Đức Thánh Cha Lêô XIV không cần điều trị thêm sau phẫu thuật ung thư phổi

Đức Thánh Cha Lêô XIV không cần điều trị thêm sau phẫu thuật ung thư phổi

Đức Thánh Cha Lêô XIV không cần điều trị thêm sau ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải ngày 13 tháng 10 vừa qua. Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận thông tin này hôm thứ Tư, ngày 21 tháng 10, sau khi có kết quả cuối cùng của các xét nghiệm mô học và sinh học phân tử trên mẫu mô được lấy ra trong ca phẫu thuật.

Theo thông cáo của Tòa Thánh, các xét nghiệm xác nhận Đức Thánh Cha mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, nhưng bệnh chỉ khu trú tại một vùng. Sau khi đánh giá chuyên khoa ung bướu, các bác sĩ kết luận rằng ngài không cần tiếp tục điều trị ung thư.

Thông tin được cung cấp bởi bác sĩ Luigi Carbone, Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican, và Giáo sư Stefano Margaritora, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Rôma.

Thông cáo nêu rõ: “Hôm nay, các kết quả cuối cùng của những xét nghiệm mô học và nghiên cứu sinh học phân tử trên mẫu mô được lấy ra trong ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã được công bố. Kết quả xác nhận đây là ung thư biểu mô tuyến phổi và bệnh chỉ khu trú tại một vùng. Sau đó, cuộc đánh giá chuyên khoa ung bướu xác nhận rằng không cần điều trị thêm”.

Đức Thánh Cha tiếp tục các hoạt động và chuyến tông du Peru vẫn được duy trì

Cloudinary resource

Cùng ngày, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican. Trong dịp này, ngài cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện và bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của ngài sau ca phẫu thuật.

Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Paolo Rocco Gualtieri, Sứ thần Tòa Thánh tại Peru, xác nhận chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến quốc gia Nam Mỹ này vẫn được duy trì theo kế hoạch, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Phát biểu với EWTN News Español bên lề buổi cầu nguyện quốc gia tại thủ đô Lima hôm 21 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Gualtieri cho biết: “Sáng nay, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi tiếp kiến chung và chúng tôi thấy ngài đã hồi phục. Chuyến đi đã được xác nhận. Chúng tôi vui mừng chờ đón ngài”.

Theo vị Sứ thần, Đức Thánh Cha hiểu rõ đất nước Peru và mong muốn đến đây để củng cố đức tin cho người dân. Ngài cũng khuyến khích người dân chuẩn bị tâm hồn đón tiếp Đức Thánh Cha, đồng thời mở lòng đón nhận sứ điệp của ngài.

Chuyến tông du dự kiến đưa Đức Thánh Cha đến Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Tính đến ngày 21 tháng 10, Tòa Thánh chưa chính thức thông báo bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình chuyến đi.

Những thông tin mới nhất về sức khỏe của Đức Thánh Cha và chuyến tông du Peru mang lại niềm vui cho các tín hữu đang cầu nguyện cho ngài, đồng thời hướng sự chú ý đến hành trình mục vụ sắp tới của vị Chủ chăn Hội Thánh hoàn vũ.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *