GP. Vinh: Lễ Tro tại nhà thờ Chính tòa

Mùa Chay là mùa thống hối, mùa trở về với Chúa để sửa soạn tâm hồn chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Trong mùa này, Giáo hội là Mẹ tha thiết mời gọi mỗi Kitô hữu sống tâm tình với lòng sám hối Kitô giáo qua các việc: cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Hơn nữa, Mùa Chay là thời gian ân sủng, thời gian đón nhận ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người phải không ngừng canh tân đời sống của mình trên các mối tương quan với Chúa và tha nhân, để tất cả đều nhận được ân sủng nơi tình yêu của Thiên Chúa.

IMG_6264_1
IMG_6265_1
IMG_6266_1
IMG_6268_1
IMG_6269_1
IMG_6275_1
IMG_6278_1
IMG_6280_1
IMG_6282_1
IMG_6286_1
IMG_6293_1
IMG_6298_1
IMG_6300_1
IMG_6302_1
IMG_6303_1
IMG_6304_1
IMG_6306_1
IMG_6308_1
IMG_6310_1
IMG_6312_1
IMG_6314_1
IMG_6317_1
IMG_6320_1
IMG_6326_1

Với ý nghĩa đó, vào lúc 7h00, sáng thứ Tư ngày 22/02/2023, Đức cha Anphong đã cử hành thánh lễ Tro khai mạc Mùa Chay tại nhà thờ giáo xứ Chính tòa Xã Đoài. Hiệp dâng thánh lễ có cha quản hạt Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, cha phó Giuse Nguyễn Đức Kiên, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trước giờ khai lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ biết ăn năn tội lỗi và sửa dọn tâm hồn cách xứng hợp để bước vào mùa chay với tâm tình sốt sắng. Đời người là hành trình tiến về Quê Trời. Cái chết chính là cửa ngõ để dẫn đưa mỗi người về với Chúa. Vì thế, xuyên suốt hành trình còn sống ở trần gian, mỗi người phải không ngừng canh tân đời sống, gột rửa đi những tội lỗi và không ngừng thực thi bác ái giữa lòng đời, nhờ đó mà tích góp được nhiều ân sủng của Chúa trên con đường về Nước Trời.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong mời gọi cộng đoàn sống tinh thần Mùa Chay mời gọi. Mùa Chay là mùa khổ chế, là hành trình đi vào sa mạc với Chúa Giêsu. Mỗi người được kêu gọi sống tiết chế trong mọi sinh hoạt thường ngày, chay trong lời nói, ăn uống, đời sống tương quan với Chúa và tha nhân. Bên cạnh đó, mỗi người cũng đặc biệt lưu tâm đến việc thực thi đức ái Kitô giáo giữa lòng đời. Đó là việc hy sinh, quan tâm đến những anh chị em nghèo khổ để nâng đỡ họ trên phương diện vật chất và tinh thần. Vì thế, ngang qua đời sống gia đình, cha mẹ chính là thầy dạy cho con cái về việc sống cảm thức với Chúa và tha nhân.

Kế đến, trong Thư Mục vụ Mùa Chay 2023, Đức cha đưa ra 2 phương thế để mỗi người sống tinh thần mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Mùa Chay. Mỗi người được Chúa dẫn đưa vào hành trình lên núi với Chúa. Nơi đó, mỗi người được lắng nghe lời Chúa, được Chúa hướng dẫn và được ân sủng Chúa tưới gội. Khi được lên núi với Chúa, mỗi người cũng được mời gọi đi ra với tha nhân. Vì thế, ngang qua bậc sống của mình, mỗi người phải đi đến với anh chị em, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi.

Sau bài giảng, Đức cha cùng quý cha đã xức tro cho cộng đoàn tham dự thánh lễ. Việc xức tro lên đầu nói lên sự yếu đuối và phải chết nơi thân xác của con người. Vì thế, xức tro không đơn thuần chỉ mang một dấu chỉ tượng trưng nhưng đó như lời nhắc nhở và mời gọi mỗi người biết quyết tâm trở về với Chúa là nguồn mạch sự sống đích thực: “Con người là bụi đất sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Hơn nữa, việc xức tro giúp mỗi người biết mở rộng tâm hồn thống hối, cũng như đổi mới đời sống trong mầu nhiệm Vượt Qua sắp tới của Đức Kitô.

Gioan Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *