Con chó với bó đuốc: Theo cuốn Kim sử (The Golden Legend), mẹ của thánh Đaminh khi mang thai đã mơ thấy mình sẽ sinh ra một chú chó ngậm một bó đuốc trong miệng và sẽ “đốt cháy thế giới”. Người ta giải thích rằng hình ảnh con chó là một lối chơi chữ của từ Dominicanus, và từ đại diện cho các tu sĩ Đaminh “dominic canis” – “con chó của Thiên Chúa”. Dù thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh một con chó với bó đuốc trong miệng thường được thấy phía dưới chân của thánh nhân.
Chuỗi Mân Côi: Thánh nhân cũng mang một chuỗi Mân Côi mà tương truyền rằng chính Đức Maria Đồng Trinh đã trao cho Ngài.
Hoa huệ tây (hoa loa kèn) là một biểu trưng liên quan đến đức khiết tịnh nổi tiếng của Ngài.
Tham khảo: http://www.opne.org/traditions_&_symbols.htm
Thanh Tâm