
Ngày 21 tháng 2, Tòa Thánh loan báo Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhìn nhận Tôi tớ Chúa đối với cha Thêôphanê (tên khai sinh: Michael Koodalloor) là Đấng Đáng Kính.
Việc tuyên phong này có nghĩa là Bộ Phong Thánh, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đời sống và nhân đức của ngài, đã xác nhận cha Thêôphanê đã sống các nhân đức Kitô giáo ở mức độ anh hùng. Đây là bước quan trọng trong tiến trình tuyên thánh.
Theo thủ tục của Hội Thánh, để được phong Chân phước, cần một phép lạ được nhìn nhận nhờ lời chuyển cầu của ngài; và để được tuyên phong Hiển thánh, cần thêm một phép lạ thứ hai.
“Cha Piô của Ấn Độ”
Cha Thêôphanê thường được so sánh với Padre Pio (thánh Piô Năm Dấu Thánh), đặc biệt vì đời sống thánh thiện và sứ vụ cầu nguyện chuyển cầu cho các tín hữu.
Ngài được biết đến như một trong những nhà giảng thuyết Dòng Capuchin nổi bật nhất thời bấy giờ, sống khiêm nhường và gần gũi với người nghèo. Những ai tìm đến xin lời khuyên thiêng liêng đều được ngài đón tiếp với lòng bác ái huynh đệ và nâng đỡ bằng lời cầu nguyện.
Danh tiếng thánh thiện của ngài đã lan rộng ngay khi còn sống và càng gia tăng sau khi ngài qua đời.
Cuộc đời và ơn gọi
Cha Thêôphanê sinh năm 1913 tại bang Kerala, Ấn Độ, trong một gia đình Công giáo đạo hạnh. Từ nhỏ, ngài đã ước ao được giúp lễ và sớm cảm nhận ơn gọi linh mục. Ban đầu, ngài vào chủng viện với ý định trở thành linh mục giáo phận.
Tuy nhiên, trong thời gian đào tạo, ngài cảm nhận tiếng gọi sống linh đạo Phanxicô và gia nhập tập viện Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin năm 1933, nhận tên dòng là Thêôphanê.
Sau nhiều năm học tập và tu luyện, ngài được thụ phong linh mục năm 1941. Trong sứ vụ linh mục, ngài phục vụ tại nhiều nơi khác nhau và tổ chức nhiều cuộc tĩnh tâm, truyền giáo cho các giáo xứ địa phương.
Đời sống nhân đức anh hùng
Theo nhận định của Bộ Phong Thánh, ngay từ thuở thiếu thời, cha Thêôphanê đã sống đức tin cách kiên cường, ngay cả trong nghịch cảnh. Đời sống thiêng liêng của ngài được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và chầu Thánh Thể.
Ngài luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trung thành với quyền bính Hội Thánh và các bề trên.
Với tình yêu sâu xa dành cho tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ và nghèo khó, ngài sống trọn vẹn tinh thần khó nghèo của Thánh Phanxicô Assisi. Bất cứ ai tìm đến — giáo dân hay tu sĩ — đều được ngài đón nhận với lòng quảng đại, trao ban sự nâng đỡ thiêng liêng lẫn vật chất.
Những năm cuối đời
Cha Thêôphanê qua đời năm 1968 sau thời gian dài chịu đựng nhiều bệnh tật. Ngài âm thầm chịu đau khổ, cố gắng không để người khác phải lo lắng cho mình.
Ngày nay, ngài được lòng dân chúng Ấn Độ hết sức kính mến. Mộ phần của ngài thu hút đông đảo tín hữu hành hương mỗi năm, những người đến cầu nguyện và xin ơn nhờ lời chuyển cầu của ngài.
Việc tuyên phong Đấng Đáng Kính cho cha Thêôphanê là một bước tiến quan trọng trong hành trình tôn vinh một chứng nhân đức tin của Giáo hội tại Ấn Độ — một mục tử đã sống âm thầm, khiêm hạ, nhưng tỏa sáng bằng đời sống cầu nguyện và bác ái.
CHIA SẺ / SHARES: