Đức Thánh Cha Lêô XIV bác bỏ án tử hình và tra tấn trong cuộc chiến chống tội phạm và ma túy

Đức Thánh Cha Lêô XIV bác bỏ án tử hình và tra tấn trong cuộc chiến chống tội phạm và ma túy

Trong cuộc tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức của OSCE, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người trong cuộc chiến chống tội phạm và tái khẳng định lập trường chống án tử hình, tra tấn cũng như mọi hình thức trừng phạt hạ nhục con người.

Tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ hai về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức tại khu vực OSCE diễn ra ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước “tai họa nghiêm trọng và cấp bách” của nạn ma túy bất hợp pháp – điều mà ngài cảnh báo đang “đe dọa tương lai của xã hội”.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hiện hoạt động trong các lãnh vực an ninh, hợp tác chính trị, phòng ngừa xung đột và bảo vệ nhân quyền tại châu Âu, Trung Á và Bắc Mỹ.

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Tòa Thánh luôn bảo vệ nguyên tắc: nhà nước pháp quyền, công cuộc phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự “phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất”. Trích dẫn Học thuyết Xã hội của Hội Thánh, ngài khẳng định: “Không một xã hội nào thực sự công chính có thể tồn tại nếu luật pháp – chứ không phải ý muốn tùy tiện của cá nhân – không giữ vị trí tối thượng”.

Phòng ngừa phải khởi đi từ việc tôn trọng phẩm giá con người

Đức Thánh Cha khẳng định rằng không ai, bất kể quyền lực hay địa vị nào, “có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng”.

Từ đó, ngài nhấn mạnh rằng việc phòng ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm luôn gắn chặt với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền căn bản của con người.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi toàn xã hội cùng có trách nhiệm trong cuộc chiến chống ma túy và tội phạm, chứ không thể chỉ đặt gánh nặng lên vai các cơ quan công quyền. Vì thế, ngài tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với mọi sáng kiến nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy.

Ngài đồng thời lưu ý rằng hình phạt không thể là câu trả lời duy nhất của công lý. Theo Đức Thánh Cha, cần có những biện pháp mang chiều kích kiên nhẫn và lòng thương xót, hướng tới việc giáo dục lại và giúp người phạm pháp tái hòa nhập hoàn toàn vào xã hội.

Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định rằng việc tôn trọng phẩm giá của mỗi con người “loại trừ án tử hình, tra tấn và mọi hình thức trừng phạt tàn nhẫn hoặc hạ nhục”.

Giáo dục phải bắt đầu từ gia đình

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện quan tâm đến con người trong mọi chiều kích, bao gồm hỗ trợ y tế và tâm lý, để những người “đang bị nô lệ bởi nghiện ngập” có thể “khám phá lại và sống trọn vẹn phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ”.

Ngài nhấn mạnh rằng giáo dục “chính là chìa khóa của công tác phòng ngừa”, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi internet và các nền tảng kỹ thuật số thường xuyên làm giảm nhẹ hoặc bình thường hóa những nguy cơ này.

Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định giáo dục phải bắt đầu từ gia đình và được củng cố nơi học đường.

Tiếp tục bài diễn văn, ngài nhấn mạnh rằng việc “ngăn ngừa và chống lại tội phạm có tổ chức là điều thiết yếu để xây dựng những xã hội an toàn, công bằng và ổn định”. Đức Thánh Cha cũng tưởng nhớ các thành viên lực lượng an ninh đã hy sinh mạng sống hoặc bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tham dự viên hội nghị “thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người”.

https://www.aciprensa.com/noticias/125115/papa-leon-xiv-rechaza-la-pena-de-muerte-y-la-tortura-en-la-lucha-contra-el-crimen-y-drogas

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *