Các vị lãnh đạo Giáo hội Pháp kêu gọi hòa bình giữa làn sóng biểu tình bạo lực

Các vị lãnh đạo Giáo hội Pháp kêu gọi hòa bình giữa làn sóng biểu tình bạo lực

Sau các vụ bạo lực xảy ra trong những cuộc biểu tình ngày 17 tháng 10 tại Pháp, Hội đồng Giám mục Pháp cùng nhiều giáo phận đã lên tiếng phản đối tình trạng phá hoại, đồng thời kêu gọi người dân đối thoại, tôn trọng công lý và cùng nhau xây dựng hòa bình.

Các giám mục lên án bạo lực

Ngày 18 tháng 10, bà Lamia El Aaraje, Phó Thị trưởng thứ nhất Paris, mô tả tình hình là “mức độ bạo lực mà chúng ta chưa từng chứng kiến trước đây”. Các vụ đập phá không chỉ xảy ra tại thủ đô mà còn lan đến nhiều thành phố khác như Marseille, Lille, Angers và Bordeaux. Một số tòa thị chính, cơ quan hành chính công bị phá hoại; tại Lyon, một văn phòng thông tin du lịch bị phóng hỏa, nhiều cửa hàng bị cướp phá, trong khi tòa thị chính Limoges bị lửa thiêu rụi.

Trước tình hình đó, nhiều vị lãnh đạo Giáo hội đã lên tiếng cảnh báo rằng bạo lực chỉ làm gia tăng chia rẽ trong xã hội.

Tại Marseille, ngày 18 tháng 10, Đức Hồng y Jean-Marc Aveline bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại do bạo lực gây ra và nhận định: “Đất nước chúng ta xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế này”.

Tại Paris, Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich cũng bày tỏ nỗi đau trước cảnh thành phố bị biến dạng bởi bạo lực. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự tương phản giữa những hình ảnh vui tươi, hài hòa khi thành phố đón tiếp Đức Thánh Cha Lêô XIV vài tuần trước và cảnh tượng hỗn loạn chưa đầy một tháng sau đó.

Tại Lyon, Đức Tổng Giám mục Olivier de Germay lên án những vụ đụng độ, thù hận, phá hoại và cướp bóc, gọi đây là những hành vi không thể chấp nhận. Trước đó, cuộc Tuần hành vì Hòa bình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy đã bị hoãn theo yêu cầu của chính quyền địa phương vì tình trạng bạo lực bên lề các cuộc biểu tình.

Bạo lực không phải là con đường giải quyết

17-OCTOBRE-2026-FRANCE-violences-urbaines.jpg

Đức Tổng Giám mục Olivier de Germay nhìn nhận rằng bạo lực phản ánh một xã hội đang gặp khủng hoảng, nhưng khẳng định đó là con đường cụt, chỉ dẫn đến bất công và chia rẽ sâu sắc hơn.

Đức cha François Touvet, Giám mục giáo phận Toulon, cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc sử dụng sức mạnh để ngăn chặn bạo lực và chính hành vi bạo lực. Ngài lấy làm tiếc vì những vụ bạo loạn đã khiến người biểu tình đánh mất quyền tự do bày tỏ những đòi hỏi chính đáng của mình.

Trong thông cáo ngày 19 tháng 10, Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ đau buồn trước những cảnh tượng bạo loạn khiến đất nước rơi vào tình trạng bàng hoàng, sợ hãi và đau xót, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng.

Hội đồng Giám mục kiên quyết lên án bạo lực, nhưng đồng thời kêu gọi các yêu sách chính đáng của người dân phải được lắng nghe và xem xét. Các giám mục bày tỏ hy vọng rằng đối thoại và sự tôn trọng công lý sẽ giúp hòa bình sớm được tái lập.

“Hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình”

Bên cạnh việc lên án bạo lực, các vị lãnh đạo Giáo hội đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra con đường dẫn đến hòa giải và bình an.

Tại Marseille, Đức Hồng y Jean-Marc Aveline bày tỏ tình liên đới với những người bị thương và các chủ cửa hàng trở thành nạn nhân của những hành vi phá hoại. Ngài kêu gọi mọi người không để mình bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tình trạng bất ổn chấm dứt và hòa bình trở lại.

Tại Le Mans, Đức cha Jean-Pierre Vuillemin bày tỏ hy vọng rằng sức mạnh của đối thoại và công cuộc tái thiết sẽ luôn chiến thắng những thế lực phá hoại.

Kết thúc lời kêu gọi, Đức Tổng Giám mục Olivier de Germay nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi người trước những thách đố của xã hội: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và trở thành những người kiến tạo hòa bình”.

Lời kêu gọi này vang vọng sứ điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến giới trẻ tại sân vận động Stade de France ngày 25 tháng 9 năm 2026. Khi ấy, Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ đừng đầu hàng trước bạo lực, nhưng hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình.

Ngài nhắc nhở rằng cuộc chiến đấu của người Kitô hữu “không phải là cuộc chiến chống lại người khác” và tuyệt đối không được sử dụng “vũ khí bạo lực, khinh miệt hay áp bức”.

Giữa những căng thẳng và chia rẽ của xã hội, lời mời gọi ấy nhắc nhở các Kitô hữu rằng hòa bình không chỉ là sự vắng bóng xung đột, nhưng còn đòi hỏi đối thoại, công lý, lòng tôn trọng phẩm giá con người và sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng tình huynh đệ.

https://aleteia.org/2026/10/19/french-church-leaders-urge-peace-among-protests/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *