
Gia đình Đa Minh tại Mỹ Latinh và Caribe đang tìm kiếm những phương thức mới để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng trong nền văn hóa kỹ thuật số, nơi ngày càng có đông người hiện diện, giao tiếp và tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống.
Đây là nội dung nổi bật của Diễn đàn Lục địa đầu tiên về Truyền thông Đa Minh, do Hội nghị Liên tỉnh các tu sĩ Đa Minh tại Mỹ Latinh và Caribe (CIDALC) tổ chức. Diễn đàn quy tụ những người phụ trách truyền thông của các Tỉnh dòng, Phụ tỉnh và Đại diện của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cùng các tu sĩ, nữ tu, giáo dân, nhân viên các đài phát thanh và những người đang cộng tác trong các hoạt động tông đồ.
Với chủ đề “Sứ mạng kỹ thuật số và sự hiện diện của Giáo hội trên phát thanh và các nền tảng mới: Khi mạng kỹ thuật số trở thành sứ mạng”, cuộc gặp gỡ nhằm đào tạo, suy tư và chia sẻ kinh nghiệm về việc loan báo Tin Mừng trong môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.
Thế giới kỹ thuật số – một không gian của sứ mạng
Một điểm nhấn của diễn đàn là phần trình bày của Đức ông Lucio Adrián Ruiz, Tổng Thư ký Bộ Truyền thông Tòa Thánh, và cha Álvaro Serrano Bayán, cộng tác viên của Bộ, với chủ đề “Sứ mạng kỹ thuật số: Hiện diện, gặp gỡ và loan báo Tin Mừng”.
Các diễn giả nhấn mạnh rằng thế giới kỹ thuật số không nên được nhìn đơn thuần như một tập hợp các công cụ công nghệ. Đây thực sự là một không gian gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại, nơi hàng triệu người đang sống và tương tác mỗi ngày.
Vì thế, Giáo hội được mời gọi hiện diện trong không gian ấy cách chân thực và đầy lòng cảm thông để làm chứng cho Tin Mừng.
Sứ mạng kỹ thuật số không chỉ là đưa thông tin đến với người sử dụng. Đó còn là xây dựng tương quan, lắng nghe những thao thức của con người, đồng hành với những vấn đề của thời đại và diễn tả niềm hy vọng Kitô giáo bằng một ngôn ngữ gần gũi với cuộc sống.
Đặc sủng Đa Minh bước vào những nền tảng mới
Cha Marcos García, OP, thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi tại Tây Ban Nha, trình bày đề tài “Truyền thông trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết: Những thách đố và cơ hội cho việc rao giảng trong thế giới kỹ thuật số”.
Cha là người sáng lập dự án truyền giáo kỹ thuật số “Mi Amigo el Fray”, đồng thời tích cực sử dụng mạng xã hội để loan báo Tin Mừng.
Qua kinh nghiệm này, diễn đàn cho thấy đặc sủng của thánh Đa Minh vẫn có thể tìm được những con đường mới để thực hiện sứ mạng giảng thuyết trong một nền văn hóa ngày càng chịu ảnh hưởng của tốc độ, tính tương tác và ngôn ngữ hình ảnh.
Tuy nhiên, hiện diện trên các nền tảng kỹ thuật số không có nghĩa chỉ đơn giản đưa những nội dung truyền thống lên màn hình. Việc truyền giáo đòi hỏi sáng tạo nhưng đồng thời phải có học hỏi, phân định, trách nhiệm và lòng trung thành với chân lý Tin Mừng.
Phát thanh vẫn là phương tiện loan báo Tin Mừng
Một kinh nghiệm cụ thể được giới thiệu tại diễn đàn là Radio Veritas 105.5 FM, đài phát thanh do các tu sĩ Đa Minh điều hành tại Barinas, Venezuela.
Cha William Nazareth Mendoza Lacruz, OP, giám đốc đài, chia sẻ quá trình phát triển hoạt động tông đồ này.
Kinh nghiệm của Radio Veritas cho thấy phát thanh vẫn có khả năng mạnh mẽ trong việc công bố Tin Mừng, đồng hành với cộng đoàn và gieo rắc niềm hy vọng. Khi kết hợp với các nền tảng kỹ thuật số, hoạt động phát thanh có thể tiếp cận những đối tượng mới, vượt xa phạm vi của một cộng đoàn địa phương.
Phiên đào tạo cuối cùng mang chủ đề “Khi mạng kỹ thuật số trở thành sứ mạng”, do Khoa Truyền thông Xã hội vì Hòa bình thuộc Đại học Santo Tomás ở Bogotá phụ trách.
Ông Andrés David Ávila, được biết đến trên các nền tảng kỹ thuật số với tên “Andrés Teólogo”, nhấn mạnh rằng việc loan báo đức tin trên mạng xã hội, đặc biệt đối với giới trẻ, cần được thực hiện bằng sự chân thực, sáng tạo và gần gũi.
“Lục địa kỹ thuật số” cũng là nơi con người tìm kiếm Thiên Chúa
Các tham dự viên được nhắc nhở rằng truyền thông không chỉ là phương tiện để quảng bá các hoạt động của Dòng. Truyền thông chính là một chiều kích của sứ mạng rao giảng.
Theo tinh thần của thánh Đa Minh Guzmán, Gia đình Đa Minh được mời gọi đem Tin Mừng đến bất cứ nơi nào con người đang sống, trò chuyện, đặt câu hỏi và tìm kiếm chân lý.
Ngày nay, những nơi ấy không chỉ là nhà thờ, trường học hay quảng trường, mà còn là mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, đài phát thanh trực tuyến và vô số nền tảng kỹ thuật số.
Do đó, người loan báo Tin Mừng được mời gọi biết lắng nghe trước khi nói, đối thoại thay vì áp đặt, và cung cấp những nội dung giúp con người đọc hiểu thực tại dưới ánh sáng đức tin.
Diễn đàn Lục địa đầu tiên về Truyền thông Đa Minh được xem là một bước tiến trong việc xây dựng mạng lưới truyền thông Đa Minh tại Mỹ Latinh và Caribe, thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và cộng tác giữa các cộng đoàn.
Qua việc đưa truyền thống trí thức và linh đạo Đa Minh vào cuộc đối thoại với những đổi mới của công nghệ, Gia đình Đa Minh đang làm mới ơn gọi “giảng thuyết ở những biên giới mới”.
Và giữa “lục địa kỹ thuật số” – nơi con người hôm nay đang hiện diện ngày càng sâu rộng – Tin Mừng vẫn được mời gọi vang lên với lòng trung thành, sự sáng tạo và niềm hy vọng.
https://www.op.org/dominican-family-strengthens-evangelizing-mission-on-the-digital-continent/
One comment
Pingback: HUYNH ĐOÀN ĐA MINH THÁNG 08/2026 – Giáo Xứ Ngọc Lâm