Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Nga: Chiến tranh ở Ukraine phải chấm dứt, nhưng không thể giải quyết bằng quân sự

Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Nga: Chiến tranh ở Ukraine phải chấm dứt, nhưng không thể giải quyết bằng quân sự

Chiến tranh tại Ukraine phải chấm dứt, nhưng không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Đó là lập trường một lần nữa được Tòa Thánh khẳng định trong chuyến thăm Nga của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moskva ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng: cuộc xung đột tại Ukraine “không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự”. Theo ngài, điều cần thiết là phải tạo ra những điều kiện thích hợp cho một tiến trình chính trị và ngoại giao.

“Điều này cần phải nói rõ: cuộc chiến này phải chấm dứt”, vị đại diện cấp cao của Tòa Thánh khẳng định. Theo ngài, việc chấm dứt các hành động thù địch là điều cấp thiết, đồng thời các bên cần bắt đầu chuẩn bị cho những tương quan trong tương lai, để không tiếp tục bị giam hãm trong những sai lầm của quá khứ.

Cuộc gặp giữa Đức Tổng Giám mục Gallagher và Ngoại trưởng Lavrov kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng Giám mục Giovanni d’Aniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, cũng tham dự cuộc gặp. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề cùng quan tâm và các vấn đề quốc tế hiện nay, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine và những triển vọng cho hòa bình.

Đối với Tòa Thánh, đối thoại vẫn là con đường không thể thiếu để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột. Việc khẳng định chiến tranh không thể được giải quyết bằng quân sự không có nghĩa là phủ nhận thực tế của cuộc chiến, nhưng là một lời kêu gọi hướng các bên về một tiến trình chính trị và ngoại giao, nơi những bất đồng có thể được giải quyết bằng thương lượng thay vì tiếp tục bằng vũ lực.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích nhân đạo. Theo ngài, bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo cũng có thể góp phần làm giảm bớt đau khổ và giúp khôi phục một mức độ tin tưởng tối thiểu giữa các bên đang xung đột.

Đây là một điểm quan trọng trong cách tiếp cận của Tòa Thánh. Khi chiến tranh kéo dài, những người phải gánh chịu hậu quả trước hết không chỉ là các bên tham chiến, mà còn là những người dân vô tội, các gia đình, trẻ em, người già và tất cả những ai bị cuốn vào vòng xoáy của bạo lực. Vì thế, mỗi bước tiến dù nhỏ trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo đều có giá trị, bởi nó giúp giảm đau khổ và mở ra những khoảng không cần thiết cho đối thoại.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự cởi mở của Tòa Thánh trong việc đối thoại với Nga cũng như cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Hai bên cũng đồng thuận về nhu cầu tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo.

Cuộc gặp tại Moskva diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Nga. Sau cuộc gặp với ông Lavrov, ngày 26 tháng 8, ngài dự kiến gặp ông Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ thăm cộng đoàn Công giáo tại Nga, trước khi trở về Vatican vào ngày 28 tháng 8.

Chuyến thăm diễn ra trong một bối cảnh mà cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt và con đường dẫn tới hòa bình còn nhiều trở ngại. Tuy nhiên, đối với Tòa Thánh, việc tiếp tục đối thoại ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn là điều cần thiết.

Hòa bình không thể chỉ được hiểu là sự vắng bóng của tiếng súng. Hòa bình còn đòi hỏi khả năng xây dựng lại lòng tin, chữa lành những thương tổn, giải quyết những bất đồng và mở ra những tương quan mới giữa các bên.

Vì thế, lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Gallagher vừa đơn giản vừa cấp thiết: chiến tranh phải chấm dứt. Nhưng để chiến tranh thực sự chấm dứt và một nền hòa bình bền vững có thể được xây dựng, cần phải vượt qua logic của vũ lực và mở đường cho đối thoại chính trị, ngoại giao và những nỗ lực nhân đạo.

Trong hoàn cảnh ấy, Tòa Thánh tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một tiếng nói kêu gọi đối thoại và hòa bình, với hy vọng rằng ngay cả giữa những chia rẽ sâu sắc, vẫn có thể tìm được những con đường đưa các bên từ chiến trường đến bàn đàm phán, từ nghi kỵ đến lòng tin và từ chiến tranh đến hòa bình.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *