Giáo tỉnh Hà Nội: Khai mạc và Ngày Thứ Hai buổi họp mặt và tập huấn Loan báo Tin Mừng năm 2026

1. Giáo tỉnh Hà Nội: Khai mạc buổi họp mặt và tập huấn Loan báo Tin Mừng năm 2026

Trong tinh thần hiệp hành và thao thức trước sứ mạng loan báo Tin Mừng cho con người thời đại hôm nay, sáng ngày 06/5/2026, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch (Giáo phận Hưng Hóa), Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn dành cho Giáo tỉnh Hà Nội. Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 06 đến 08/5/2026, với chủ đề: “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay”.Ngay từ sáng sớm, Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ để gặp gỡ, chào thăm và nhận phòng. Tham dự chương trình gồm có Đức cha Đa-minh Hoàng Minh Tiến – Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN); Cha Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đình Công – Thư ký Ủy ban; Cha Giu-se Phạm Văn Quế – Đại diện Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo tỉnh Hà Nội; cùng quý cha Trưởng ban Loan báo Tin Mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi – giới trẻ đến từ các giáo phận: Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn.Buổi chiều, chương trình chính thức được khai mạc với phần gặp gỡ và giới thiệu. Cha Giu-se Phạm Văn Quế thay lời Ban tổ chức chào mừng và trình bày lý do của buổi họp mặt: đây không chỉ là dịp gặp gỡ huynh đệ, nhưng còn là cơ hội để cùng nhau suy tư, xây dựng định hướng đào luyện những môn đệ thừa sai cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hôm nay.Tiếp đó, Cha Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những “trái tim nhỏ” của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những “sứ mệnh lớn” trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Đồng thời, Cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua Kinh Lạy Cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo.Trong đề tài thứ nhất, Đức cha Đa-minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, định hướng thần học và hệ quả mục vụ. Từ đó, Đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh: mỗi Ki-tô hữu được mời gọi trở thành môn đệ, và qua tiến trình đào luyện, dần trở nên chứng nhân của Đức Ki-tô giữa lòng thế giới.Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, Đức cha chỉ ra rằng chính Đức Giê-su là Đấng huấn luyện đầu tiên, mời gọi các môn đệ “ở lại với Người trước khi được sai đi”. Từ việc lắng nghe, quan sát đến biến đổi nội tâm, hành trình đào luyện là một đòi hỏi tất yếu chứ không phải là lựa chọn tùy nghi. Nếu thiếu nền tảng đào luyện, công cuộc truyền giáo sẽ khó đạt được sự trưởng thành và bền vững.Dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh, đặc biệt là tầm nhìn về “môn đệ thừa sai”, Đức cha nhấn mạnh bốn chiều kích cần thiết trong đào luyện: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: giúp người môn đệ được biến đổi từ bên trong, để việc hoán cải dẫn tới sứ vụ, và sứ vụ sinh hoa trái lâu dài cho Hội Thánh. Sau giờ giải lao, Cha Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đình Công tiếp tục với đề tài thứ hai, làm rõ mối tương quan giữa “kế hoạch truyền giáo” và “kế hoạch đào luyện truyền giáo” trong sứ vụ hôm nay. Từ nền tảng thần học, Cha cho thấy sứ vụ bắt nguồn từ Thiên Chúa và hướng đến con người, đòi hỏi người môn đệ vừa đi vào chiều sâu nội tâm, vừa dấn thân ra với thế giới. Kế hoạch truyền giáo cần rõ ràng về đối tượng, nội dung và phương thế, nhưng sẽ thiếu bền vững nếu không được nâng đỡ bởi một tiến trình đào luyện toàn diện. Chính việc đào luyện con người với các chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ tạo nên nền tảng nội tâm cho người được sai đi. Vì thế, hai kế hoạch này gắn bó mật thiết, cùng góp phần làm cho sứ vụ của Hội Thánh sinh hoa trái lâu dài.Cao điểm của ngày đầu tiên là Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.Giáo tỉnh Hà Nội: Khai mạc và Ngày Thứ Hai buổi họp mặt và tập huấn Loan báo Tin Mừng năm 2026 Sau đó, các tham dự viên dùng bữa tối, dành thời gian cầu nguyện riêng trước Thánh Thể, trước khi bước vào phiên họp theo từng giáo phận.Ngày khai mạc khép lại trong bầu khí hiệp nhất và thao thức. Những chia sẻ nền tảng đã mở ra hướng đi cụ thể cho hành trình đào luyện các môn đệ thừa sai, đặc biệt nơi thiếu nhi và người trẻ – những chủ thể sống động của sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội hôm nay.

2. Ngày Thứ Hai Khóa Tập Huấn Loan Báo Tin Mừng 2026

WGPHH (07/5/2026) – Tiếp nối chương trình Họp mặt và Tập huấn Loan báo Tin Mừng Giáo tỉnh Hà Nội, ngày làm việc thứ hai diễn ra trong bầu khí hiệp hành, cầu nguyện và chia sẻ mục vụ, với các nội dung hướng đến việc đào luyện thiếu nhi và người trẻ trở thành những môn đệ thừa sai trong bối cảnh hôm nay.
Ngày mới bắt đầu với giờ Kinh Sáng và nguyện gẫm trong bầu khí thinh lặng, sốt sắng. Đây là khoảng thời gian giúp mọi người kín múc sức mạnh thiêng liêng trước khi bước vào các nội dung học hỏi và chia sẻ của ngày tập huấn.

Mở đầu phiên học buổi sáng, cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công – Thư ký Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày đề tài: “Từ nuôi dưỡng đức tin đến khơi dậy sứ vụ – một hướng đi cho huấn luyện thiếu nhi hôm nay.” Qua đó, cha nhấn mạnh việc huấn luyện thiếu nhi không chỉ dừng lại ở việc giúp các em giữ đạo, nhưng còn cần khơi dậy nơi các em ý thức sống và làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

Tiếp đó, cha Giuse Phạm Văn Quế – Đại diện Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo tỉnh Hà Nội trình bày đề tài: “Mười tiêu chí lượng giá chương trình huấn luyện thiếu nhi truyền giáo.” Bài thuyết trình gợi mở những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn.

Sau các đề tài là phần trao đổi, đóng góp ý kiến và họp theo từng giáo phận để cùng nhìn lại thực trạng mục vụ, đồng thời đề ra những định hướng phù hợp trong việc đào luyện thiếu nhi và người trẻ tại địa phương.

Phần chia sẻ đóng góp ý kiến của các tham dự viên

Các tham dự viên tích cực chia sẻ và đóng góp ý kiến

Chia sẻ theo giáo phận

Chia sẻ theo giáo phận lần 2

Buổi chiều, chương trình tiếp tục với đề tài: “Từ lớp học đến sứ vụ: Chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện thiếu nhi sống và loan báo Tin Mừng” do cha Giuse Hà Văn Trọng – Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận Hưng Hóa trình bày. Qua những kinh nghiệm mục vụ thực tế, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành gần gũi với thiếu nhi bằng đời sống chứng tá và những phương pháp huấn luyện phù hợp. Đề tài cũng gợi mở nhiều hướng thực hành thiết thực theo tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, giúp các em tham gia tích cực, được đào luyện toàn diện từ đời sống tự nhiên đến đời sống đức tin, để biết sống và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường hằng ngày.

Sau đó, các tham dự viên tham gia hội thảo nhóm nhỏ nhằm cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và đưa ra những sáng kiến thiết thực, qua đó giúp các giáo phận có cơ hội học hỏi và đồng hành với nhau trong công cuộc đào luyện thiếu nhi truyền giáo.

Điểm nhấn đặc biệt của ngày thứ hai là chuyến thăm viếng thực tế tại các giáo xứ. Các tham dự viên được chia thành 11 nhóm để gặp gỡ, sinh hoạt với các em thiếu nhi tại các cộng đoàn địa phương. Qua những cuộc gặp gỡ đơn sơ nhưng gần gũi, các tham dự viên có cơ hội cảm nhận rõ hơn đời sống đức tin và thực tế mục vụ nơi các giáo xứ trong Giáo phận Hưng Hóa.

Ngày làm việc khép lại với Thánh lễ và bữa tối tại các giáo xứ nơi đoàn đến thăm. Những giờ học hỏi, gặp gỡ và trải nghiệm trong ngày hôm nay tiếp tục mở ra nhiều thao thức và định hướng cụ thể cho hành trình đào luyện các môn đệ thừa sai trong Giáo Hội hôm nay.

Một số hình ảnh:

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *