Cha Juan Ubaldo Lopez Salamanca, OP., Tân Tổng Đặc Trách Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

Cha Tổng Quyền Dòng Gerard Timoner III vừa bổ nhiệm cha Juan Ubaldo Lopez Salamanca làm Tổng Đặc Trách Giáo Dân Đa Minh.

Cha Juan là Tu sĩ Đaminh thuộc Tỉnh Dòng Thánh Luy Bê-tran, Colombia.  Cha sẽ tiếp nối vai trò của cha Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes, sau khi cha Rui Carlos hoàn thành nhiệm kỳ.

Cha Ubaldo sinh tại Bogota, Colombia, vào Dòng Anh Em Giảng Thuyết năm 2000.  Năm sau, cha lãnh tu phục, rồi khấn đơn ngày 2 tháng 2 năm 2002.  Cha tuyên khấn trọng thể vào năm 2006 và thụ phong linh mục tháng 7, năm 2007.

Cha theo học Kế Toán Công Lập tại Đại Học Jorge Tadeo Lozano, Bogota.  Cha có bằng cử nhân Thần Học Thánh Khoa của Đại Học Giáo Hoàng Bolivariana, Medellin, thêm bằng cử nhân triết học chuyên về tư tưởng kinh tế và chính trị, và bằng cao học sư phạm của Đại Học Thánh Tôma, Colombia.

Cha từng đi truyền giáo ở Đảo Aruba, thuộc quần đảo Antilles của Hòa Lan, là nguyên tu viện trưởng tu viện Thánh Đa Minh ở Tunja, nguyên giám đốc tiền tập, nguyên thành viên ban kinh tế tỉnh Dòng.

Tại Đại Học Thánh Tôma Colombia, cha từng giữ chức Tổng Viện Trưởng, Phó Chưởng Ấn chuyên trách quản trị và tài chánh của trụ sở Villavicencio, nguyên giáo sư phân khoa nhân văn, khoa học quản trị kinh tế, thành viên nhóm nghiên cứu lãnh vực phát triển nhân bản, trực thuộc phân khoa kinh tế học, liên kết với Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Học và Khoa Học Nhân Văn Joseph Lebret.

Cha cũng từng là chủ tịch Mạng Lưới Các Đại Học Công Giáo Colombia.

Cha cho biết tâm nguyện khi lãnh nhận vai trò Tổng Đặc Trách Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh là khuyến khích giới trẻ và Đoàn viên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh, cũng như tất cả những ai muốn hiểu biết cùng củng cố đoàn sủng và linh đạo của Anh Em Giảng Thuyết, để cùng nhau chung sức phục vụ Hội Thánh.

https://www.op.org/op-official-2019/promotor-generalis-pro-laicatu-ordinis-juan-ubaldo-lopez-salamanca-o-p/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *