TGP Hà Nội: Đại lễ mừng Chúa lên trời năm 2026

TGP Hà Nội: Đại lễ mừng Chúa lên trời năm 2026

Chúa lên trời không phải là sự chia xa, nhưng mở ra một cách thức hiện diện mới của Người giữa Giáo Hội hôm nay. Trong tâm tình đó, vào lúc 10h00 sáng ngày 14/5/2026, cộng đoàn dân Chúa quy tụ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng Đại lễ Chúa lên trời do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se nhắc lại truyền thống của Giáo hội miền Bắc khi long trọng cử hành Đại lễ Chúa Lên Trời đúng vào ngày thứ 40 sau lễ Phục Sinh. Đây là một trong những ngày lễ trọng, được xếp vào bậc “Tứ Quý”, diễn tả vị trí đặc biệt của mầu nhiệm Chúa lên trời trong đời sống đức tin của người Ki-tô hữu.

Từ ý nghĩa của ngày lễ, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Ki-tô lên trời như Đấng mở đường dẫn nhân loại về quê trời. Qua việc lên trời, Chúa Giê-su nâng cao phẩm giá con người và cho thấy bản tính nhân loại cũng được mời gọi bước vào vinh quang vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đại lễ hôm nay vì thế không chỉ là ngày lễ của niềm tin, nhưng còn là ngày lễ của niềm hy vọng dành cho toàn thể nhân loại.

Biến cố Chúa lên trời khép lại hành trình hiện diện hữu hình của Đức Giê-su nơi trần thế, nhưng đồng thời mở ra một cách thức hiện diện mới của Người giữa nhân loại. Chúa lên trời không phải để rời xa con người, nhưng tiếp tục đồng hành với Giáo Hội qua Lời Chúa, các bí tích và đời sống đức tin của cộng đoàn tín hữu. Từ ý nghĩa ấy, trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh rằng Đức Ki-tô là Đấng từ trời xuống thế gian để thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Qua cuộc thương khó, phục sinh và lên trời vinh hiển, Người hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó và mở đường dẫn con người tới quê trời vĩnh cửu.

Triển khai từ lời hứa của Đức Giê-su: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), Đức TGM Giu-se khẳng định rằng Chúa vẫn tiếp tục hiện diện giữa dân Người qua Bí tích Thánh Thể, qua đời sống cầu nguyện và nơi những người đau khổ, nghèo khó. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống trọn vẹn căn tính người môn đệ Chúa Ki-tô bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ, để Tin Mừng của Chúa tiếp tục được lan tỏa giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những lời kinh tiếng hát hòa cùng tâm tình hiệp thông của cộng đoàn như diễn tả niềm vui và niềm hy vọng của toàn thể Giáo Hội trước vinh quang của Đức Ki-tô Phục Sinh.

Ước mong rằng, khi cử hành Đại lễ Chúa lên trời, mỗi người tín hữu thêm xác tín vào niềm hy vọng quê trời, đồng thời biết sống trọn vẹn hơn căn tính người môn đệ Chúa Ki-tô giữa lòng thế giới hôm nay, để qua đời sống chứng tá và yêu thương phục vụ, Tin Mừng của Chúa tiếp tục được lan tỏa tới mọi người.

Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY

Truyền thông TGP Hà Nội

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *