Joshua Wong nhận tội trong phiên tòa gây tranh cãi tại Hồng Kông

Joshua Wong nhận tội trong phiên tòa gây tranh cãi tại Hồng Kông

Lãnh đạo phong trào “Dù vàng” – người dự kiến được trả tự do vào tháng 1/2027 sau bản án đầu tiên liên quan đến các hoạt động ủng hộ dân chủ – nay lại phải ra trước tòa với cáo buộc mới về “thông đồng với các thế lực nước ngoài”. Việc nhận tội được cho là nhằm hy vọng tránh một án tù chung thân vì một “tội danh” liên quan đến quan điểm chính trị.

AsiaNews – ngày 2 tháng 9 năm 2026

Hồng Kông (AsiaNews) – “Có tội”. Chỉ một từ được Joshua Wong, 29 tuổi, thốt lên trước các thẩm phán sau năm năm bị giam giữ.

Là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của phong trào “Dù vàng”, từng đưa hàng nghìn người trẻ xuống đường tại Hồng Kông năm 2014, Wong đã trả lời như vậy trước cáo buộc “thông đồng với các thế lực nước ngoài” được công bố tại phiên tòa thứ hai của anh. Đây là vụ án được xét xử theo Luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông vào tháng 6/2020, sau làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ mới tại đặc khu.

Chỉ vài ngày sau các phán quyết và phiên điều trần về hình phạt đối với Chow Hang-tung và Lee Cheuk-yan, một chương mới trong tiến trình xét xử những tiếng nói bất đồng tại Hồng Kông lại diễn ra tại Tòa Thượng thẩm.

Vụ án mới nhằm ngăn việc Wong được trả tự do

Các cáo buộc đối với Joshua Wong – một Kitô hữu Tin Lành từng theo học tại United Christian College ở Kowloon – liên quan đến các hoạt động của Demosisto, phong trào dân chủ mà anh đồng sáng lập cùng Nathan Law, một cựu thành viên phong trào “Dù vàng” hiện sống lưu vong tại London và đang bị chính quyền Trung Quốc treo thưởng truy nã.

Demosisto đã tự giải thể ngay trong ngày Luật An ninh Quốc gia được thông qua. Tuy nhiên, điều này không giúp Wong tránh được các cáo buộc.

Anh bị cáo buộc đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài áp đặt các biện pháp trừng phạt, phong tỏa kinh tế hoặc những biện pháp thù địch khác đối với Hồng Kông nhằm đáp trả cuộc trấn áp các phong trào dân chủ và nhân quyền. Một trong những biện pháp đó là việc Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông năm 2019.

Theo công tố, Wong vẫn tiếp tục các hoạt động này sau khi Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực vào tháng 6/2020, trong khi Nathan Law đã rời Hồng Kông để tiếp tục vận động từ nước ngoài.

Tại Hồng Kông, tội danh “thông đồng với các thế lực nước ngoài” có mức án tối đa là tù chung thân. Vì thế, theo nhận định của tác giả bài viết, việc Joshua Wong nhận tội có thể là một chiến lược pháp lý, được thống nhất với các luật sư, nhằm hy vọng được giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả của phiên tòa dường như khó có thể dự đoán khác đi, nếu xét đến những vụ án trước đó, trong đó có trường hợp Chow Hang-tung và Lee Cheuk-yan – những người đã từ chối nhận tội đối với cáo buộc “lật đổ chính quyền”.

Ngay từ phiên tòa đầu tiên liên quan đến “Nhóm 47” – gồm những người tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức của phe dân chủ tại Hồng Kông nhằm lựa chọn các ứng viên chung cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp năm 2020 – Wong cũng đã áp dụng chiến lược pháp lý tương tự khi nhận tội “lật đổ chính quyền”.

Trên cơ sở đó, năm 2024, anh bị tuyên án 4 năm 8 tháng tù, và lẽ ra sẽ mãn hạn vào tháng 1/2027.

Tuy nhiên, việc Wong bị bắt giữ lần nữa ngay trong thời gian đang thụ án vào tháng 6/2025 với cáo buộc “thông đồng với các thế lực nước ngoài” cho thấy ngay cả khi mãn hạn bản án trước, cánh cửa nhà tù Stanley vẫn chưa chắc được mở ra đối với anh.

Theo tác giả, về thực chất đây là hai phiên tòa riêng biệt liên quan đến một “tội danh” có nội dung tương tự – điều vốn khó được chấp nhận trong một hệ thống tư pháp thông thường.

Để biện minh cho việc truy tố, công tố viên Mingme Yeung lập luận rằng Wong, ngay cả sau khi Demosisto giải thể, “vẫn tiếp tục hỗ trợ việc thúc đẩy mặt trận quốc tế thông qua truyền thông nước ngoài và các nền tảng mạng xã hội”.

Hy vọng được chăm sóc cha mẹ già

Giờ đây, giống như nhiều trường hợp khác tại Hồng Kông, nhà hoạt động này sẽ phải chờ đợi để biết mình còn phải ngồi tù bao nhiêu năm nữa. Mức án sẽ được tòa quyết định trong những tuần tới.

Luật sư Derek Chan cho biết ông đã được thông báo rằng Wong sẽ không được áp dụng chế độ giảm án đối với bản án trước. Điều này có nghĩa thời gian bị tạm giam trước khi có phán quyết sẽ không được dùng để khấu trừ vào thời hạn của bản án mới.

Tại phiên tòa, Joshua Wong có vẻ đã sút cân. Anh gật đầu chào những người bạn và những người ủng hộ ngồi tại khu vực dành cho công chúng. Trong số họ có các cựu thành viên của Scholarism, một nhóm hoạt động sinh viên nay đã giải thể do Wong thành lập năm 2011, khi mới 15 tuổi.

Luật sư Chan cho biết Joshua, người sẽ tròn 30 tuổi vào tháng tới, đã có “một khoảng thời gian dài để suy ngẫm về con đường mình đã chọn”.

Ông cũng nói rằng Wong “không lãng phí thời gian trong tù”. Trong thời gian bị giam giữ, nhà hoạt động này đã đọc hơn 100 cuốn sách của các tác giả thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau.

Theo luật sư, Wong hy vọng sau khi được trả tự do, anh có thể trở về chăm sóc cha mẹ đã cao tuổi.

https://www.asianews.it/en/east-asia/hong-kong/joshua-wong-pleads-guilty-in-hong-kong-s-sham-trial

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *