
Hoa Kỳ – Chỉ hơn hai tháng trước cuộc gặp do Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập để nhìn lại 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Hồng y Raymond Leo Burke đã kêu gọi các tín hữu Công giáo sẵn sàng bảo vệ hôn nhân và gia đình, “ngay cả đến mức tử đạo”.
Trong bài giảng lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ tại Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở bang Wisconsin (Hoa Kỳ), Đức Hồng y Burke đã trình bày Thánh Giacôbê như mẫu gương trung thành cho đến chết vì đức tin và mời gọi các Kitô hữu, đặc biệt những người sống bí tích Hôn phối, noi theo tinh thần ấy.
Ngài nói: “Chúng ta hãy sẵn sàng chịu tử đạo; nếu không phải là tử đạo đổ máu, thì ít nhất là ‘tử đạo trắng’ qua việc trung thành làm chứng cho Chúa giữa sự thờ ơ, chế giễu và bách hại.”
Theo Đức Hồng y, hôn nhân Kitô giáo không chỉ là một lý tưởng nhưng là một ân ban siêu nhiên, giúp người nam và người nữ cùng nhau hướng đến ơn cứu độ đời đời. Trích dẫn các suy tư của Thánh Gioan Phaolô II khi còn là Đức Giám mục Karol Wojtyła, ngài nhấn mạnh rằng: “Sự hoàn thiện Kitô giáo hệ tại ở tình yêu; và tình yêu cũng chính là nền tảng luân lý của hôn nhân.”
Đức Hồng y Burke cũng khẳng định mọi suy tư về hôn nhân phải được đặt trong ánh sáng Hy tế Thánh Thể, bởi chính Bí tích Thánh Thể là nguồn sức mạnh giúp các đôi vợ chồng trung thành với giao ước hôn nhân.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen), nguyên Giám mục Hồng Kông, cũng kêu gọi Giáo hội đặt việc bảo vệ gia đình và sự sống làm ưu tiên hàng đầu trong sứ mạng mục vụ.
Cả hai lời kêu gọi diễn ra trước cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 7 đến 14 tháng 10 năm 2026, quy tụ các Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới để cùng suy tư về việc áp dụng Tông huấn Amoris Laetitia sau mười năm ban hành.
Theo Tòa Thánh, đây không phải là một Thượng Hội đồng, nhưng là cuộc gặp mang tính tham khảo nhằm lắng nghe kinh nghiệm của các Giáo hội địa phương và tìm kiếm những phương thế hữu hiệu hơn để loan báo Tin Mừng cho các gia đình trong bối cảnh hiện nay.
Được công bố năm 2016 sau hai kỳ Thượng Hội đồng về Gia đình, Tông huấn Amoris Laetitia đã làm nảy sinh nhiều cuộc thảo luận thần học và mục vụ, đặc biệt liên quan đến việc lãnh nhận các bí tích của một số tín hữu ly dị và tái hôn dân sự.
Cũng trong năm 2016, bốn vị Hồng y gồm Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra và Joachim Meisner đã gửi các dubia (những câu hỏi xin làm sáng tỏ) lên Đức Giáo hoàng Phanxicô về một số điểm của Tông huấn. Sau đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã xác nhận các hướng dẫn mục vụ của các Giám mục vùng Buenos Aires là cách giải thích xác thực đối với Amoris Laetitia. Năm 2023, Bộ Giáo lý Đức tin cũng tái khẳng định rằng cách giải thích này thuộc Huấn quyền đích thực của Giáo hội vì đã được công bố trong Acta Apostolicae Sedis.
Trong bối cảnh Giáo hội chuẩn bị nhìn lại mười năm Tông huấn Amoris Laetitia, lời mời gọi của Đức Hồng y Burke tiếp tục thu hút sự quan tâm, khi ngài là một trong hai vị Hồng y còn sống đã ký bản dubia năm 2016 và một lần nữa nhấn mạnh đến việc trung thành với giáo huấn Công giáo về hôn nhân và gia đình.