
Ngày 1 tháng Mười Một tới đây, bà Montse Alvarado sẽ trở thành người phụ nữ giáo dân đầu tiên được bổ nhiệm làm Tổng trưởng một bộ của Tòa Thánh. Trước khi đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo Bộ Truyền thông, bà chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, đời sống đức tin và xác tín rằng sứ mạng của mình là phục vụ Đức Kitô và Giáo hội thông qua việc loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông.
Từ truyền thông Công giáo đến sứ vụ tại Tòa Thánh
Montse Alvarado gia nhập Mạng lưới Truyền hình Công giáo Toàn cầu EWTN năm 2021, với vai trò người dẫn chương trình EWTN News In Depth. Năm 2023, bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành EWTN News, phụ trách hoạt động tin tức toàn cầu và đa ngôn ngữ trên truyền hình, phát thanh, báo in, nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội.
Trước đó, bà có 14 năm làm việc tại Quỹ Becket vì Tự do Tôn giáo, tham gia các hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo và phẩm giá con người. Sinh tại thành phố Mexico và đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ, bà từng theo học tại Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington, đồng thời tích cực phục vụ trong cộng đoàn Giáo hội. Bà cũng từng cân nhắc bước vào đời sống tu trì.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News In Depth, do nhà báo Colm Flynn thực hiện, bà nhìn lại hành trình đã qua và những thách đố đang chờ đợi trong sứ vụ mới tại Rôma.
Nhận ra tiếng Chúa qua công việc truyền thông
Montse Alvarado nhấn mạnh rằng những thành quả đạt được không phải do bà nỗ lực một mình, nhưng còn nhờ sự nâng đỡ của các cộng sự và những người hướng dẫn. Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thực hiện tất cả những điều này một mình.”
Sau khi rời Quỹ Becket, bà suy nghĩ về ý nghĩa của tự do tôn giáo, Hiến pháp Hoa Kỳ và giấc mơ Mỹ. Bà tự hỏi: “Tất cả những điều ấy có ích gì nếu không giúp đưa chúng ta đến thiên đàng?”
Khi tìm hiểu về EWTN và Mẹ Angelica, người sáng lập mạng lưới truyền thông Công giáo này, bà cảm nhận sâu sắc khát vọng giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Bà cho biết: “Được làm việc trong một môi trường mà mỗi ngày tôi nói về Chúa Giêsu và tìm cách giới thiệu Người với thế giới là một vinh dự lớn lao, cả trong công việc lẫn đời sống thiêng liêng.”
Đối với bà, công việc tại EWTN không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn phù hợp với tiếng gọi thiêng liêng trong cuộc đời mình.
Cơ hội phục vụ mới trong Giáo hội hoàn vũ
Thông qua sự cộng tác của EWTN với Tòa Thánh trong nhiều sự kiện quan trọng, Montse Alvarado có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV và tìm hiểu hoạt động của Giáo hội hoàn vũ. Những hoạt động này bao gồm cuộc đối thoại trực tiếp của Đức Thánh Cha với giới trẻ Công giáo Hoa Kỳ tại Indianapolis vào tháng Mười Một năm 2025, cùng việc EWTN cộng tác với Bộ Truyền thông thực hiện một video suy niệm trước khi thông điệp Magnifica Humanitas được công bố.
Ngày 1 tháng Mười Một, bà sẽ đảm nhận cương vị Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trở thành nữ giáo dân đầu tiên đứng đầu một bộ của Tòa Thánh.
Theo Montse Alvarado, việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số và truyền thông truyền thống ngày càng hội tụ. Bà tin rằng Đức Thánh Cha đang tìm kiếm một chuyên gia thuộc thế hệ mới có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của thời đại. Bà bày tỏ: “Nếu đẹp lòng Thiên Chúa, tôi hy vọng mình có thể đảm nhận tốt trách nhiệm này.”
Quyết định được soi sáng bằng lời cầu nguyện
Khi được hỏi liệu có lập tức đồng ý với lời mời của Đức Thánh Cha hay không, Montse Alvarado thừa nhận bà cần nhiều thời gian cầu nguyện và phân định hơn dự kiến.
Bà chia sẻ: “Cả cuộc đời tôi là một sự dấn thân cho Đức Giêsu Kitô và Giáo hội của Người, với hy vọng giúp những người khác có được mối tương quan với Người. Nhưng tôi cũng là một con người. Chuyển đến một đất nước mới, học một ngôn ngữ mới và để lại mọi thứ phía sau là những trở ngại lớn cần vượt qua.”
Đối với bà, việc đảm nhận trách nhiệm tại Tòa Thánh không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp, mà còn là quyết định đòi hỏi sự tín thác và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi phục vụ của Giáo hội.
Phục vụ Đức Thánh Cha qua sứ mạng truyền thông
Trên cương vị Tổng trưởng Bộ Truyền thông, Montse Alvarado sẽ phụ trách các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, gồm Vatican News, Vatican Media, Đài Phát thanh Vatican, báo L’Osservatore Romano, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Nhà xuất bản Vatican, dịch vụ internet, Nhà in và dịch vụ nhiếp ảnh của Vatican.
Bà nhìn nhận đây là trách nhiệm lớn lao, đồng thời nhấn mạnh rằng sứ mạng của bộ không phải là áp đặt quan điểm cá nhân, nhưng là phục vụ và thực hiện định hướng của Đức Thánh Cha.
Bà nói: “Loan báo Đức Kitô cho thế giới là sứ mạng của Bộ Truyền thông, và sứ mạng ấy phải được thực hiện trong sự hòa hợp với Đức Thánh Cha.”
Bà xác định vai trò của mình là phục vụ Đức Thánh Cha, các bộ và toàn thể Giáo triều Rôma. “Tôi không áp đặt một tầm nhìn của riêng mình. Đúng hơn, tôi đón nhận tầm nhìn ấy và thực hiện nó”, bà khẳng định.
Nhìn thấy sự nhân loại của Giáo hội bằng ánh mắt đức tin
Một số người khuyên Montse Alvarado thận trọng khi bước vào môi trường Vatican, vì việc chứng kiến những giới hạn của con người trong Giáo hội có thể làm lung lay đức tin. Tuy nhiên, bà lại nhìn nhận điều này theo hướng tích cực.
Bà chia sẻ: “Đối với tôi, nhìn thấy sự nhân loại của Giáo hội vẫn là một sự xác nhận rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng có thật và Giáo hội của Người là Giáo hội chân thật. Khi chứng kiến cách mọi việc vận hành, tôi thực sự cảm thấy điều đó thật kỳ diệu.”
Nhìn nhận những bất toàn của bản thân, bà cảm thấy khiêm tốn trước thực tế rằng Thiên Chúa có thể sử dụng một con người với những giới hạn riêng để thực hiện sứ mạng lớn lao.
Đối với Montse Alvarado, trách nhiệm mới tại Vatican là lời mời gọi phục vụ trong khiêm nhường, đặt những khả năng được trao ban vào công cuộc loan báo Đức Kitô, để truyền thông trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn.
https://www.ewtnnews.com/es/vaticano/montse-alvarado-nuevo-cargo-vaticano