
Trong một động thái được mong đợi từ lâu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV hôm thứ Tư đã bổ nhiệm bốn giám mục phụ tá mới cho Giáo phận Rôma.
Ngài chọn bốn linh mục triều Rôma làm phụ tá của mình, có thể chấm dứt giai đoạn đầy biến động tại giáo phận Đức Thánh Cha. Giai đoạn này bắt đầu từ năm 2024, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô bãi nhiệm sáu giám mục phụ tá chỉ trong hơn một năm và bãi bỏ một trong năm khu mục vụ của giáo phận.
Từ sau khi được tuyển chọn, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thận trọng từng bước nhằm tái lập niềm tin với hàng giáo sĩ giáo phận, vốn đã có nhiều căng thẳng trong mối tương quan với Đức Phanxicô vào cuối triều đại trước.
Các bổ nhiệm mới
Ngày thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm:
- Cha Stêphanô Sparapani
- Cha Anrê Carlevale
- Cha Alêxanđrô Zenobbi
- Cha Marcô Valenti
— tất cả đều là linh mục thuộc Giáo phận Rôma — làm giám mục phụ tá.
Mỗi vị sẽ phụ trách một khu mục vụ:
- Đức cha Stêphanô Sparapani: khu Bắc Rôma
- Đức cha Alêxanđrô Zenobbi: khu Tây Rôma
- Đức cha Anrê Carlevale: khu Nam Rôma
- Đức cha Marcô Valenti: khu Đông Rôma
Giáo phận Rôma được chia thành năm khu mục vụ: Bắc, Đông, Nam, Tây và Trung tâm lịch sử.
Khu Trung tâm lịch sử — bao gồm phần lớn khu vực quanh Đền thờ Thánh Phêrô — đã bị Đức Phanxicô bãi bỏ vào tháng 10/2024, nhưng được Đức Lêô khôi phục một năm sau đó.
Khi khôi phục, Đức Lêô cho biết “động cơ, tiền đề và những cân nhắc” của cuộc cải tổ trước vẫn không thay đổi, nhưng khu trung tâm có “tính đặc thù và sự đồng nhất riêng” đủ để biện minh cho sự tồn tại của mình.
Việc tổ chức mỗi khu mục vụ do một giám mục phụ tá điều hành đã được xác nhận trong Tông hiến cải tổ việc quản trị Giáo phận Rôma năm 2023 mang tên Hiệp thông trong các Giáo hội (In Ecclesiarum Communionem).
Tiểu sử các tân giám mục phụ tá
Đức cha Stêphanô Sparapani
Sinh năm 1956, chịu chức linh mục năm 1991.
Ngài từng phục vụ tại khu Corviale, một trong những khu nghèo nhất Rôma, từ 1991–2010.
Từ năm 2010, ngài làm cha xứ tại giáo xứ Thánh Basiliô (San Basilio), một khu vực nổi tiếng phức tạp vì nạn buôn bán ma túy.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2020 với báo Quan sát viên Rôma, ngài nói:
“Tôi lên án tội lỗi, chứ không phán xét tội nhân.”
Ngài cũng là linh hướng tại Chủng viện Capranica, nơi từng đào tạo nhiều giám mục, hồng y, và cả hai Đức Giáo hoàng:
- Đức Bênêđictô XV
- Đức Piô XII
Đức cha Alêxanđrô Zenobbi
Sinh năm 1969, chịu chức linh mục năm 1996.
Ngài từng phục vụ tại giáo xứ Thánh Polycarpô và từ năm 2017 là cha xứ giáo xứ Thánh tại khu Balduina.
Ngài được cho là thân cận với Đức Hồng y Balđô Reina, Đại diện Đức Thánh Cha tại Rôma.
Đức cha Anrê Carlevale
Sinh năm 1971, chịu chức linh mục năm 1998.
Ngài từng phục vụ tại Đại Chủng viện Rôma, và nhiều giáo xứ khác, trước khi được bổ nhiệm làm cha xứ giáo xứ Thánh Gioan Baotixita de Rossi năm 2025.
Đức cha Marcô Valenti
Quê tại Cantalupo ở Sabina, chịu chức linh mục năm 1986.
Ngài có bằng lịch sử nghệ thuật tại Đại học La Sapienza (Rôma) và thường viết về các nhà thờ Rôma trên truyền thông và các ấn phẩm học thuật.
Bối cảnh nội bộ Giáo phận Rôma
Ngoài bốn vị mới, Đức Lêô còn có ba phụ tá tại Rôma:
- Đức cha Renatô Tarantelli, Phó Nhiếp chính Giáo phận
- Đức Hồng y Balđô Reina, Đại diện Đức Thánh Cha tại Rôma
- Đức cha Mikêlê Di Tolve, Giám đốc Đại Chủng viện Rôma
Tông hiến cải tổ năm 2023 của Đức Phanxicô (Hiệp thông trong các Giáo hội) và việc giải thể khu Trung tâm lịch sử trước đây đã gây nhiều tranh luận trong hàng giáo sĩ Rôma, nhất là khi quyết định được công bố ngay trước khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng về Hiệp hành.
Bên cạnh đó, Giáo phận Rôma còn đối diện với khó khăn tài chính, bao gồm các vấn đề cho thuê bất động sản dưới giá thị trường, như khu Hành lang Bramante — một công trình thời Phục Hưng dùng cho triển lãm nghệ thuật.
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm bốn mục tử người Rôma, quen thuộc và có kinh nghiệm mục vụ sâu rộng tại chính giáo phận, được nhiều linh mục địa phương đón nhận tích cực, như một bước đi nhằm tái lập hiệp thông và ổn định trong Giáo phận của Đức Thánh Cha.
CHIA SẺ / SHARES: