Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo tuyển sinh 2018

 

Xem hìnhHỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Tel. 0383,861238; Email: [email protected]

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH


Kính gửi quý cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ

Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh trân trọng thông báo đến quý Cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc tuyển sinh năm 2018, với những thông tin và điều lệ như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

      1. Đối Tượng

  • Các em nữ có ước muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh.
  • Hạn tuổi:
    • Ứng sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc đang ôn thi vào đại học không quá 23 tuổi.
    • Ứng sinh đang theo học hoặc đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp không quá 28 tuổi.
  1. Hồ sơ bao gồm
  • Đơn xin dự thi (có ảnh 4×6, chữ ký của bản thân, xác nhận của phụ huynh và cha xứ) 
  • Các giấy tờ khác sẽ bổ túc sau khi đã trúng tuyển.
  1. Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20 tháng 7 năm 2018.
  2. Địa chỉ nhận đơn:
  • Trung Tâm Đệ Tử Viện Mến Thánh Gía Vinh, Gia Hòa, khối 8A, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
  • Xin liên hệ: Nữ tu Maria Cao Thị Minh Huệ; Đt: 01653.208.246
    hoặc nữ tu Matta Nguyễn Thị Quế, Đt: 01667.121.873


II. CHƯƠNG TRÌNH THI TUYỂN

  1. Thời gian: 4 ngày (21- 24/07/2018)
  2. Địa điểm khám phá ơn gọi và Thi tuyển: 
    Trung Tâm Đệ Tử Viện, Mến Thánh Giá Vinh,

    Vào lúc 9g00’ thứ  Bảy, ngày 21 tháng 07 năm 2018, kính mời các ứng sinh đã nộp đơn tập trung về tại Trung Tâm Đệ Tử Viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, để dự thi và tham dự khóa tìm hiểu ơn gọi tu trì Mến Thánh Giá.

     3. Các môn thi

  • Giáo lý Hội Thánh Công giáo: Phần Giáo lý Đức tin.
  • Việt Văn


III. VÀI NÉT VỀ LINH ĐẠO DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

  1. Nguồn Gốc và Bản Chất (HC 1)

Dòng Mến Thánh Giá do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài 1670 và Đàng Trong 1671. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

Chân dung người nữ tu Mến Thánh Giá được diễn tả qua việc sống đặc sủng và linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá.

  1. Đặc Sủng (HC 2)
  • Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất.
  • Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương.
  1. Mục đích: Đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.
  2. Sứ mạng: Được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống:
  • Xin ơn hoán cải cho lương dân và các tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng cầu xin ơn Thiên Chúa ban phúc lành trên xã hội, Giáo hội địa phương cũng như toàn cầu.
  • Dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ (mồ côi, khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị) trong lãnh vực: Văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin.
  1. Linh Đạo

Linh đạo Mến Thánh Giá là tập trung cái nhìn và trái tim vào Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh và mầu nhiệm Thánh Giá cứu độ của Người, được thể hiện qua ba chiều kích: Chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.

      Chúng con kính mong quý Cha, quý phụ huynh tạo điều kiện, khích lệ để các bạn trẻ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, để danh Chúa được tôn vinh và mọi người được hạnh phúc.

       Xin Chúa Giêsu Kitô chịu Đóng Đinh chúc lành ơn Phục Sinh cho chúng ta.

       Trân trọng cám ơn!


Xã Đoài, ngày 26 tháng 3 năm 2018

T/M Ban Tuyển Sinh

Trưởng Ban Đào Tạo

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Phương

One comment

  1. Em chào chị… Chị ơi cho em hỏi dòng mình thì bao giờ có tĩnh tâm cho lớp ơn gọi nhằm mục đích các bạn trẻ nhận ra ơn gọi vậy ạ?
    E cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *