Giáo phận Thái Bình Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hòa chung với bầu khí cả Giáo hội mừng kỉ niệm 30 năm ngày 117 vị Chân phước Tử đạo Việt Nam được tôn phong lên hàng hiển thánh, hôm 15/06/2018, Đức cha Phêrô – Chủ chăn giáo phận và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thái Bình đã long trọng cử hành Đại lễ khai mạc Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Giáo xứ Tiên Chu.

Giáo phận Thái Bình

Trước đó, trong buổi chiều ngày 14 tháng 06, Đức cha Phêrô đã gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa, cách riêng các bạn trẻ trong Giáo phận (GP) để hun đúc cho mọi thành phần dân Chúa tinh thần yêu mến các thánh Tử đạo quê hương Thái Bình – Hưng Yên. Trong thánh lễ ban chiều, Đức cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng với Giáo phận hướng về Đại lễ kỉ niệm 30 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam với tấm lòng tri ân,tôn kính, bắt chước nhân đức sống chứng nhân của các ngài. Cùng với tâm tình đó, trong đêm diễn nguyện sau thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa hiện diện tại Giáo xứ Tiên Chu đã được tham gia vào chương trình hoan ca đặc sắc với những phút giây nhìn lại quá khứ hào hùng của các Thánh tử quê hương GP Thái Bình trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa – Đấng mà các vị anh hùng tử đạo luôn kính tin.

Giáo phận Thái Bình

Theo bài phỏng vấn Đức cha Giáo phận về chương trình Năm Thánh Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – GP Thái Bình, năm thánh sẽ được khai mạc tại Giáo xứ Tiên Chu trong ngày 14,15 tháng 06 và bế mạc trong Đại lễ mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Thái Bình – Hưng Yên sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật 33 Thường Niên (18/11/2018), kính trọng thể các Thánh Tử đạo Việt Nam, tại Đền Thánh Tử đạo Đông Phú. Trong năm thánh này, cộng đoàn dân Chúa trong các giáo xứ sẽ linh động các sáng kiến để tổ chức thi đua học hỏi để hun đúc tin thần yêu mến và noi gương các thánh tử đạo quê hương Thái Bình – Hưng Yên cho cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Các hoạt động sẽ không nhắm tới hình thức bên ngoài nhưng là những việc làm thực tiễn để thay đổi đời sống và thực sự trở nên ánh sáng và muối men dành cho người khác theo gương những người con ưu tú của giáo phận.

Giáo phận Thái Bình

Và hôm nay trong ngày 15/06, cùng với quý cha và hàng ngàn tín hữu quy tụ về ngôi thánh đường Giáo xứ Tiên Chu, Đức cha Phêrô đã long trọng dâng thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Giáo phận Thái Bình nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm biến cố ngày các tín hữu anh hùng Việt Nam được ghi danh vào sổ bộ các thánh vì đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin. Trong ngày lễ khai mạc này, trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn mừng kính các Thánh tử đạo, cộng đoàn dân Chúa đã có cuộc rước cung nghinh tượng các Thánh Tử đạo quê hương Thái Bình và Hưng Yên. Sau khi đoàn rước tiến bước vào Thánh đường Giáo xứ Tiên Chu, Đức cha Phêrô và đoàn nghi lễ đã cùng với cộng đoàn tham dự nghi thức Kính nhớ tổ tiên với tâm tình tạ ơn Chúa và lòng thành kính tri ân dâng lên các vị tiền nhân, tưởng nhớ các Thánh Tử đạo Thái Bình – Hưng Yên. Với những tâm tình đó, cộng đoàn dân Chúa hiệp ý với Đức cha Phêrô, quý cha dâng Thánh lễ Tạ ơn, mừng kính các thánh tử đạo quê hương trong năm thánh mừng 30 năm ngày Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh.

Giáo phận Thái Bình

Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ Khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Thái Bình – Hưng Yên tại Giáo xứ Tiên Chu, Đức cha Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn cùng suy gẫm về những mong muốn, đòi hỏi của các thánh tử đạo tổ tiên nơi mỗi  người chúng ta. Các ngài không mong con cháu các ngài xây dựng những đền thánh to lớn nhưng là xây dựng đền thánh nơi tâm hồn mỗi người bằng chính đời sống thánh thiện và trở nên chứng ta cho Chúa. Cách riêng đối với những người trẻ, Đức cha Phêrô mong muốn các bạn bày tỏ niềm thành kính, biết ơn, tiếp nối sứ mạng của các Thánh Tử đạo tổ tiên – sứ mạng ấy là đem sự cứu rỗi của Chúa Cha đến cho nhân loại, cách riêng hơn ba triệu người trong hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên của chúng ta. Đức cha cũng đã dành những lời nhắn nhủ căn dặn các linh mục, tu sĩ và chủng sinh trong giáo phận về lòng cảm mến, tri ân các Thánh Tử đạo. Chính nhờ máu thánh của các Thánh đổ ra làm phát sinh các tín hữu, xây dựng Giáo phận, giáo xứ, giáo họ. Chính vì lẽ đó, Đức cha đã mời gọi hàng giáo sĩ, tu sĩ dấn thân tiếp bước các vị anh hùng tổ tiên không chỉ trong việc chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn mà còn phải nhiệt tình, hăng say ra đi truyền giáo, đem ơn cứu độ của Chúa đến với muôn dân.

Giáo phận Thái Bình

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Giuse Phạm Văn Thiện – Đại diện Đức Giám mục miền Hưng Yên đã nói lên tâm tình của cộng đoàn dân Chúa với tấm lòng tạ ơn Thiên Chúa Đấng toàn năng, tri ân các vị thánh tử đạo quê hương Thái Bình – Hưng Yên và cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh và cộng đoàn. Cũng trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô đã ban phép lành trọng thể cùng với ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đủ điều kiện lãnh nhận khi tham dự thánh lễ này. Đặc biệt trong Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam, cộng đoàn dân Chúa tới hành hương tại Giáo xứ Tiên Chu và Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú đều được lãnh nhận ơn Tòa xá trong năm hồng phúc này.

 

Những hình ảnh ngày 14 tháng 6 năm 2018

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

 

Những hình ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2018

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

 

Truyền thông GPTB – http://giaophanthaibinh.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *