
PHILADELPHIA – Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận Huân chương Tự do (Liberty Medal) 2026 do Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ (National Constitution Center – NCC) trao tặng. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Vatican đến Philadelphia ngày 3/7, ngài đặc biệt nhấn mạnh những giá trị nền tảng được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ: quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Đức Thánh Cha nói:
“Tôi rất vinh dự được đón nhận Huân chương Tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia trong năm kỷ niệm 250 năm ngày Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được khai sinh, với việc ký kết Tuyên ngôn Độc lập ngày 4/7/1776.”
Sinh ra tại Chicago, Đức Lêô XIV từng tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Villanova, thuộc vùng ngoại ô Philadelphia. Trước đó, ngày 30/4, đại diện NCC đã đến Vatican để trực tiếp trao huân chương cho Đức Thánh Cha trước khi diễn ra nghi thức chính thức tại Philadelphia.
Cầu chúc nước Mỹ luôn được hướng dẫn bởi công lý và hòa bình
Ngỏ lời với những người tham dự buổi lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa lịch sử của Philadelphia, nơi có Chuông Tự do (Liberty Bell) và Dinh Độc lập (Independence Hall) – nơi các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã soạn thảo và thông qua Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền.
Ngài nói:
“Là một người con của đất nước vĩ đại này, được khai sinh nhờ lòng can đảm của những người nam nữ đã mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu, tôi cùng anh chị em cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, để những lý tưởng cao đẹp được ghi khắc trong phần mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập tiếp tục hướng dẫn quốc gia phát triển trong hiệp nhất, công lý và hòa bình.”
Phẩm giá con người bắt nguồn từ Thiên Chúa
Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều thế hệ người Mỹ vẫn luôn cảm phục những lời mở đầu nổi tiếng của Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định mọi người đều được tạo dựng bình đẳng và được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Theo ngài, mặc dù văn kiện sử dụng ngôn ngữ của Thời kỳ Khai sáng, nhưng nền tảng sâu xa của những tư tưởng ấy lại xuất phát từ cái nhìn Kinh Thánh về con người, được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài.
Đức Thánh Cha nói:
“Chính nơi đây chúng ta khám phá nền tảng của phẩm giá con người; một phẩm giá có trước sự hình thành của bất kỳ quốc gia nào, và việc bảo vệ phẩm giá ấy chính là mục đích căn bản của Nhà nước.”
Bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến lúc qua đời tự nhiên
Đề cập đến quyền được sống, Đức Thánh Cha khẳng định sức sống của một quốc gia gắn liền với sự tôn trọng sự sống trong mọi hoàn cảnh.
Ngài kêu gọi xây dựng một nền văn hóa biết trân quý sự sống, có khả năng cảm hóa tâm hồn con người và thúc đẩy việc ban hành những đạo luật biết nhìn nhận, bảo vệ hồng ân sự sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên.
Tự do gắn liền với chân lý và điều thiện
Nói về quyền tự do, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tự do không chỉ đơn giản là làm điều mình muốn.
Theo ngài, tự do đích thực được đặt nền trên khả năng của con người nhận biết chân lý và gắn bó với điều thiện, ngay cả khi phải hy sinh rất nhiều. Chính lý tưởng ấy đã thôi thúc biết bao người góp phần xây dựng đất nước Hoa Kỳ.
Ngài tiếp tục:
“Khát vọng chân lý, tự do cũng như việc mưu cầu hạnh phúc vẫn luôn thúc đẩy con người qua mọi thế hệ đặt ra những câu hỏi căn bản về ý nghĩa cuộc sống, về cùng đích của con người, và cả về Thiên Chúa. Những tâm hồn quảng đại cần chân thành tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi ấy.”
Tự do tôn giáo là điều kiện thiết yếu
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của tự do tôn giáo, như được bảo đảm trong Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, giúp con người được tự do tìm kiếm chân lý mà không bị sợ hãi hay cưỡng bức.
Ngài bày tỏ hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa trái qua một đời sống công khai được xây dựng trên tinh thần ôn hòa, biết tôn trọng quan điểm khác biệt và luôn nỗ lực tìm kiếm điểm chung để cổ võ hòa bình cũng như hòa giải, cả trong nước lẫn trên trường quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, Đức Thánh Cha cầu mong đây sẽ là cơ hội để người dân Hoa Kỳ một lần nữa cam kết sống trung thành với những lý tưởng đã làm nên một đất nước yêu chuộng hòa bình, thịnh vượng, quảng đại và cao thượng.
Đức Tổng Giám mục Perez: Quyền con người phát xuất từ hình ảnh Thiên Chúa
Buổi lễ có sự tham dự của hàng trăm khách mời, trong đó có Đức Tổng Giám mục Nelson J. Perez của Philadelphia, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, Tổng Chưởng lý Dave Sunday, Thị trưởng Philadelphia Cherelle L. Parker, cùng các vị lãnh đạo Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.
Đức Tổng Giám mục Perez ca ngợi Đức Thánh Cha vì trong suốt sứ vụ linh mục, giám mục, hồng y và nay là giáo hoàng, ngài luôn kiên trì bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi con người, cổ võ hòa bình và bênh vực quyền tự do tôn giáo.
Sau buổi lễ, ngài chia sẻ với EWTN News:
“Đức Thánh Cha đã đưa chúng ta trở về với cội nguồn của dân tộc Mỹ: quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh:
“Thật tuyệt vời khi một lần nữa ngài nhắc chúng ta rằng tất cả đều được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Chính từ đó phát sinh phẩm giá con người, các quyền căn bản, tự do và trái tim luôn hướng về Thiên Chúa.”
Ngài kết luận:
“Đây là một ngày tuyệt vời cho Philadelphia, cho nước Mỹ và cho cả thế giới.”
Thống đốc Shapiro cảm ơn Đức Thánh Cha
Thống đốc Josh Shapiro chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp nhận Huân chương Tự do và thay mặt bang Pennsylvania cảm ơn ngài vì đã luôn sử dụng tiếng nói cũng như uy tín của mình để cổ võ tự do tôn giáo cho mọi người.
Khép lại buổi lễ, một bản sao của Chuông Tự do được đánh lên trước tòa nhà NCC. Tổng Chưởng lý Dave Sunday nhắc lại câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin sau Hội nghị Lập hiến năm 1787:
“Một nền cộng hòa, nếu các vị có thể giữ gìn được nó.”
Ông khẳng định:
“Hiến pháp của chúng ta sẽ tiếp tục là nền đá vững chắc để xây dựng nước Mỹ trong 250 năm tới.”
https://www.ewtnnews.com/world/us/pope-leo-accepts-liberty-medal-philadelphia