Các nhóm tôn giáo Hàn Quốc hỗ trợ gia đình có người thân tự tử

Lưu bản nháp tự động
Các nhóm dân sự và tôn giáo Hàn Quốc, trong đó có Giáo hội Công giáo đã chung tay khởi động một dự án nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các gia đình có người thân là nạn nhân của các vụ tự tử.

Công ty Truyền hình Hòa bình của Công giáo (CPBC) đưa tin hôm 22/8, rằng các nhóm tôn giáo đã khởi động “Dự án Salsa” khi theo dữ liệu của chính phủ, quốc gia Đông Á này tiếp tục đứng đầu danh sách 38 quốc gia phát triển có tỷ lệ tự tử cao nhất. Dữ liệu cho thấy vào năm 2021, trung bình mỗi ngày có 37 người tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Số ca tử vong do tự tử ở Hàn Quốc mỗi năm tăng lên 1,2%. Trong năm 2021, có 13.352 trường hợp

Sự kỳ thị của xã hội liên quan đến vấn đề tự tử ở Hàn Quốc đã khiến hơn một nửa số gia đình có thành viên tự tử không dám đề cập đến việc người thân của họ qua đời do tự tử. 91% thành viên trong các gia đình này cảm thấy chán nản, họ thuộc nhóm có nguy cơ cao về sức khỏe tâm thần, với ý nghĩ tự tử cao hơn 6,48 lần và số lần có ý tự tử cao hơn 7,64 lần so với dân chúng nói chung.

Cha Chabauna, giám đốc trung tâm phòng chống tự tử của Tổng Giáo Phận Seoul chỉ ra rằng các hoạt động phòng chống tự tử được cung cấp cho các gia đình đã giúp họ bày tỏ nỗi đau buồn và trải nghiệm “sự thương tiếc lành mạnh”. Theo cha, những người tham gia nhóm giúp gia đình tang quyến thường cho biết với sự tư vấn và điều trị, phần còn thiếu cuối cùng đã được lấp đầy. Cha nhấn mạnh “điều thích hợp nhất mà thế giới tôn giáo nên làm là quan tâm đến tâm hồn con người và ngăn chặn nạn tự tử”.

Một phần của hoạt động mục vụ giúp mọi người được an ủi, vào 10 giờ sáng thứ Bảy tuần thứ ba hàng tháng,Trung tâm phòng chống tự tử của Tổng Giáo Phận Seoul dâng Thánh lễ cầu nguyện và lần hạt Mân Côi cho các gia đình có người thân tự tử. Trung tâm cũng tổ chức các buổi gặp gỡ hàng tháng cho những ai muốn đến chia sẻ về vấn đề này. (Ucanews 24/8/2023)

Ngọc Yến – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *