CÁO PHÓ: Ông Cố Vinh Sơn, thân phụ Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Bình, OP.

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Gia đình chúng con kính báo:

Ông Cố VINH SƠN NGUYỄN VĂN KHÂM

sinh năm 1920, tại Thân Thượng, Kiến Xương, Thái Bình,

đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 07g00, ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Hưởng thọ 100 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia: 478 đường 21 tháng 8,

phường Bảo An, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận,

Giáo xứ Cầu Bảo, Giáo phận Nha Trang.

Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Ông Cố VINH SƠN

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

THÁNH LỄ AN TÁNG

Gia đình chúng con trân trọng kính mời

quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý ông bà anh chị em

đến hiệp dâng Thánh lễ An táng và cầu nguyện cho Ông Cố VINH SƠN NGUYỄN VĂN KHÂM

vào lúc 08g30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020,

tại Thánh đường Giáo xứ Cầu Bảo,

phường Bảo An, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Giáo phận Nha Trang.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Thay mặt gia đình

Bào đệ: Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Khanh

Con: Trưởng nam Vinh Sơn Nguyễn Văn Khang

Con: Phó tế Vinh Sơn Nguyễn Công Trứ

Con: Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Bình, O.P.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *