HĐGDĐMVN/GP. Bùi Chu: Hành hương Năm Thánh và Thánh lễ Đầu Dòng

HĐGDĐMVN hành hương về nguồn: Quần Phương, Quần Cống, Phú Nhai

Được sự ưu ái của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu và ban Năm Thánh Lòng Thương Xót Giáo phận, phân công cho HĐ Đaminh Giáo phận hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót, cũng là dịp Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Đaminh và kỷ niệm 50 năm Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng Lễ kính trọng thể Cha thánh Đaminh.

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2016, ngay từ lúc 5h đã có những Liên huynh từ khắp bốn phương của Giáo phận Bùi Chu tuân đổ như nước lũ về Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai. Xe đạp, xe honđa, xe hơi…. Theo ban bảo vệ trật tự (và cả an ninh xã hội) cho biết khoảng 200 xe hơi, 30 chỗ, 56 chỗ tuôn đổ về nơi Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai.

Theo dự đoán trên 7000 đoàn viên Huynh đoàn Đaminh có mặt tại cuộc hành hương này.

– 8h00 – Cha đặc trách HĐ/GP. Giuse Nguyễn Cao Huấn, thuyết trình về năm tháng thành lập Dòng Đaminh, và kỷ niệm 50 Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

– 9h00 – Cha Giuse Nguyễn Văn Tuy OP, phó xứ Khoái Đồng, thuyết trình về năm Thánh Lòng thương xót Chúa.

– 10h00 – Đón đoàn lễ Nghi, qua cửa Lòng Thương Xót Chúa.

– 10h15’- Thánh Lễ tạ ơn do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Giám Mục giáo phận Bùi Chu – cùng các cha trong giáo phận đồng tế Lễ.

– 11h25’- Thánh Lễ kết thúc. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Đaminh cùng các Thánh Dòng đã xin Chúa cho chúng con buổi hành hương đem lại cho mỗi đoàn viên HĐ chúng con đầy tràn ơn Chúa cho cả xác hồn.

Chúng con xin Tạ ơn Chúa.

 

                                                                                                          Nam Phương. BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *