Hội nghị về đồng bằng sông Mê Kông của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu

Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2026, 17 thành viên tham dự hội nghị đến từ các nước Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Phillipines, Bangladesh và Việt Nam đã tề tựu về Trung tâm chăm sóc người già và trẻ em khuyết tật của hội dòng Camilo tại Bangkok để chuẩn bị cho hội nghị

HÃY ĐƯA CON TÀU NOÊ VÀO LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG

HỘI NGHỊ KHỞI ĐẦU CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VỀ MÊ KÔNG

Diễn ra vào ngày mùng 07 và mùng 08 tháng 10 năm 2026 cho dù Bangkok vẫn còn trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Ngày 07.102026

Thánh lễ khai mạc hội nghị do Đức cha Gerry Alminaza – Giám đốc Caritas Phillipines chủ tế.

Ngay sau thánh lễ, hội nghị với phần giới thiệu của 17 tham dự viên của hội nghị giữa Liên hội đồng giám mục Á Châu, Trung tâm năng lượng, sinh thái và phát triển cùng Caritas Châu Á, trong đó có thành viên của Cơ quan nghiên cứu biến đổi khí hậu của Thái Lan dự khán

Sau phần giới thiệu, hội nghị nghe 3 bài tham luận: Bài đầu tiên: Đồng bằng sông Mê Kông trong cơn khủng hoảng do bà Wora Sukraroek – cơ quan quốc tế về quyền trái đất trình bày. Tiếp đến, bà Chuy Voucheng – Cơ quan phát triển và đối tác phối hợp hành động của Campuchia trình bày đề tài: Trao quyền cho cộng đồng thông qua FPIC – cơ quan giám sát các tác động xã hội và môi trường của hoạt động khai khoáng tại của các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Kratie thuộc khu vực sông Mê Kông.  Bài thứ 3 do ông Seng Samban trình bày đề tài: Đánh giá những tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Buổi chiều, các tham dự viên lắng nghe 2 tham luận về tình trạng đa dạng sinh học, nguồn nước, lương thực cùng năng lượng liên quan đến đồng bằng sông Mê Kông. Tiếp đến, Hội nghị cùng Đối thoại trong Thánh Thần để lắng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho công cuộc xây dựng tương lai bền vững cho tất cả mọi người sống bên dòng sông này.

Ngày 08.10.2026

Đức Cha Allwyn D’Silva – Chủ tịch Văn phòng Phát triển con người toàn diện của Liên hội đồng giám mục Á Châu chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho ngày hội nghị cuối cùng với ý nguyện: xin cho các tham dự viên và mọi thành phần biết cộng tác để hội nghị về đồng bằng sông Mê Kông đạt kết quả tốt đẹp.

Kết thúc thánh lễ, hội nghị bắt đầu ngay với cảm nghiệm của từng người về ngày thứ nhất của hội nghị. Sau đó, hội nghị chia làm 3 nhóm làm việc dựa trên 3 vấn đề được đặt ra sau ngày làm việc thứ nhất:

  1. Điều gì đang xảy ra đối với chúng ta? Điều gì đang lay động chúng ta?
  2. Vấn đề nào (1 hay 2) thu hút bạn theo linh hứng của Chúa Thánh Thần?
  3. Làm thế nào để Hội Thánh có thể đáp ứng những nhu cầu đặt ra?

Kết quả của những giờ làm việc riêng và chung, buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã đúc kết hướng làm việc kế tiếp vào ngày 10 tháng 11 năm 2026 tại Bombay – Ấn Độ với những nội dung như sau:

Hội Thánh có thể làm gì dựa trên 5 yếu tố:

  1. Nền tảng tâm linh và tư duy: nền tảng này đặt con người làm trung tâm và sinh thái là trọng tâm. Từ đó giúp con người biết hoán cải sinh thái và sống hòa hợp với tạo thành kết hợp với phụng vụ những ngày đặc biệt gắn với sinh thái học.
  2. Lắng nghe, thấu hiểu và thực hành hiệu quả nhất: cần thấu hiểu bối cảnh địa phương với nét đặc thù của từng quốc gia, từng cộng đồng bị ảnh hưởng, cũng như các mối quan tâm cụ thể của các giám mục đến sông Mê Kông. Từ đó, thúc đẩy việc kết hợp nghiên cứu của các trường đại học, các tổ chức và các nhóm liên quan đến sông Mekong
  3. Vai trò lãnh đạo của Giáo Hội, tính liên đới và hành động của các tổ chức: sự gắn kết và tình hiệp thông giữa các nhà lãnh đạo với các giám mục giúp các ngài dẫn dắt dân chúng trong đời sống đạo đức và thiêng liêng. Đạo đức tài chính và thoái vốn đối với những tổ chức, nghiệp đoàn xâm phạm đến tính toàn vẹn của tạo thành.
  4. Hợp tác cộng đồng và vận động chính sách: vạch trần sự bóc lột và nâng cao nhận thức cho các nạn nhân. Hỗ trợ mục vụ và nâng cao tiếng nói của họ đồng thời giúp họ nhận thức để bày tỏ quan điểm của họ trong tính liên tôn.
  5. Cải cách hệ thống và thể chế: Thể chế hóa các phương thức tiếp cận nhằm tạo ra sự thay đổi sâu rộng trong hệ thống và quy tụ các tổ chức liên quan (Liên hiệp quốc, hiệp hội sông Mekong) để vận động sự công nhận sông Mê Kông là di sản phải được bảo tồn.

Tạ ơn Chúa với 2 ngày hội nghị ngắn ngủi nhưng đã nêu lên được những vấn đề cốt yếu và cần làm ngay hầu cứu lấy dòng sông Mê Kông cùng tất cả những ai đang sống bên dòng sông được hưởng tất cả những lợi ích thiết thực mà chính Thiên Chúa muốn.

 

Lm. Vinhsơn Thành Tín, OP

Trưởng ban mục vụ môi trường Tổng Giáo phận Sài Gòn,

Tường thuật tại Camilian Pastoral Care Center, Lat Krabang, Bangkok, Thailand.

https://daminhvn.net/giao-hoi/giao-hoi-hoan-cau/hoi-nghi-ve-dong-bang-song-me-kong-cua-lien-hoi-dong-giam-muc-a-chau.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *