Khi Thánh Tôma Aquinô được một linh hồn hiện về thăm

Khi Thánh Tôma Aquinô được một linh hồn hiện về thăm

Philip Kosloski

Người ta tin rằng Thánh Tôma Aquinô đã từng có nhiều lần gặp gỡ với các linh hồn, và những trải nghiệm đó có thể đã ảnh hưởng đến tác phẩm thần học vĩ đại của ngài, Summa Theologiae (Tổng luận Thần học).

Thông thường, khi mùa Halloween đến gần, người ta hay kể những câu chuyện về “ma quỷ” để gây sợ hãi và rùng mình. Nhưng thực ra, phần lớn những câu chuyện ấy không có thật.

Tuy nhiên, đức tin Công giáo thực sự tin vào sự hiện hữu của linh hồn – và trong lịch sử, một số vị thánh nổi tiếng đã từng thuật lại việc họ được các linh hồn hiện về thăm.

Trường hợp của Thánh Tôma Aquinô không phải là điều kinh hãi, mà là một cuộc viếng thăm đầy bất ngờ của một người bạn đã qua đời.

Tu huynh Rômanô

Theo Tu huynh John Maria Devaney, O.P., được ghi lại trong Tạp chí Dominicana, Thánh Tôma đã không biết rằng người bạn của mình – Tu huynh Rômanô – đã qua đời. Khi linh hồn của Rômanô hiện đến, ngài vẫn nghĩ người bạn ấy còn sống:

“Chào mừng anh em! Anh đến từ bao giờ vậy?”
Tu huynh Rômanô đáp lại: “Thưa cha, con đã qua đời rồi. Nhưng con được phép đến gặp cha vì công trạng của cha trước mặt Thiên Chúa.”

Nghe vậy, Tôma ngạc nhiên và hỏi xem linh hồn của mình có đang ở trong tình trạng ân sủng không.
Rômanô trấn an ngài rằng công trình của ngài rất đẹp lòng Thiên Chúa.

Sau đó, Rômanô tiết lộ rằng mình đã ở luyện ngục 15 ngày, và được giải thoát nhờ lời cầu nguyện của chính Tôma.

Cũng theo lời thuật, chị gái của Rômanô vẫn còn trong luyện ngục, và sau đó Thánh Tôma cũng được bà hiện về thăm.

Thần học về “linh hồn” trong Công giáo

During This Month of November, Let Us Pray for the Poor Souls in Purga -  Angelus Press

Trong thần học Công giáo, từ “ghost” (linh hồn) có thể chỉ các linh hồn đã lìa khỏi xác, dù họ đang ở thiên đàng, hỏa ngục, hay luyện ngục.

Thánh Tôma Aquinô đã giải thích điều này trong phụ lục của tác phẩm Summa Theologiae:

“Theo ý định của Thiên Chúa Quan Phòng, đôi khi các linh hồn đã lìa khỏi thân xác được phép rời khỏi nơi của mình để hiện ra với người trần gian. Thánh Augustinô cũng thuật lại việc Thánh tử đạo Felix đã hiện ra cách hữu hình với dân thành Nola khi họ bị quân man rợ bao vây.

Cũng có thể xảy ra việc những linh hồn bị luận phạt được phép xuất hiện để dạy dỗ hoặc cảnh tỉnh con người, hay những linh hồn trong luyện ngục được hiện ra để xin lời cầu nguyện của chúng ta, như đã được ghi lại trong quyển IV của Dialogues.”

Theo đó, các linh hồn trong luyện ngục có thể được phép hiện về xin cầu nguyện, trong khi các linh hồn bị luận phạt có thể xuất hiện để cảnh tỉnh con người.
Còn các linh hồn trên thiên đàng đôi khi cũng được Thiên Chúa cho phép hiện ra vì lợi ích thiêng liêng của chúng ta.
Tất cả những điều ấy chỉ có thể xảy ra nếu Thiên Chúa cho phép theo ý định của Người.

Ngược lại, những linh hồn giả mạo hay tà thần cũng có thể giả dạng như các linh hồn người chết, nhằm hù dọa và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Tuy nhiên, những trường hợp này hiếm gặp, và thường chỉ xảy ra khi con người cố tình mở cửa cho ảnh hưởng ma quỷ.

Dù thần học đôi khi vẫn mang tính suy luận, nhưng trong trường hợp của Thánh Tôma Aquinô, giáo lý của ngài về các linh hồn dường như bắt nguồn từ chính kinh nghiệm cá nhân — khi chính ngài được các linh hồn hiện về để giúp ích cho linh hồn của mình.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *