
Ba địa danh tại châu Âu gắn liền với cuộc đời và gia sản thiêng liêng của Thánh Đa Minh Guzman đang cùng nhau làm sống lại mối liên kết lịch sử đã được hình thành từ hơn tám thế kỷ trước. Caleruega tại Burgos, nơi Thánh Đa Minh chào đời; Fanjeaux tại miền Nam nước Pháp, nơi ngài dành những năm tháng quan trọng cho sứ vụ giảng thuyết; và Rieti tại Italia, nơi Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX công bố sắc lệnh phong thánh cho ngài, sẽ cùng tham gia một dự án chung mang tên DOMINICUS.
Dự án sẽ được giới thiệu ngày 26 tháng 9 tại Caleruega và kéo dài đến tháng 5 năm 2027, với nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi và hoạt động chung giữa ba địa phương. Qua đó, các cộng đoàn nơi đây mong muốn gìn giữ và làm sống động hơn di sản lịch sử và tinh thần mà Thánh Đa Minh đã để lại cho Giáo Hội và gia đình Đa Minh.
Caleruega trước hết là nơi lưu giữ ký ức về nguồn cội của Đấng Sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Thánh Đa Minh sinh tại đây khoảng năm 1170, trong gia đình ông Félix de Guzmán và bà Juana de Aza. Cho đến hôm nay, Caleruega vẫn mang đậm dấu ấn Đa Minh, với các cộng đoàn và tu viện của các nữ đan sĩ cũng như các anh em Đa Minh.
Từ Caleruega, hành trình dẫn đến Fanjeaux, thuộc vùng Languedoc của Pháp, nơi Thánh Đa Minh đến vào đầu thế kỷ XIII và dành một giai đoạn quan trọng trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Gần Fanjeaux là Prouilhe, nơi năm 1206, Thánh Đa Minh quy tụ một nhóm phụ nữ trở lại từ ảnh hưởng của phái Cathar và thiết lập một cộng đoàn tu trì. Cộng đoàn này trở thành tiền thân của đời sống nữ Đa Minh trước khi Dòng Anh Em Giảng Thuyết được chính thức thành lập và được Đức Giáo hoàng Hônôriô III phê chuẩn.
Fanjeaux vì thế gắn liền với thời kỳ sứ mạng Đa Minh bắt đầu định hình rõ nét: rao giảng để mưu ích cho phần rỗi các linh hồn, được nâng đỡ bởi việc học hỏi, cầu nguyện và đời sống cộng đoàn. Chính tại những vùng đất này, đoàn sủng giảng thuyết của Thánh Đa Minh đã dần trở thành một con đường phục vụ Giáo Hội.
Địa danh thứ ba là Rieti, nơi câu chuyện trần thế của Thánh Đa Minh đi đến một dấu mốc quan trọng trong đời sống Giáo Hội. Thánh Đa Minh qua đời tại Bologna ngày 6 tháng 8 năm 1221. Chỉ mười ba năm sau, Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX đã ghi tên ngài vào sổ các thánh qua sắc chỉ phong thánh được công bố tại Rieti ngày 3 tháng 7 năm 1234.
Đức Grêgôriô IX từng đích thân biết Thánh Đa Minh và dành cho ngài lòng quý trọng sâu sắc. Vì thế, Rieti trở thành một địa điểm không thể thiếu khi nhìn lại hành trình của Đấng Sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết.
Ba địa danh, ba dấu mốc, nhưng chỉ một câu chuyện: Caleruega – nơi sinh; Fanjeaux – nơi giảng thuyết; Rieti – nơi phong thánh. Ba nơi ấy cùng kể lại một hành trình duy nhất của một con người đã hiến trọn cuộc đời cho việc rao giảng chân lý và tìm kiếm phần rỗi các linh hồn.
Mối liên kết giữa ba thành phố thực ra đã có từ trước. Caleruega kết nghĩa với Fanjeaux từ năm 2003 và với Rieti từ năm 1999; mối quan hệ với Rieti được tái khẳng định vào năm 2019. Với dự án DOMINICUS, những mối dây liên kết ấy được tiếp tục củng cố qua các chuyến thăm, cuộc gặp gỡ và hoạt động chung giữa cư dân cũng như các tổ chức của ba địa phương.
Dự án nhận được khoản tài trợ 50.745 euro từ chương trình CERV của Liên minh châu Âu. Chương trình sẽ được giới thiệu vào lúc 13 giờ ngày thứ Bảy, 26 tháng 9, tại hội trường tu viện Đa Minh ở Caleruega và dự kiến kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
Từ Caleruega đến Fanjeaux, từ Fanjeaux đến Rieti, hành trình ấy không chỉ nối kết những địa danh trên bản đồ châu Âu, nhưng còn nối kết một ký ức sống động về đoàn sủng Đa Minh: được sinh ra từ một con người, được nuôi dưỡng trong cầu nguyện và học hỏi, được trao ban qua việc giảng thuyết, và được Giáo Hội nhìn nhận nơi đời sống thánh thiện. Qua DOMINICUS, di sản ấy tiếp tục được trao truyền để câu chuyện của Thánh Đa Minh vẫn có thể được kể lại và sống động giữa các thế hệ hôm nay.
https://infovaticana.com/2026/09/21/tres-ciudades-una-historia-los-lugares-de-santo-domingo-de-guzman-se-unen-en-un-proyecto-comun/