Cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ cộng đoàn Taizé tại Hong Kong từ ngày 08-12/08.

Cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ cộng đoàn Taizé đang diễn ra tại Hong Kong, từ ngày 08-12/08.

Các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia ở Á châu và cả các châu lục khác, có độ tuổi từ 18-35, được các gia đình và các giáo xứ tiếp đón.

Trong chương trình, sau giờ kinh sáng sẽ có bài giới thiệu về Thánh kinh. Tiếp đến sẽ có các buổi hội học mà không chỉ các bạn trẻ tham gia mà cả các thành viên của các tổ chức quốc tế, các cộng đồng Kitô và các phong trào liên đới địa phương. Cũng có những cuộc chia sẻ thảo luận nhóm.

Trong một thông cáo chung, ĐHY hưu trí của Hong Kong và Đức Tổng Giám mục Paul Kwong – Giáo chủ Anh giáo tại Hong Kong và mục sư So Shing-yit Eric – chủ tịch Hội đồng Kitô Hong Kong, viết: “Chúng tôi nhìn thấy trong sáng kiến này dấu chỉ của đức tin, hy vọng và tình yêu, là những điều ngày nay cần thiêt cho thế giới, đặc biệt cho Hong Kong, để cổ võ công bình, hòa giải và hòa bình.”

Cuộc hành hương này đã được chuẩn bị chu đào: một phái đoàn của cộng đoàn Taizé đã đến Hong Kong vào tháng 2 để lên chương trình cho sự kiện quốc tế này. Hai sư huynh Jean-Marie và Han-yol đã hiệp nhất với các bạn trẻ trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ thánh Phaolô và sau đó họ đã tham dự buổi cử hành Chúa nhật tại nhà thờ Chúa Thánh Thần. Hai sư huynh khác là Lucas và Ghislain đã được mời tham dự cuộc họp của các chức sắc của Anh giáo.

Hồng Thủy – Vatican

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *