Các giám mục Nigeria ấn định ngày 8 tháng 12 là ngày cầu nguyện và ăn chay cho cuộc bầu cử

 

Các giám mục Nigeria ấn định ngày 8 tháng 12 là ngày cầu nguyện và ăn chay cho cuộc bầu cử

Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria (CBCN) đã chọn ngày 8 tháng 12 năm 2026 là Ngày Toàn quốc cầu nguyện và ăn chay, cầu xin cho cuộc tổng tuyển cử năm 2027 diễn ra tốt đẹp. Các giám mục cũng kêu gọi người dân chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc bầu cử.

Trong tuyên bố sau Đại hội toàn thể lần thứ hai năm 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 18 tháng 9 tại Trung tâm Mục vụ Đức Mẹ và Thánh Kizito thuộc Giáo phận Osogbo, các ngài kêu gọi hướng tới một cuộc bầu cử “tự do, công bằng và đáng tin cậy”.

Các giám mục khuyến khích những công dân đủ điều kiện tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những người có đủ phẩm chất phục vụ đất nước và hành động theo lương tâm. Các ngài cũng đề nghị người dân tìm hiểu thư mục vụ của CBCN về cuộc bầu cử sắp tới.

Từ tháng 10 đến tháng 12, các giáo phận và giáo xứ được khuyến khích tổ chức giáo dục công dân, vận động cử tri, những ngày ăn chay và cầu nguyện, cũng như các cuộc rước Kinh Mân Côi để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Sử dụng công nghệ có trách nhiệm

Các giám mục kêu gọi các chính trị gia và người sử dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), hành động có trách nhiệm và theo các nguyên tắc đạo đức.

Các ngài nhận định: “Công nghệ tự bản chất không phải là điều xấu hay đối nghịch với con người, nhưng nó không bao giờ là trung tính”, đồng thời dẫn lại thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

CBCN cũng quan tâm đến sự gia tăng của chủ nghĩa tân ngoại giáo, đặc biệt trong giới trẻ. Theo các ngài, hiện tượng này có liên hệ với khó khăn kinh tế, sự phục hồi các yếu tố văn hóa và thiếu đào tạo Kitô giáo. Vì thế, các giám mục kêu gọi tăng cường loan báo Tin Mừng và giáo lý qua Internet, mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy một quá trình hội nhập văn hóa lành mạnh, tôn trọng những giá trị tích cực của di sản châu Phi mà vẫn trung thành với giáo huấn Kitô giáo.

Giáo dục và phát triển con người

CBCN khẳng định giáo dục có chất lượng là nền tảng cho sự phát triển con người và hòa hợp giữa các cộng đồng đa dạng tại Nigeria.

Giáo hội Công giáo cho biết vẫn sẵn sàng hợp tác với chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời kêu gọi chính quyền thực hiện trách nhiệm hiến định trong việc tài trợ giáo dục, để trẻ em tại các trường công lập, tư thục và trường thuộc Giáo hội, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học, có cơ hội tiếp cận giáo dục miễn phí.

Quan ngại về dự luật đối với các tổ chức xã hội

Các giám mục cũng bày tỏ quan ngại về một dự luật đang được trình tại Quốc hội Nigeria, cho rằng một số quy định có thể ảnh hưởng đến các Giáo hội, đền thờ Hồi giáo, trường học và các tổ chức nhân đạo đang hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi xung đột.

CBCN đặc biệt lưu ý các quy định liên quan đến việc đăng ký nguồn viện trợ nước ngoài và quyền giám sát việc sử dụng những nguồn lực này. Các ngài cho rằng việc cho phép từ chối hoặc không gia hạn đăng ký nếu hoạt động của một tổ chức bị xem là không phù hợp với “lợi ích quốc gia” có thể trao cho cơ quan chức năng quyền tùy nghi quá rộng, đồng thời làm gia tăng thủ tục hành chính và sự kiểm soát đối với các tổ chức xã hội.

Các giám mục nhấn mạnh rằng các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm các tổ chức tôn giáo và nhân đạo, vốn đã chịu sự quản lý theo Đạo luật về Công ty và Các vấn đề Liên quan (CAMA) cùng những luật hiện hành khác.

Vì vậy, CBCN kêu gọi Quốc hội và chính phủ liên bang không tiếp tục thúc đẩy dự luật, nêu lên những quan ngại liên quan đến quyền tự do lập hội, tự do tôn giáo, tư tưởng và lương tâm, cũng như những tác động đối với sự phát triển của người dân Nigeria.

https://www.ewtnnews.com/world/africa/nigeria-s-bishops-designate-dec-8-as-national-day-of-prayer-and-fasting-for-upcoming-elections

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *