Sứ thần Tòa Thánh: Đức Thánh Cha Lêô XIV có khả năng sẽ thăm Vương quốc Anh

Sứ thần Tòa Thánh: Đức Thánh Cha Lêô XIV có khả năng sẽ thăm Vương quốc Anh

Đức Tổng Giám mục Miguel Maury Buendía, Sứ thần Tòa Thánh tại Vương quốc Anh, cho rằng chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Vương quốc Anh trong triều đại giáo hoàng của ngài là điều “có khả năng xảy ra, đáng mong đợi và gần như không thể tránh khỏi”. Theo ngài, những điều kiện về ngoại giao và đời sống Giáo hội hiện nay khiến chuyến viếng thăm này trở nên rất khả thi.

Nhận định trên được Đức Tổng Giám mục Maury Buendía đưa ra trong cuộc phỏng vấn với ACI Prensa nhân dịp xuất bản cuốn sách Faith, Life and Diplomacy (Đức tin, Cuộc sống và Ngoại giao).

Chuyến đáp lễ sau chuyến thăm của Quốc vương Charles III

Theo Đức Sứ thần, một trong những lý do quan trọng là chuyến viếng thăm chính thức của Quốc vương Charles III tới Vatican vào năm ngoái.

Ngài nhận định:

“Việc Vương quốc Anh mời Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện chuyến thăm đáp lễ là điều hoàn toàn hợp lý.”

Nếu chuyến tông du diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng thăm Vương quốc Anh kể từ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI vào năm 2010.

Vị Giáo hoàng nói tiếng Anh đầu tiên sau hơn tám thế kỷ

Đức Tổng Giám mục Maury Buendía cũng lưu ý rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ sau hơn tám thế kỷ.

Theo ngài, điều này sẽ tạo nên sự gần gũi đặc biệt với người dân tại Vương quốc Anh cũng như các quốc gia nói tiếng Anh, đồng thời giúp sứ điệp của Đức Thánh Cha được đón nhận rộng rãi hơn trong thế giới Anh ngữ.

Ngài cũng cho biết các Giám mục Anh và Scotland đều hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ trở thành động lực mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại một trong những xã hội tục hóa mạnh nhất châu Âu.

Một thời điểm đầy hy vọng cho Giáo hội tại Vương quốc Anh

Theo Đức Sứ thần Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Vương quốc Anh đang bước vào một giai đoạn nhiều hy vọng.

Sau nhiều thập niên chịu ảnh hưởng của tiến trình tục hóa, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm trở lại với đời sống đức tin.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của đông đảo người nhập cư và gia đình họ cũng góp phần quan trọng trong việc làm sinh động đời sống các giáo xứ và cộng đoàn Công giáo, qua đó thúc đẩy sự phát triển của Giáo hội địa phương.

“Đánh thức lương tâm của phương Tây”

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Maury Buendía cũng chia sẻ những suy nghĩ về triều đại của Đức Thánh Cha Lêô XIV và vai trò của ngài trên trường quốc tế.

Ngài nhận định:

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV được mời gọi đánh thức lương tâm của phương Tây, giống như Thánh Gioan Phaolô II trước đây đã đánh thức lương tâm của phương Đông, để Giáo hội một lần nữa có thể hít thở trọn vẹn bằng cả hai lá phổi.”

Gần bốn thập niên phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh

Đức Tổng Giám mục Miguel Maury Buendía sinh năm 1955 tại Tây Ban Nha và được truyền chức linh mục năm 1980. Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh năm 1987 và đã phục vụ tại nhiều quốc gia như Rwanda, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Romania và Moldova.

Trong cuộc phỏng vấn, ngài cũng hồi tưởng về những năm tháng thi hành sứ vụ tại Rwanda trong thời kỳ xảy ra nạn diệt chủng, đồng thời chia sẻ về bản chất của nền ngoại giao Tòa Thánh.

Theo ngài, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh không nhằm theo đuổi các lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ võ tự do tôn giáo và loan báo Tin Mừng.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *