Đại lễ hành hương truyền thống kính Các Thánh tử đạo Hải Dương 2023

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày 06/11 hàng năm, đoàn người khắp các nẻo đường lại tuôn về linh địa Hải Dương, để tham dự ngày hành hương truyền thống kính Các Thánh tử đạo. Cùng với các mục tử và các tu sĩ, có khoảng 5.000 khách hàng hương, trong cũng như ngoài Giáo phận, đã tham dự Ngày đại lễ hành hương năm 2023.

1 (31)

Ngày đại lễ hành hương năm nay được tổ chức có nhiều đổi mới so với những năm trước. Trước hết là chương trình Tam nhật diễn ra từ ngày mồng 03 đến ngày mồng 05/11, trước ngày đại lễ. Mỗi ngày đều khởi đầu lúc 15h00 với các giờ thánh tôn vinh Thiên Chúa cùng tôn kính Các thánh tử đạo và kết thúc với Thánh lễ tử đạo. Mỗi Thánh lễ đều có nghi thức hôn Xương Các Thánh tử đạo để các tín hữu có dịp bày tỏ lòng yêu mến các ngài và cảm thấy sự gần gũi, nhưng rất thánh thiêng khi được đụng chạm vào thánh tích. Đây là lần đầu tiên tổ chức hình thức này trong dịp kính Các thánh tử đạo Hải Dương. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng các giáo xứ và hội đoàn được mời gọi đều nhiệt tham gia với tâm tình linh thiêng và sốt sắng.

1 (10)

Đây cũng là năm đầu tiên có nghi thức cung nghinh Xương Các Thánh tử đạo Hải Dương ngang qua các đường phố, từ Nhà nguyện của Đền thánh, tiến ra khu vực lễ đài trước Thánh lễ tạ ơn Tam nhật. Cộng đoàn tín hữu nội thành Hải Dương đã tham dự cách nghiêm trang, cung kính và với tâm tình đong đầy sự hứng khởi cùng niềm vui thiêng liêng. Lời ca tiếng hát hoà chung với tiếng kèn tiếng trống vang lên ca mừng các anh hùng đức tin như làm sống lại tinh thần phí phách hào hùng của các bậc tiền nhân một thời đã qua.

1 (42)

Đêm hoan ca mừng kính Các Thánh tử đạo Hải Dương được tổ chức sau Thánh lễ tạ ơn Tam nhật, lúc 20h00 ngày 05/11. Dù là lần đầu tiên, nhưng với chất lượng của các tiết mục văn nghệ, chương trình hoan ca đã để lại nhiều ấn tượng nơi người tham dự với những cảm xúc thánh thiêng, lắng đọng. Tâm tình ấy vừa giúp cho mỗi người gần gũi hơn với các vị thánh kính yêu của mình, vừa chuẩn bị những gì tốt nhất cho ngày đại lễ hành hương truyền thống.

DHS02701

Tâm điểm của Ngày hành hương truyền thống kính Các Thánh tử đạo Hải Dương chính là Thánh lễ đại triều diễn ra vào lúc 9h30 của ngày đại lễ.

DHS02719

Trước Thánh lễ là nghi thức tôn kính Các Thánh tử đạo do cha đặc trách Đền thánh chủ sự. Với tâm tình yêu mến và tri ân, cha Giuse giúp cộng đoàn hướng lên với Các Thánh đạo để cùng tôn vinh Thiên Chúa và xin các ngài phù giúp cộng đoàn hành hương cũng luôn biết sống tinh thần tử đạo qua một đời sống yêu thương và một đức tin kiên trung giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống.

DHS02896

Trong bài giảng, Đức cha Vinh Sơn đã quảng diễn sứ điệp bình an mà Chúa sai các tông đồ đi loan truyền. Sứ mạng ấy đôi khi bị người đời không hiểu nên dẫn đến sự nghi kỵ chống đối. Nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào, thì người môn đệ của Chúa vẫn luôn sống yêu thương và tha thứ. Dù trong bất cứ trạng huống nào, thì hãy luôn biết rằng, “không phải anh em nói, mà là Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói trong anh em”.

DHS02901

Để giúp cho cộng đoàn hiểu biết sâu sắc hơn về Lời Chúa dạy, Đức cha đã phác hoạ lại lịch sử bách hại đạo, nhất là dưới thời vua Tự Đức (1847-1883), để nhận thấy sự bách hại đạo chỉ là do những hiểu lầm về văn hoá và sự thiếu hiểu biết. Dù sao thì người môn đệ của Chúa vẫn luôn được mời gọi trung tín với Chúa và luôn tỏ thái độ yêu thương tha thứ ngay cả đối với những kẻ bách hại mình.

DHS02941

Hướng tới cộng đoàn hành hương, người cha chung mời gọi mỗi người hãy sống theo gương Các Thánh tử đạo Hải Dương khi dám sống theo đúng căn tính của mình, đó là tình yêu thương và sự tha thứ. Đây cũng chính là sứ điệp của Các Thánh tử đạo gửi đến cho mỗi người tín hữu. Điều ấy cũng có nghĩa rằng, chỉ khi nào sống tha thứ và yêu thương ngay với những người vì hiểu lầm mà hại mình, thì họ mới xứng đáng là con cháu Các Thánh tử đạo và là dòng dõi của các ngài.

DHS03015

Đại lễ hành hương kính Các Thánh tử đạo Hải Dương đã khép lại với lời cám ơn của cha Giuse Nguyễn Văn Vang. Cha đặc trách nói lên lời cảm ơn sâu sắc tới quý đấng bậc và nhưng ai góp phần làm nên thành công của đại lễ này, nhất là đã chung tay trong công cuộc tái thiết Đền thánh. Đồng thời, qua lời tâm tình, cha Giuse cũng nói lên ý nghĩa của Trung tâm hành hương Hải Dương như là “Giêrusalem” với Giáo phận Hải Phòng, để mời gọi cộng đoàn hành hương nhận ra những phép lạ Chúa làm nơi đây qua cuộc đời Các Thánh tử đạo, hầu tiếp tục nhiệt thành cộng tác tái thiết gia tài đức tin và tiếp tục làm cho những giọt máu đào của các ngài trổ sinh hoa trái.

DHS03033

Chỉ một thời gian ngắn sau Thánh lễ, một trận mưa rào đã ập đến, và cũng là lúc mà mọi việc tổ chức ngày hành hương đã hoàn tất. Trận mưa ấy như dấu chứng cho thấy hồng ân Chúa chúc lành cho những ngày đại lễ vừa qua. Và với lăng kính đức tin, người ta còn nhận thấy đây cũng là trận mưa hồng ân, nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh tử đạo Hải Dương, Chúa tuôn đổ xuống mảnh đất linh thiêng Hải Dương cũng như những ai đến trong ngày hành hương truyền thống hôm nay.

BTT Đền thánh Hải Dương

DHS02657
DHS02666
DHS02667
DHS02673
DHS02677
DHS02681

DHS02683

DHS02698
DHS02700
DHS02711
DHS02713

DHS02746
DHS02743

DHS02748

DHS02753

DHS02764
DHS02775

DHS02765
DHS02772
DHS02779
DHS02799
DHS02821

Lưu bản nháp tự động
DHS02818
DHS02844
DHS02938
DHS02861
DHS02870
DHS02879

DHS02930
DHS02894

DHS02953

DHS02957

DHS02987

DHS02991
DJI 0845
DJI 0855

DJI 0876
DHS03082

DHS03040
DHS03049

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *