Lễ kính thánh Rosa Lima là ngày 23 hay 30 tháng 8?

Lễ kính thánh Rosa Lima là ngày 23 hay 30 tháng 8?

Thánh Rosa Lima qua đời ngày 24 tháng 8 năm 1617, đúng vào ngày lễ kính thánh Ba-thô-lô-mê-ô Tông đồ, như chính thánh nữ đã tiên báo. Vậy tại sao ở một số nơi người ta mừng lễ thánh Rosa Lima vào ngày 23 tháng 8, trong khi tại những nơi khác lại mừng vào ngày 30 tháng 8? Đây không phải là một sự nhầm lẫn, nhưng liên quan đến việc sắp xếp lịch phụng vụ và một truyền thống đặc biệt.

Theo sử gia José Antonio Benito, cộng tác viên của Catholic Encyclopedia, Đức Giáo hoàng Clêmentê X, vị đã tuyên thánh cho Rosa Lima năm 1671, đã ấn định ngày lễ kính thánh nữ trong lịch Giáo hội hoàn vũ là 30 tháng 8.

Vì sao ngày lễ ban đầu là 30 tháng 8?

Thông thường, ngày lễ kính một vị thánh được đặt vào ngày vị ấy qua đời, vì đây được xem là ngày vị thánh sinh vào đời sống vĩnh cửu.

Tuy nhiên, trường hợp của thánh Rosa Lima có một hoàn cảnh đặc biệt.

Thánh nữ qua đời ngày 24 tháng 8, nhưng ngày này đã được dành cho lễ kính thánh Ba-thô-lô-mê-ô Tông đồ. Vì thế, không thể đặt lễ kính thánh Rosa Lima vào ngày 24 tháng 8.

Ngày gần nhất còn trống trong lịch phụng vụ là 30 tháng 8, và ngày này được chọn làm lễ kính thánh nữ trong Giáo hội hoàn vũ.

Do đó, trong nhiều thế kỷ, ngày 30 tháng 8 đã trở thành ngày quen thuộc để mừng lễ thánh Rosa Lima, đặc biệt tại Peru và nhiều quốc gia khác ở châu Mỹ Latinh.

Vì sao hiện nay có ngày 23 tháng 8?

Sau Công đồng Vatican II, lịch phụng vụ của Giáo hội được cải tổ và lịch mới được phê chuẩn vào năm 1969.

Trong việc sắp xếp lại lịch phụng vụ, nguyên tắc mừng lễ các thánh vào ngày qua đời vẫn được duy trì, trừ trường hợp Hội đồng Giám mục của một quốc gia xét thấy cần chọn một ngày khác.

Vì ngày 24 tháng 8 vẫn là lễ thánh Ba-thô-lô-mê-ô, việc mừng lễ thánh Rosa Lima được chuyển sang ngày 23 tháng 8, tức ngày gần nhất với ngày thánh nữ qua đời.

Như vậy, trong lịch phụng vụ hiện nay của Giáo hội Công giáo Rôma, ngày 23 tháng 8 là ngày lễ kính thánh Rosa Lima.

Tại sao Peru vẫn mừng ngày 30 tháng 8?

Tuy nhiên, tại Peru và nhiều quốc gia khác, truyền thống mừng lễ thánh Rosa Lima vào ngày 30 tháng 8 đã ăn sâu vào đời sống đức tin và văn hóa Công giáo từ nhiều thế kỷ.

Vì thế, ngày 30 tháng 8 vẫn được duy trì như một ngày lễ trọng thể kính thánh nữ, vị thánh đầu tiên của châu Mỹ được Giáo hội tuyên thánh.

Điều này giải thích tại sao có thể thấy cả ngày 23 và ngày 30 tháng 8 được nhắc đến khi nói về lễ thánh Rosa Lima.

Tóm lại

  • 24 tháng 8 năm 1617: Thánh Rosa Lima qua đời, đúng ngày lễ thánh Ba-thô-lô-mê-ô Tông đồ.
  • 30 tháng 8: Ngày được Đức Giáo hoàng Clêmentê X ấn định để mừng lễ thánh Rosa Lima trong lịch Giáo hội hoàn vũ.
  • 1969: Lịch phụng vụ được cải tổ sau Công đồng Vatican II.
  • 23 tháng 8: Ngày được chọn trong lịch phụng vụ mới, gần ngày qua đời của thánh nữ.
  • 30 tháng 8: Vẫn được duy trì tại Peru và nhiều nơi khác do truyền thống lâu đời.

Vì thế, cả hai ngày đều có lý do lịch sử và phụng vụ riêng. Ngày 23 tháng 8 gắn với lịch phụng vụ hiện nay, còn ngày 30 tháng 8 gắn với truyền thống lâu đời, đặc biệt tại Peru, quê hương của thánh Rosa Lima.

https://www.aciprensa.com/noticias/95341/por-que-algunos-celebran-a-santa-rosa-de-lima-el-23-de-agosto-y-otros-el-30

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *