Hợp tác để cùng thăng tiến Huynh đoàn

Là thành viên trong Huynh đoàn, tôi thấy vui và hạnh phúc khi được cùng anh chị em tham dự những buổi cầu nguyện, học tập và chung tay làm công tác tông đồ,…Những hoạt động này sẽ giúp từng thành viên lớn lên và trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản và Đức tin.

Để đạt được những điều đó, Ban phục vụ đã biết trân quý tính cộng đoàn, khi cùng nhau bàn thảo, đi đến thống nhất và thực hiện với tinh thần đồng trách nhiệm. Trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ của Huynh đoàn, Ban phục vụ lúc nào cũng có sự đồng lòng, hy sinh, nâng đỡ nhau để lo cho công việc chung được tốt đẹp.

Nếu chỉ có Ban phục vụ nỗ lực sống hiệp hành là chưa đủ, mà cần có sự đồng tâm nhất trí của tất cả mọi thành viên qua việc tích cực tham gia, và cộng tác vào những sinh hoạt chung của Huynh đoàn. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ, tạo mối dây huynh đệ bền chặt và giúp nhau sống ơn gọi cách hữu hiệu hơn. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi người phải biết quên đi “cái tôi” để đón nhận những khác biệt của nhau, không để xảy ra chia rẽ, mất đoàn kết gây phương hại đến cộng đoàn.

Dù ở cương vị nào, với quan điểm và tính cách khác nhau ra sao, chúng ta đều phải xác tín: mình có chung một ơn gọi, một sứ vụ, một Chân Lý để bước theo. Vì thế tất cả các thành viên trong Huynh đoàn phải biết “hủy mình” để tuân theo những quyết định chung của tập thể, cùng góp phần xây dựng cộng đoàn, không được thờ ơ, trốn tránh, vội vàng bỏ cuộc.

Khi biết làm việc cùng nhau và vì nhau, thì chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn để xây dựng cộng đoàn ngày một vững mạnh.

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim và tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống chan hòa tình yêu thương, biết góp phần xây dựng Huynh đoàn trở thành một cộng đoàn phúc nhân, thành nơi đáng sống, nơi hấp dẫn, thu hút nhiều người gia nhập Huynh đoàn.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *