Đức Giáo hoàng tiếp Tổng thống Zelensky tại Castel Gandolfo: tiếp tục đối thoại để đạt được nền hòa bình công bằng

Tổng thống Ukraina được Đức Thánh cha Leô XIV tiếp kiến tại Villa Barberini (09/12/2025). Đây là cuộc gặp gỡ riêng tư lần thứ hai giữa hai vị. Trọng tâm cuộc trò chuyện là ước nguyện “tha thiết” mong cho những sáng kiến ngoại giao đang diễn ra có thể dẫn tới hòa bình, cũng như vấn đề tù binh chiến tranh và việc hồi hương các trẻ em. Nguyên thủ Ukraina cho biết: “Tôi đã thông tin với Đức Thánh cha về những nỗ lực ngoại giao với Hoa Kỳ nhằm đạt đến hòa bình. Tôi cảm ơn ngài về những lời kêu gọi và vai trò trung gian của Vatican, và tôi đã mời ngài thăm Ukraina.”

Salvatore Cernuzio – Vatican

Il colloquio tra Papa Leone XIV e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Villa Barberini

Từ London, Bruxelles và nay là Rôma – bắt đầu tại Castel Gandolfo để gặp Đức Giáo hoàng. Như mùa hè năm ngoái, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khởi đầu chuyến thăm Ý bằng cuộc gặp gỡ tại nơi nghỉ của Đức Thánh cha ở thị trấn thuộc vùng Lazio. Cuộc tiếp kiến riêng – diễn ra trước buổi gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào buổi chiều – trùng với ngày Kyiv dự kiến chia sẻ với Hoa Kỳ một kế hoạch hòa bình được chỉnh sửa, sau cuộc họp tại Luân Đôn giữa ông Zelensky với các lãnh đạo Pháp, Đức và Anh.

Đối thoại, vấn đề tù binh và trẻ em

“Nhu cầu tiếp tục đối thoại” cùng với “ước nguyện tha thiết rằng các sáng kiến ngoại giao hiện nay có thể mang lại nền hòa bình công bằng và bền vững” là trọng tâm cuộc trao đổi kéo dài khoảng nửa giờ giữa Đức Thánh cha Leô XIV và nguyên thủ Ukraina, khi hai vị ngồi cùng bàn trong đại sảnh của dinh thự. Theo thông cáo Phòng Báo chí Tòa Thánh, cuộc gặp cũng đề cập đến vấn đề tù binh chiến tranh và nhu cầu bảo đảm việc hồi hương các trẻ em Ukraina về lại với gia đình. Chủ đề này cũng từng được nhắc đến trong cuộc gặp hôm 21/11 tại Điện Tông Tòa, khi Đức Giáo hoàng tiếp một nhóm các bà mẹ và các người vợ của tù binh, cùng những thiếu niên bị đưa sang Nga và nay đã được trở về.

Lời cảm ơn của Tổng thống Ukraina

“Cảm ơn,” ông Zelensky nói khi bắt tay Đức Giáo hoàng. “Rất vui được gặp lại ngài,” Đức Thánh cha đáp. Ngài còn nói thêm: “Hy vọng việc mời ngài đến đây không gây bất tiện gì.” Kết thúc buổi gặp, Đức Thánh cha chúc ông Zelensky “Giáng Sinh an lành”, và ông đáp lại bằng nụ cười: “Con hy vọng là như vậy.”

“Đó là một cuộc gặp tuyệt vời, rất chân thành và bình thản,” đại sứ Ukraina cạnh Tòa Thánh Andrii Yurash bình luận; ông có mặt cùng phái đoàn gồm năm thành viên. Trên tài khoản X của mình, Zelensky viết rằng “Ukraina hết sức trân trọng mọi sự nâng đỡ của Đức Thánh cha Leô XIV và của Tòa Thánh: sự trợ giúp nhân đạo liên tục và thiện chí mở rộng các sứ mạng nhân đạo.” Nguyên thủ Ukraina cho biết ông đã cảm ơn Đức Thánh cha về “những lời cầu nguyện không ngừng cho Ukraina và cho dân tộc Ukraina, cũng như những lời kêu gọi vì hòa bình công bằng”, đồng thời đã thông tin cho ngài về “những nỗ lực ngoại giao với Hoa Kỳ để đạt đến hòa bình”.

Ông cũng đề cập đến “những bước hành động tiếp theo và vai trò trung gian của Vatican” nhằm hồi hương các trẻ em Ukraina bị đưa sang Nga. “Tôi biết ơn Đức Thánh cha vì mọi nỗ lực của ngài dành cho giới trẻ Ukraina. Xin cảm ơn cuộc trò chuyện và sự quan tâm của ngài đối với dân tộc chúng con. Tôi đã mời Đức Thánh cha thăm Ukraina. Đây sẽ là một dấu chỉ mạnh mẽ của sự nâng đỡ dành cho dân chúng chúng con.”

Trao đổi quà tặng

Khi trao quà, ông Zelensky tặng Đức Giáo hoàng một hang đá Giáng Sinh theo phong cách thủ công Ukraina. Đức Thánh cha đáp lễ bằng một phù điêu bằng đồng mô tả các em nhỏ đang cùng nhau ghép lại một quả địa cầu được tạo bởi nhiều mảnh ghép, bên dưới khắc chữ Fratelli tutti, gợi nhớ đến “giấc mơ tình huynh đệ phổ quát” trong thông điệp cùng tên của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Đến Castel Gandolfo

Đoàn xe hộ tống dài đi sau chiếc xe có kính chống đạn chở Tổng thống Ukraina tới Castel Gandolfo khoảng 9g30. Các ngả đường thời trung cổ đã được phong tỏa từ nhiều giờ trước. Xe đi vào khu vườn Villa Barberini từ một cổng phụ. Đón tiếp Zelensky là đội danh dự Vệ binh Thụy Sĩ và tại cửa dinh thự là tân Phó Nhiếp chính Phủ Giáo hoàng – linh mục Augustinô Edward Daniang Daleng – người tháp tùng ông đến nơi tiếp kiến.

Cuộc gặp thứ ba

Đây là lần thứ ba Đức Thánh cha và Tổng thống Ukraina gặp riêng. Lần đầu là ngày 18 tháng 5 vừa qua, ngay sau Thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng – có sự tham dự của ông Zelensky và phu nhân Olena Zelenska. Khi ấy, sau Thánh lễ, Đức Thánh cha đã tiếp riêng ông Zelensky tại phòng nhỏ bên cạnh Hội trường Phaolô VI. Trước đó vài ngày, ngày 12 tháng 5, hai vị cũng đã có một cuộc điện đàm, được ông Zelensky tiết lộ trên mạng X: ông đã mời Đức Giáo hoàng thăm Ukraina, và “một chuyến viếng thăm như vậy sẽ mang lại niềm hy vọng thực sự cho tất cả tín hữu và cho toàn dân chúng con.”

Cuộc gặp thứ hai diễn ra ngày 9 tháng 7, cũng tại Castel Gandolfo: một cuộc trao đổi kéo dài khoảng nửa giờ xoay quanh các “lộ trình hòa bình công bằng và bền vững”, nhu cầu đối thoại để kết thúc xung đột, nỗ lực giải phóng tù binh, và “thiện chí” của Tòa Thánh trong việc đón tiếp đại diện Nga và Ukraina đến Vatican để thương lượng.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *