Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế của Phong trào Giới trẻ Giêsu ngày 24 tháng Mười tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích người trẻ trở thành những chứng nhân đức tin tràn đầy niềm vui và lòng can đảm. Ngài đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cổ võ hôn nhân như một ơn gọi từ Thiên Chúa, mời gọi các gia đình và cộng đoàn nâng đỡ người trẻ trong hành trình khám phá ơn gọi và sống thánh giữa đời thường.
Bối cảnh hình thành và phát triển của Phong trào Giới trẻ Giêsu

Phong trào Giới trẻ Giêsu hình thành từ những nhóm giới trẻ Công giáo tại bang Kerala, Ấn Độ, vào giữa thập niên 1970, khi Phong trào Canh tân Đặc sủng lan rộng đến khu vực này. Theo trang thông tin của phong trào, các nhóm đã tạo cơ hội để người trẻ gặp gỡ Chúa Giêsu và đón nhận Tin Mừng theo một cách thức mới mẻ, đầy sức sống.
Dần dần, những nhóm này kết nối với nhau và tổ chức một hội nghị quy mô lớn vào năm 1985. Từ đó, phong trào tiếp tục phát triển và hiện diện tại 25 quốc gia.
Ngày 24 tháng Mười vừa qua, các thành viên Phong trào Giới trẻ Giêsu đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến tại Vatican. Đây là lần đầu tiên phong trào có dịp gặp gỡ một vị Giáo hoàng. Những ngày tại Rôma trở thành cơ hội để các thành viên cùng suy tư và phân định hướng đi tương lai, sau 40 năm hình thành và phát triển.
Trong ba năm qua, phong trào đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn theo tinh thần hiệp hành. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ mang lại “một động lực mới” và giúp các thành viên quảng đại hơn trong việc đón nhận đặc sủng riêng của phong trào.
Ngài nhận định rằng, sau khi được Tòa Thánh chính thức công nhận là một hiệp hội tín hữu quốc tế cách đây 10 năm, phong trào đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn trong đời sống Giáo hội. Đây là thời điểm các thành viên được mời gọi đón nhận những thách đố mới và sinh nhiều hoa trái hơn.
Vun đắp nhiệt huyết tông đồ và làm chứng cho Đức Kitô
Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các thành viên tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết truyền giáo và mở rộng hoạt động đến những quốc gia mới. Ngài nhấn mạnh rằng điều này chỉ có thể thực hiện khi họ luôn hướng mắt về Chúa Giêsu Kitô, nguồn mạch của đời sống đức tin và sứ mạng tông đồ.
Ngài nói: “Anh chị em đừng đánh mất nhiệt huyết tông đồ, nhưng hãy vun đắp và mang nhiệt huyết ấy đến những quốc gia mới. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được khi anh chị em luôn hướng mắt về Chúa Giêsu Kitô.”
Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ trong phong trào đã sống tinh thần ấy và trở thành những chứng nhân đức tin vui tươi, can đảm. Ngài đặc biệt nhắc đến Ajna George, một nữ giáo dân trẻ người Ấn Độ, từng là giảng viên đại học và người lãnh đạo Phong trào Giới trẻ Giêsu.
Sinh năm 1994 và qua đời năm 2022, Ajna George được biết đến nhờ lòng yêu mến sâu sắc dành cho Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và sự kiên vững khi đối diện với căn bệnh hiểm nghèo. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể đã nâng đỡ cô trong những thử thách đau đớn của bệnh tật.
Chứng tá của Ajna George cho thấy đức tin không loại trừ đau khổ, nhưng có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp con người kiên trì và tín thác vào Thiên Chúa ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Can đảm làm chứng cho Đức Kitô giữa những nơi Kitô hữu là thiểu số
Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nhiều thành viên Phong trào Giới trẻ Giêsu đang sống tại những khu vực mà Kitô hữu chỉ chiếm thiểu số. Tuy nhiên, ngài khích lệ họ đừng sợ hãi khi làm chứng cho tình bạn với Chúa Giêsu, bởi vì trái tim người trẻ luôn khao khát khám phá tình yêu của Đức Kitô.
Ngài nhấn mạnh: “Trái tim người trẻ khao khát khám phá tình yêu của Đức Kitô.” Vì thế, dù sống trong hoàn cảnh nào, người trẻ vẫn có thể trở thành những chứng nhân của Tin Mừng bằng đời sống trung thành với đức tin, tình yêu thương và sự phục vụ tha nhân.
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các thành viên cộng tác với các gia đình để nâng đỡ ơn gọi hôn nhân. Ngài nói: “Người trẻ cần biết rằng cuộc đời họ cao quý và tươi đẹp, bởi vì họ là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa.”
Theo ngài, bên cạnh ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, Giáo hội cần cổ võ hôn nhân như một ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa và là con đường nên thánh. Người trẻ được mời gọi đón nhận ơn gọi này với niềm vui, trong xác tín rằng Thiên Chúa luôn ban ân sủng nâng đỡ những người Người kêu gọi.
Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích các thành viên khám phá ơn gọi trở thành những gia đình truyền giáo, cộng tác với các linh mục và tu sĩ trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Qua đời sống gia đình, các đôi vợ chồng không chỉ xây dựng tổ ấm trong tình yêu, mà còn có thể trở thành chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng xã hội.
Trung thành cầu nguyện, phục vụ người nghèo và xây dựng sự hiệp nhất
Bên cạnh việc cổ võ các ơn gọi, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các thành viên Phong trào Giới trẻ Giêsu trung thành với đời sống cầu nguyện và phục vụ người nghèo. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất, ngay cả khi phong trào quy tụ những người đến từ nhiều hoàn cảnh xã hội, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các linh mục và giám mục có cái nhìn mang tính phụ tử và hướng về tương lai, biết vượt qua những khó khăn có thể phát sinh từ sự khác biệt về nghi lễ, để ưu tiên tìm kiếm lợi ích thiêng liêng cao nhất cho người trẻ.
Lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc đồng hành với người trẻ không chỉ dừng lại ở các hoạt động mục vụ, nhưng còn đòi hỏi sự lắng nghe, nâng đỡ và phân định, để mỗi người có thể khám phá con đường Thiên Chúa dành cho mình. Qua đời sống đức tin can đảm, sự trung thành trong cầu nguyện và tinh thần phục vụ, người trẻ được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp nhất, thánh thiện và truyền giáo.
https://www.ewtnnews.com/es/vaticano/papa-leon-xiv-jovenes-fe-y-matrimonio