan Thánh Giá ở Segovia và Thánh Têrêsa ở Alba de Tormes.

Một vị thánh của sự đổi mới và hiệp thông

Religious men and women are present at the opening of the tomb of St. Teresa of Ávila. Credit: Order of Carmel

Các tu sĩ nam nữ hiện diện trong nghi thức mở mộ Thánh Têrêsa thành Ávila.
Ảnh: Dòng Cát Minh

Cuộc nghiên cứu năm 2024 với di hài Thánh Têrêsa được thực hiện tương tự như cuộc khảo sát năm 1991 với Thánh Gioan Thánh Giá, nhân kỷ niệm 400 năm ngày ngài qua đời.

Theo trang mạng của Tổng quyền Dòng Cát Minh Đi Chân Không, Thánh Têrêsa – còn được gọi là Têrêsa Giêsu – được tôn kính như Mẹ và Đấng sáng lập Dòng Cát Minh Cải Tổ, người mong muốn “bảo tồn tinh thần nguyên thủy của Cát Minh”, đồng thời khơi dậy “một đời sống tu trì mới” trong trung thành với Hội Thánh.

Sinh tại Tây Ban Nha năm 1515, Thánh nữ là một nhà thần bí và văn sĩ lỗi lạc, có nguồn gốc Do Thái. Ngài được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh – người phụ nữ đầu tiên nhận tước hiệu này trong lịch sử.

Câu nói nổi tiếng của ngài vẫn vang vọng trong đời sống cầu nguyện của các tín hữu:

“Đừng để điều gì làm con xao xuyến, đừng để điều gì làm con sợ hãi. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ Thiên Chúa không đổi thay. Ai có Chúa thì chẳng thiếu thốn gì. Chúa là đủ cho con.”

https://www.catholicnewsagency.com/news/258989/st-teresa-of-avila-s-body-remains-incorrupt-after-almost-5-centuries

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *